Triển lãm "Giai điệu từ thiên nhiên" gắn kết 15 nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam

(Sóng trẻ) - Triển lãm các tác phẩm hội hoạ, điêu khắc của 15 nghệ sỹ Việt Nam và nước ngoài sẽ diễn ra tại không gian nghệ thuật Palm Artspace, số 188A Thảo Nguyên - Ecopark.

Theo giám tuyển Eddie Lu, tâm hồn và tinh thần của các nghệ sĩ – 15 kẻ yêu thiên nhiên như được hòa quyện, gắn kết lại với nhau bởi chính giai điệu từ thiên nhiên.

Không hẹn mà thành 15 nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế đã cùng hội ngộ trong phòng tranh có chủ đề về thiên nhiên.

187.jpg
Nếu như Lưu Bảo Trung quan sát, ngắm nhìn và hòa mình với quang phổ của thiên nhiên, thì Trương Văn Ngọc lại bày tỏ cảm xúc của mình với hoa và chim muông. Nghệ thuật của anh không chỉ giới hạn thể hiện qua bút và màu mà đôi khi, những bức ảnh chụp thiên nhiên từ chiếc điện thoại iphone lại như gợi ý. - Ảnh: Vy Anh.

Một số tác phẩm được trưng bày tại triển lãm: 

188.jpg
Ngắm nhìn tranh sơn mài trên vải của Nguyễn Thế Hùng là cách để hình dung được những hình ảnh của rồng và hoa đào nở được chồng lên trên hình bản đồ thế giới có kích thước lớn.- Ảnh: Vy Anh.
189.jpg
Trong khi đó, Vũ Minh ngưỡng mộ thế giới tự nhiên đến mức mà anh tận hưởng và sống cùng với những nhân tố tuyệt vời: kim loại, gỗ, nước, lửa và đất, đều được gửi đến từ mẹ trái đất. Anh thể hiện trên tranh những nguồn cơn cảm hứng của mình từ tất cả các nhân tố ấy, cá biệt hóa chúng trong sự diễn dịch và miêu tả những đường, chấm, các bố cục trên tranh vẽ (hai chiều) và trên điêu khắc, gốm (khối ba chiều).- Ảnh: Vy Anh.
190.jpg
Điêu khắc gỗ đương đại của Trần Thược là ví dụ sống động về cách mà một nghệ sĩ nghiên cứu và giao tiếp với thiên nhiên. Các khối điêu khắc của anh gợi liên tưởng tới những ký tự, biểu tượng trong trì chú Mật tông, thích hợp cho sự suy tưởng, thiền định.- Ảnh: Vy Anh.
191.jpg

Những bức tranh về hoa của họa sĩ Nguyễn Minh dù là tĩnh vật, luôn khiến người xem nhớ đến một loài thực vật kỳ lạ trong một buổi sáng mờ mịt ở Kew Gardens (vườn thực vật nổi tiếng ở Luân Đôn, Anh quốc). Ta gần như có thể nghe thấy giai điệu bay bổng từ bức tranh được đóng khung này. Cũng tại triển lãm lần này, người xem sẽ bắt gặp nhiều hình ảnh thú vị khác của thiên nhiên được các họa sĩ đưa vào tác phẩm.- Ảnh: Vy Anh.

Do dịch bệnh, các nghệ sĩ quốc tế không thể tới Việt Nam. Nhưng tác phẩm của họ vẫn sẽ góp mặt trong triển lãm chung. Triển lãm sẽ diễn ra từ nay đến 30/1/2022.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN