Trưng bày 'Dòng chảy sơn mài Việt' mở cửa đón công chúng

(Sóng trẻ) Sáng 17/4, tại đình Hà Vĩ (11 Hàng Hòm, Hoàn Kiếm, Hà Nội), triển lãm trưng bày “Dòng chảy sơn mài Việt - Từ di sản đến đương đại” chính thức khai mạc, thu hút đông đảo công chúng yêu nghệ thuật.

Sự kiện do Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động “Chạm nghề Phố cổ 2026”, hướng tới tôn vinh các giá trị nghề truyền thống trong đời sống đô thị đương đại.

Đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm cụ Trần Lư - ông tổ nghề sơn. (Ảnh: Trịnh Huyền)
Đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm cụ Trần Lư - ông tổ nghề sơn. (Ảnh: Trịnh Huyền)

Không gian trưng bày được thiết kế hài hòa trong kiến trúc di tích, tạo nên một “phòng trưng bày sống” nơi các tác phẩm sơn mài hiện diện trong chính bối cảnh gắn với nguồn cội của nghề. Từ những tác phẩm mang đậm dấu ấn truyền thống đến các sáng tác đương đại với cách thể hiện mới mẻ, trưng bày mang đến cái nhìn đa chiều về sự vận động và thích ứng của sơn mài Việt trong dòng chảy thời gian.

Trưng bày đem đến các sản phẩm sơn mài đặc sắc góp phần tôn vinh vẻ đẹp tinh xảo, kỹ thuật truyền thống cùng giá trị văn hóa lâu đời của nghề sơn Việt Nam. (Ảnh: Trịnh Huyền)
Trưng bày đem đến các sản phẩm sơn mài đặc sắc góp phần tôn vinh vẻ đẹp tinh xảo, kỹ thuật truyền thống cùng giá trị văn hóa lâu đời của nghề sơn Việt Nam. (Ảnh: Trịnh Huyền)
Tác phẩm trong BST “Gióng” của nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát với nhiều sự kỳ công tại buổi trưng bày. (Ảnh: Trịnh Huyền)
Tác phẩm trong BST “Gióng” của nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát với nhiều sự kỳ công tại buổi trưng bày. (Ảnh: Trịnh Huyền)

Bên cạnh hoạt động trưng bày, công chúng còn có cơ hội trực tiếp trải nghiệm một số công đoạn của quy trình làm sơn mài ở khu vực trải nghiệm. Qua đó, người xem không chỉ thưởng thức nghệ thuật mà còn hiểu rõ hơn về kỹ thuật, chất liệu cũng như sự công phu, tỉ mỉ phía sau mỗi tác phẩm.

Du khách có cơ hội tham quan, thưởng thức nhiều sản phẩm sơn mài giàu nghệ thuật tại trưng bày (Ảnh: Trịnh Huyền)
Du khách có cơ hội tham quan, thưởng thức nhiều sản phẩm sơn mài giàu nghệ thuật tại trưng bày. (Ảnh: Trịnh Huyền)

Chia sẻ tại sự kiện, Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát cho biết: “Buổi trưng bày là kết quả của quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều tháng với sự tham gia của nhiều nghệ nhân và họa sĩ tâm huyết. Các tác phẩm được lựa chọn và sắp đặt kỹ lưỡng nhằm giới thiệu rõ nét về nghề sơn cổ, đồng thời phản ánh hành trình phát triển của sơn mài trong bối cảnh nghệ thuật đương đại”. Thông qua hoạt động này, Ban Tổ chức mong muốn công chúng không chỉ dừng lại ở việc tham quan mà còn chủ động tìm hiểu cùng lan tỏa giá trị của sơn mài Việt. 

Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát kỳ vọng sự kiện sẽ là dịp để lan tỏa giá trị của nghề sơn mài đến đông đảo công chúng (Ảnh: Trịnh Huyền)
Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát kỳ vọng sự kiện sẽ là dịp để lan tỏa giá trị của nghề sơn mài đến đông đảo công chúng. (Ảnh: Trịnh Huyền)

Trưng bày diễn ra nhân dịp hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần kết nối hoạt động nghệ thuật với các dấu mốc lịch sử quan trọng. Đồng thời, sự kiện cũng tiếp tục khẳng định vai trò của khu phố cổ Hà Nội như một không gian sáng tạo, nơi các giá trị truyền thống được tái hiện và kể lại bằng những hình thức mới.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN