Triển lãm tranh cổ động - Bộ sưu tập của Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 1958

(Sóng trẻ) - Triển lãm tranh cổ động sẽ được trưng bày trong 10 ngày kể từ ngày 23/10/2021- 01/11/2021 tại tầng 2 của Nhà Triển lãm 16 Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Triển lãm trưng bày 26 tác phẩm của 24 tác giả, tiêu biểu như: Đào Đức, Linh Chi, Ngọc Linh, Vũ Văn Thu, Hoàng Sùng, Cần Công Thư,....Các tác phẩm trong bộ sưu tập đều là tranh cổ động về đề tài xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được vẽ với chất liệu chính là áp phích và đều có kích thước lớn: 79x109 cm, 100x 72 cm. 100x69 cm,...

Các tác phẩm tập trung vào chủ đề hậu phương lớn miền Bắc, tiền tuyến miền Nam, công nông nghiệp, đẩy mạnh sản xuất, học tập văn hóa…, góp phần cổ vũ khí thế cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

247520289_1025287808314539_6360976441310154053_n.jpg
Họa sĩ Nguyễn Cứu Phúc với tác phẩm "Tôi quyết định vào tổ đổi công" trên chất liệu áp phích. - Ảnh: Vy Anh. 
247842054_887210238836946_3862855832282812721_n.jpg
Đã từ lâu lắm, những bức tranh cổ động đã trở nên quen thuộc với bất kỳ người dân Việt nam. Trong các đại sảnh, trong các nhà triển lãm hay ngay ngoài đường phố người dân cũng đã có thể chiêm ngưỡng các tác phẩm tranh cổ động. Không ai nhận ra nhưng những bức tranh cổ động đã có một vai trò quan trọng trong cuộc sống của người dân, những bức tranh cổ động trở thành nguồn cổ vũ vô hình giúp cho cuộc sống của người dân thêm tốt đẹp hơn. - Ảnh: Vy Anh. 

Không có một sự kiện trọng đại nào của đất nước, các họa sĩ không để lại một vài bức tranh cổ động để thực hiện nhiệm vụ của một người công dân góp một phần nhỏ sức mình để phục vụ đất nước. Nội dung rất phong phú từ các Đại hội Đảng, thương binh liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng...cho đến Chăm sóc thiếu nhi, chiến dịch Điện Biên Phủ hay Chiếu dời đô, lao động sản xuất, môi trường. 

247672388_1028570717927932_1988474162986423530_n.jpg
Chữ là một yếu tố tạo hình của tranh cổ động, là một hoạ sĩ thâm nho, am hiểu chữ Hán và tư tưởng phương Đông đã khéo léo lồng vào các bức tranh một số phụ đề chữ Hán tạo nên một phong cách tranh cổ động độc đáo và có sức thuyết phục cao. - Ảnh: Vy Anh.

Một số tác phẩm được trưng bày tại triển lãm: 

247607794_2668988050061937_6616545376611319781_n.jpg
Tác phẩm "Không giới tuyến" do họa sĩ Cao Xuân Ngoạn. - Ảnh: Vy Anh.
248593149_915842585740121_5572032271164307242_n.jpg
"Tuổi trẻ mùa xuân" (Ngọc Linh) - Ảnh: Vy Anh. 
247903914_1158272207915218_3082034248687356192_n-1.jpg
Mỗi bức tranh cổ động của đều có sức sống và sức tác động mạnh giúp người dân hiểu và nhận biết được những gì đang xảy ra trong xã hội.
247845487_429891851816247_6510164294195407745_n.jpg
Các họa sĩ luôn luôn bám sát các đề tài, sự kiện chính trị,vănhóa xã hội của đất nước và sáng tác liên tục trong hơn nhiều năm qua. 

Thời gian: 23/10/2021- 01/11/2021

ĐỊa điểm: Tầng 2 của Nhà Triển lãm 16 Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội)

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN