Từ “Tân binh toàn năng” đến con đường nghệ sĩ tự do của Khang Ki và Đình Chung
(Sóng trẻ) - Tại chương trình giao lưu trực tuyến “Thanh âm dẫn lối đam mê” diễn ra chiều 14/12, hai "Tân binh toàn năng" Khang Ki và Đình Chung có dịp gặp gỡ, trò chuyện và chia sẻ cùng độc giả của Sóng trẻ. Không gian giao lưu được thiết kế gần gũi, giúp khán giả trẻ kết nối trực tiếp với những nghệ sĩ mà họ yêu thích.
Bước ra từ chương trình thực tế Tân binh toàn năng, Khang Ki và Đình Chung là hai gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm nhờ phong cách trẻ trung và sự nghiêm túc trong quá trình làm nghề. Sau khi kết thúc chương trình, cả hai tiếp tục khẳng định mình bằng loạt phần trình diễn solo mang đậm dấu ấn cá nhân.
Chương trình giao lưu trực tuyến “Thanh âm dẫn lối đam mê” được tổ chức với mục tiêu mở ra cuộc trò chuyện giữa nghệ sĩ trẻ và sinh viên yêu âm nhạc, giúp khán giả hiểu hơn về quá trình rèn luyện, những thử thách của nghề và cách mỗi nghệ sĩ tạo dựng bản sắc của mình. Những chia sẻ chân thành của Khang Ki và Đình Chung truyền cảm hứng cho người trẻ theo đuổi đam mê.
Buổi giao lưu có sự tham dự của TS. Trần Thị Phương Lan - giảng viên Viện Báo chí và Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng đông đảo khán giả tại không gian cafe sách Biblio. Song song với chương trình trực tiếp, buổi giao lưu còn nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả theo dõi qua Trang tin điện tử và Fanpage Sóng Trẻ.
Hành trình đưa đam mê chạm tới ánh đèn sân khấu
Từ khi nào hai anh nhận ra niềm yêu thích và muốn theo đuổi đam mê âm nhạc? (Độc giả Ngô Thuỳ Linh, Hà Nội)
Nghệ sĩ Khang Ki: Cơ duyên đưa mình đến với sân khấu bắt đầu từ cấp 3. Khi ấy, trường mình tổ chức một cuộc thi nhảy. Chính mong muốn được bước lên sân khấu, được nhảy thật "ngầu" và thể hiện cá tính như những đàn anh, đàn chị đi trước, cùng với tình yêu dành cho tiếng vỗ tay và sự ủng hộ của khán giả, đã thôi thúc và đưa mình đến với con đường nghệ thuật.
Nghệ sĩ Đình Chung: Cũng giống như Khang Ki, bước ngoặt của mình diễn ra vào năm cấp 3. Khi đó, phần trình diễn ca khúc “Phía sau một cô gái” của mình bất ngờ viral trên mạng xã hội và nhận được sự đón nhận tích cực từ khán giả. Mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi nhận được lời khen và thấy thích cảm giác được ngưỡng mộ trên sân khấu. Đó chính là bước ngoặt đầu tiên, thôi thúc mình quyết tâm biến ngọn lửa đam mê âm nhạc thành hiện thực.
Cơ duyên nào các bạn quyết định tham gia chương trình Tân binh toàn năng? (Độc giả Anh Duy, Hải Phòng)
Nghệ sĩ Khang Ki: Cơ duyên của mình đến rất tình cờ. Một buổi chiều mình đang lướt Facebook thì thấy ngay bài đăng trên fanpage của Tân Binh Toàn Năng mở cổng đăng kí cuộc thi. Trong đầu mình liền nảy lên một suy nghĩ: "Cơ hội của mình đây rồi". Không chần chừ gì nữa, mình quyết định đăng ký tham gia ngay lập tức.
Nghệ sĩ Đình Chung: Mình thuộc top đăng kí muộn nhất chương trình. Thời điểm đó, mình đang làm công việc văn phòng ổn định nên ban đầu chưa nghĩ đến việc tham gia chương trình. Khi theo dõi các nhóm nhạc Hàn Quốc với những màn trình diễn sôi động và vũ đạo chuyên nghiệp, mình không tránh khỏi cảm giác e dè, vì vậy mình do dự trong việc đăng ký dự tuyển. Nhờ sự động viên từ những người xung quanh, mình quyết định đăng ký dự tuyển, chuẩn bị nhiều tiết mục và bất ngờ trúng tuyển.
Cảm xúc của hai bạn như thế nào khi lọt vào top 30 của chương trình Tân binh toàn năng? ( Độc giả Thanh Phương, Nam Định)
Nghệ sĩ Đình Chung: Mình cảm thấy bất ngờ khi được trao thẳng tấm vé vào Top 30. Khoảnh khắc ấy đến nhẹ nhàng nhưng để lại rất nhiều cảm xúc, cứ như một phần thưởng xứng đáng sau quãng thời gian mình nỗ lực không ngừng vậy. Điều này giống như một ngày nắng đẹp xuất hiện sau những cơn mưa kéo dài của mùa đông, mang đến hy vọng và thêm động lực để mình tiếp tục bước tiếp trên hành trình phía trước.
Nghệ sĩ Khang Ki: Ban đầu mình đi thi với tâm trạng là "như thế nào cũng được". Khi nhận được cuộc điện thoại từ Ban Tổ Chức, họ thông báo rằng mình không vào được Top 100 vì mình đã được thẳng vào Top 30 rồi. Lúc ấy, cảm xúc của mình thực sự bùng nổ. Mình vừa vui sướng vì được vào Top 30, nhưng hơi lo lắng vì phải một mình vào Sài Gòn để tham gia chương trình. Tuy nhiên, mình hiểu đây là cơ hội lớn của mình nên khi nó đến, mình sẵn sàng đón nhận.
Vậy trong quá trình tham gia chương trình thì đâu là khoảnh khắc đáng nhớ nhất với hai bạn? ( Độc giả Phương Linh, Hà Nội)
Nghệ sĩ Khang Ki: Đối với mình, khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi mình được gặp gỡ những khán giả đã yêu thương và ủng hộ mình. Khi các bạn hô vang tên mình, hò hét cổ vũ, đó là lúc mình cảm thấy hạnh phúc nhất và thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng.
Nghệ sĩ Đình Chung: Ấn tượng nhất đối với mình chính là ngày casting. Đó là ngày mình thực sự "xuất thần". Mình còn nhớ rõ, anh Soobin Hoàng Sơn đã phải ngắt lời các giám khảo khác để dành lời khen cho mình. Mình thật sự không ngờ giọng hát của bản thân lại có thể khiến một ngôi sao lớn của V-pop phải bất ngờ đến vậy. Khoảnh khắc ấy thật sự tuyệt vời đối với mình.
Sau khi tham gia chương trình Tân binh toàn năng, hai bạn cảm nhận những thay đổi nào rõ rệt nhất trong cuộc sống và công việc của mình? ( Độc giả Đỗ Phương Thảo, Hà Nội)
Nghệ sĩ Khang Ki: Sau khi tham gia chương trình, điều mình cảm nhận rõ rệt nhất là mình được hát nhiều hơn, được sống lại với đam mê của mình. Trước đây, mình đã từng có mong muốn được làm ca sĩ rất mãnh liệt, nhưng bẵng đi một thời gian, mình lại tạm gác lại việc theo đuổi đam mê. May mắn là sau chương trình, mình được ca hát nhiều hơn và có cơ hội để hoàn thiện bản thân hơn rất nhiều.
Nghệ sĩ Đình Chung: Sau khi chương trình khép lại, mình cảm thấy rõ ràng và chắc chắn hơn về con đường mà bản thân muốn theo đuổi. Những trải nghiệm có được không chỉ giúp mình thêm tự tin với lựa chọn của mình, mà còn nuôi dưỡng quyết tâm gắn bó lâu dài với nghệ thuật. Mình đang từng bước hoàn thiện hình ảnh của một người nghệ sĩ toàn năng trong tương lai.
Nghệ sĩ nào ở Việt Nam mà hai bạn thần tượng? Và nếu được lựa chọn, hai bạn mong muốn được hợp tác cùng nghệ sĩ nào trong tương lai? ( Độc giả Quỳnh Thu, Phú Thọ)
Nghệ sĩ Đình Chung: Mình thích và tôn trọng rất nhiều nghệ sĩ, nhưng nếu phải chọn một người, đó sẽ là nghệ sĩ Sơn Tùng MTP. Từ những ngày anh ấy mới vào nghề, mình đã nhận thấy gu thời trang, cách biểu diễn và tư duy âm nhạc của anh ấy đều rất tuyệt vời. Mọi thứ về anh Tùng đều khiến Chung nể phục và mình muốn học hỏi, đi theo con đường đó. Hiện tại, nghệ sĩ mà Chung muốn hợp tác nhất là Khang Ki. Ước mơ khi ra chương trình của anh là được hát chung một bài với các anh em trong Tân binh toàn năng. Sắp tới, Chung sẽ ra mắt sản phẩm mới, kết hợp cùng một người bạn trong chương trình.
Nghệ sĩ Khang Ki: Nghệ sĩ mà mình mong muốn hợp tác cùng tại Việt Nam thì có lẽ là ca sĩ Tăng Duy Tân. Anh Tân là một ca sĩ mà mình vô cùng ngưỡng mộ và yêu mến bởi cách trình diễn trên sân khấu và khả năng sáng tác. Mình rất mong trong tương lai, mình cũng có thể đạt được thành công như anh Tăng Duy Tân. Còn hiện tại thì câu trả lời của mình cũng giống Đình Chung, đó là mình cũng mong muốn được hợp tác với Chung trong sản phẩm sắp tới và mong các bạn sẽ đón nhận.
Hai bạn có thể chia sẻ cảm hứng sáng tác ca khúc đầu tay của bản thân không ạ? ( Độc giả Thu Hà, Hà Nội)
Nghệ sĩ Khang Ki: Ca khúc đầu tiên của mình là "Vô hạn" được sáng tác bởi nhạc sĩ Hiếu Cung. Trước đó, mình từng nhảy cho anh Hiếu Cung và cảm thấy hai anh em làm việc rất hợp nhau, nên đã chủ động ngỏ lời thực hiện chung một sản phẩm. Khi bắt tay vào làm, mọi thứ với mình đều mới mẻ, từ thu âm đến quay MV, vì vậy mình tập trung vào phần ca từ và hoàn toàn hài lòng với thành phẩm cuối cùng.
Nghệ sĩ Đình Chung: Đó là một câu chuyện đan xen giữa niềm vui và nỗi buồn, mình lấy cảm hứng từ một cô gái mà mình rất ngưỡng mộ nhưng dường như không thể chạm tới. Tất cả những cảm xúc, những điều mình đã trải qua và dành cho cô ấy đều được mình gửi gắm trọn vẹn vào ca khúc. Đây cũng là sản phẩm solo đầu tay của mình. Khó khăn lớn nhất khi ra mắt bài hát chính là việc tìm kiếm nhà phát hành phù hợp. Sau tất cả, ca khúc đã kịp ra mắt trước buổi gặp gỡ đầu tiên với người hâm mộ, như một cột mốc đáng nhớ trên hành trình âm nhạc của mình.
Có bao giờ Khang Ki nhìn lại và thấy một khoảnh khắc nào đó đã vô tình trở thành bước ngoặt khiến bạn nghiêm túc gắn bó với âm nhạc không? Và khoảnh khắc ấy thay đổi anh như thế nào? ( Độc giả Linh Nhật, Nghệ An)
Nghệ sĩ Khang Ki: Khoảnh khắc mà mình cảm thấy có một bước ngoặt mới chính là khi mình lọt vào Top 30 của chương trình. Lúc đó, mình không chỉ đơn thuần là vui nữa, mà còn thực sự chững lại để suy nghĩ nghiêm túc hơn về con đường phía trước. Mình cảm giác như đó là một "ý trời", một dấu hiệu đủ rõ để mình tin rằng mình có thể, và nên mạnh dạn bước tiếp trên con đường nghệ thuật. Từ khoảnh khắc đó, mình không còn chỉ xem ca hát là đam mê nhất thời nữa mà là một lựa chọn cần được đầu tư nghiêm túc.
Theo Đình Chung, trong những lúc bạn phải cân bằng giữa áp lực cuộc sống và đam mê âm nhạc, bạn đã học được những bài học nào khiến mình trưởng thành hơn? ( Độc giả “Đứa trẻ không muốn trưởng thành”)
Nghệ sĩ Đình Chung: Khi đối mặt với áp lực sau khi tốt nghiệp, mình không để bản thân chán nản. Thay vào đó, mình xem mỗi áp lực ấy như một động lực mạnh mẽ để tiến lên. Suy cho cùng, tất cả đều nhờ vào tình yêu âm nhạc. Đôi lúc, mình đã vô tình quên mất lý do ban đầu đến với con đường này chính là vì yêu âm nhạc thuần túy. Vậy nên, mỗi khi cảm thấy áp lực, mình lại tìm về với tình yêu nguyên sơ ấy, xem đó là ý nghĩa của riêng mình. Mình gắn bó với âm nhạc bằng tâm thế muốn mang đến những giai điệu chân thành, như một món quà dành cho những ai đã yêu mến nguồn năng lượng này từ Đình Chung.
Trong thời gian tới, hai bạn đang có những mục tiêu hay kế hoạch nào cho con đường của mình? ( Độc giả Trần Tú Quyên, Hải Phòng)
Nghệ sĩ Khang Ki: Mục tiêu sắp tới của mình là muốn ra càng nhiều bài hát càng tốt. Mình muốn được giới thiệu đến khán giả nhiều sản phẩm âm nhạc để họ có thể hiểu và yêu mến phong cách của mình hơn.
Nghệ sĩ Đình Chung: Về kế hoạch cá nhân, mình mong muốn duy trì nhịp độ khoảng 2–3 tháng sẽ ra mắt một sản phẩm mới. Với tần suất này, mình hy vọng mỗi ca khúc đều được đầu tư chỉn chu và nghiêm túc, từ phần âm nhạc đến hình ảnh, như một cách tri ân và không phụ sự mong đợi của khán giả đã luôn dõi theo mình. Sắp tới, trong khoảng từ ngày 22 đến 24 tháng 12, mình dự kiến sẽ ra mắt một ca khúc mang màu sắc rất tình cảm và lãng mạn. Những thông tin chi tiết hơn về bài hát sẽ sớm được mình và ekip chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội. Mong rằng khán giả sẽ đón chờ sản phẩm lần này, và mình tin rằng ca khúc sẽ không làm mọi người thất vọng.
Nhịp thở sau sân khấu
Vào những ngày không đứng trên sân khấu, Khang và Chung là những con người như thế nào? Và nhịp sống thường ngày của hai bạn diễn ra sao? ( Độc giả Hữu Quyết, Hà Nội)
Nghệ sĩ Khang Ki: Vào những ngày không đứng trên sân khấu, mình dành thời gian để tập hát, tập nhảy để trau dồi kỹ năng. Khi có thời gian rảnh rỗi thực sự, thì mình chọn đi ngủ để tái tạo năng lượng.
Nghệ sĩ Đình Chung: Ngoài thời gian ca hát, mình thường dành thời gian để viết demo các bài hát mới để chuẩn bị cho những sản phẩm sắp tới. Bên cạnh đó, mình cũng không quên đi tập gym để giữ sức khỏe và thể lực tốt nhất.
Hai bạn có những sở thích hay thói quen đặc biệt nào mà fan có thể chưa biết? ( Độc giả Vương Thùy Dung, Thanh Hoá)
Nghệ sĩ Khang Ki: Có lẽ là fan đã biết rất rõ sở thích của mình rồi. Trước tiên là đá bóng, sau đó là chơi game và thứ ba là sáng tác nhạc. Ba điều đó mình đều luôn tìm tới mỗi khi có thời gian rảnh trong cuộc sống. Mỗi sở thích mang lại cho mình một cảm xúc khác nhau: đá bóng giúp mình giải tỏa năng lượng, chơi game giúp mình thư giãn đầu óc, còn sáng tác nhạc thì là nơi mình trút hết những suy nghĩ và cảm xúc sâu nhất, để dần dần biến chúng thành âm nhạc của riêng mình.
Nghệ sĩ Đình Chung: Ngoài ca hát và nghe nhạc, đam mê lớn của mình là đi bắn bi-a. Có thời gian rảnh là mình lại rủ bạn bè đi "tỉ thí" một trận. Biết đâu một ngày nào đó, mình sẽ trở thành một cơ thủ chuyên nghiệp thì sao. Mình rất ngưỡng mộ anh Đỗ Anh Dũng - quán quân Giải Hanoi Open Pool. Khi xem anh ấy thi đấu, mình nhận ra đây là một bộ môn thực sự chuyên nghiệp và đầy cuốn hút. Ước mơ xa hơn nữa là mình muốn mở một câu lạc bộ billiard để kết nối những người có cùng đam mê.
Nếu không đi theo con đường nghệ thuật, bạn nghĩ mình sẽ làm công việc gì? ( Độc giả Thanh Trúc, Hải Dương)
Nghệ sĩ Đình Chung: Nếu không theo đuổi nghệ thuật, mình sẽ tiếp tục gắn bó với vai trò biên tập viên tại Ban Thể thao Báo 24h, đồng thời phát triển công việc sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok và tham gia các hoạt động lên hình trong lĩnh vực truyền thông. Mình thích những công việc đòi hỏi sự năng động và giao tiếp.
Nghệ sĩ Khang Ki: Trước đây mình theo học Công nghệ thông tin, nên nếu không theo con đường nghệ thuật, có lẽ mình sẽ làm công việc liên quan đến ngành này, vì mình rất thích những công việc liên quan đến máy tính. Tuy nhiên, còn một công việc khác mà nếu có cơ duyên mình rất muốn thử sức, đó là đầu bếp. Mình thực sự rất thích nấu ăn.
Hiện tại, khi đã chính thức bước vào con đường nghệ thuật, hai bạn định hướng hình ảnh cá nhân như thế nào và mong muốn để lại dấu ấn gì trong lòng khán giả? ( Độc giả Thu Thu, Hải Phòng)
Nghệ sĩ Khang Ki: Mình mong muốn trở thành một nghệ sĩ có thể mang đến cho khán giả nhiều sản phẩm âm nhạc chỉn chu, trong đó chất lượng luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Mình không phủ nhận khát khao được khán giả biết đến rộng rãi, nhưng song song với đó, mình trân trọng sự tự do trong sáng tạo và lựa chọn con đường nghệ thuật của riêng mình. Mình muốn đến gần hơn với khán giả bằng sự chân thành, đặc biệt là những người đã thực sự yêu quý và đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua.
Nghệ sĩ Đình Chung: Với mình, điều mình hướng tới là một hành trình nghệ thuật mang tinh thần tự do, phóng khoáng và có dấu ấn cá nhân rõ ràng. Về âm nhạc, ở vai trò của một nghệ sĩ trẻ, mình lựa chọn theo đuổi dòng nhạc trẻ trung, năng động. Mình mong muốn tạo ra những sản phẩm có tính lan tỏa, đủ sức gây ấn tượng với khán giả trẻ, đồng thời mang lại niềm vui và nguồn năng lượng tích cực cho các fan - những người luôn dành sự ủng hộ cho mình.
Mình đang có dự định theo đuổi con đường nghệ thuật. Tháng 7 vừa qua, mình đã tham gia kỳ thi năng khiếu nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn. Hai bạn có thể chia sẻ những lời khuyên cũng như kinh nghiệm làm nghề để mình có thêm động lực và sự chuẩn bị tốt hơn cho lần thi lại vào năm sau không? ( Độc giả Đỗ Chi, Nam Định)
Nghệ sĩ Đình Chung: Trên hành trình theo đuổi nghệ thuật, mình từng bị các công ty từ chối hai đến ba lần. Tuy nhiên, mình không để những lần thất bại đó khiến bản thân chùn bước. Điều quan trọng nhất là luôn giữ sự tự tin và niềm tin vào chính mình, để khi cơ hội đến, ngọn lửa đam mê đủ lớn sẽ giúp mình tỏa sáng.
Nghệ sĩ Khang Ki: Trước khi tham gia Tân binh toàn năng, mình cũng đã đi casting rất nhiều lần nhưng đều không đạt kết quả. Dù vậy, mình chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc. Khi Tân binh toàn năng xuất hiện, mình có cảm giác đó là cơ hội thực sự dành cho mình và tin rằng bản thân sẽ tỏa sáng ở môi trường ấy. Lời khuyên mình muốn gửi đến các bạn trẻ là: khi đủ đam mê và kiên trì, bạn sẽ tìm được nơi phù hợp với mình, và sẽ tỏa sáng ở chính nơi mà mình thuộc về.
Khi hai bạn tham gia chương trình Tân binh toàn năng, hai bạn thân với ai nhất? Và có kỉ niệm ấn tượng nào nhất khi ở trong kí túc xá không? ( Độc giả Thuỳ Trang, Bắc Ninh)
Nghệ sĩ Khang Ki: Ngay từ những ngày đầu bước vào chương trình, người đầu tiên mình làm quen là Lân, sau đó là Duy. Ban đầu mình chưa nhận ra Duy, nhưng về sau mới nhớ ra rằng hai anh em từng đi diễn chung trước đây. Từ đó, bọn mình dần gắn bó hơn, hiểu nhau hơn qua từng buổi tập và sinh hoạt chung. Một trong những kỷ niệm mình nhớ nhất là sau lần quay MV “Show Me”. Khi ấy đã khoảng 1 - 2 giờ sáng, nhưng anh em trong ký túc xá vẫn còn rất nhiều năng lượng, cứ hát đi hát lại giai điệu của ca khúc. Đến bây giờ, mỗi lần nghĩ lại, mình vẫn trân trọng những khoảnh khắc được sống và đồng hành cùng các anh em trong Tân binh toàn năng.
Nghệ sĩ Đình Chung: Người thân thiết nhất với mình là Lương Gia Khiêm. Khiêm rất quan tâm, thường xuyên rủ mình đi ăn gà McDonald’s vào buổi tối sau giờ tập. Kỷ niệm khiến mình nhớ mãi là ngày mình phải dừng chân tại chương trình. Khiêm lúc đó cố tỏ ra bình thản, nhưng khi chỉ còn lại hai anh em, cậu ấy đã bật khóc. Khiêm vừa khóc vừa nói rằng đã khuyên mình đừng tập luyện quá sức, rồi còn đùa rằng “anh về rồi thì em biết ăn gà với ai”. Khoảnh khắc ấy khiến mình nhận ra, bên cạnh áp lực cạnh tranh, Tân binh toàn năng còn để lại cho mình những tình cảm rất chân thành.
Sau hành trình nỗ lực tại Tân binh toàn năng và trở thành nghệ sĩ tự do, bạn gặp phải những khó khăn gì và làm cách nào để vượt qua khó khăn đó? ( Độc giả Thuỳ Linh, Hải Phòng)
Nghệ sĩ Khang Ki: Khó khăn lớn nhất với mình là việc giữ được “ngọn lửa” sau khi chương trình kết thúc. Trước đây, mình chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nhảy, nhưng sau Tân binh toàn năng, mình buộc phải năng động và chủ động hơn rất nhiều, đặc biệt là trong cách tiếp cận khán giả qua mạng xã hội. Mình cố gắng xuất hiện thường xuyên hơn, chia sẻ nhiều khía cạnh khác của bản thân để khán giả không quên hình ảnh của mình và tiếp tục đồng hành cùng mình trên chặng đường tiếp theo.
Nghệ sĩ Đình Chung: Với mình, khó khăn lớn nhất là phải tự đảm nhận gần như mọi công đoạn trong quá trình làm nghề: từ sáng tác, thu âm, mix & master cho đến việc tìm kiếm đối tác, xây dựng ý tưởng và làm truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội. Với một nghệ sĩ hoạt động độc lập, đây là điều không hề dễ dàng, bởi nếu có ê-kíp hoặc công ty đồng hành, nghệ sĩ sẽ có nhiều không gian hơn để tập trung vào sáng tạo. Cách mình lựa chọn là không để bản thân dừng lại. Nếu có việc mình chưa làm được, mình tìm kiếm sự hỗ trợ và thiếu kỹ năng nào thì chủ động học hỏi. Mình tin rằng nếu đứng yên, mình sẽ giậm chân tại chỗ, còn nếu tiến thêm một bước, mình sẽ trưởng thành hơn và từng bước định vị bản thân trên con đường nghệ thuật. Chính tình yêu với nghệ thuật là điều giúp mình bám trụ và tiếp tục đi tiếp.
Khi được biết đến nhiều hơn trong thời gian ngắn và nhận được rất nhiều tình cảm từ fan hâm mộ thì bạn có bất ngờ hay cảm thấy áp lực không? ( Độc giả Chu Yến Nhi, Hà Nội)
Nghệ sĩ Khang Ki: Áp lực là điều chắc chắn có. Bản thân mình cũng khá bất ngờ khi trong một thời gian ngắn phải thích nghi với một cuộc sống hoàn toàn khác. Từ những thay đổi rất nhỏ, như việc ra đường cũng cần ăn mặc chỉn chu hơn. Tuy nhiên, mình cho rằng khi đã hướng tới thành công, áp lực là điều khó tránh khỏi. Sau một thời gian, mình dần học cách thích nghi và xem đó là điều tất yếu khi lựa chọn con đường nghệ thuật, đặc biệt là khi được nhiều khán giả biết đến hơn. Trên hết, mình luôn trân trọng và biết ơn những tình cảm mà mọi người đã dành cho mình.
Nghệ sĩ Đình Chung: Với mình, cảm giác bất ngờ nhiều hơn. Trước đây, dù đã đi hát nhưng mình chưa từng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Sau khi tham gia chương trình, lượng người hâm mộ ủng hộ mình tăng lên rõ rệt và mình thực sự biết ơn điều đó. Chính vì vậy, mình luôn tự nhắc bản thân phải làm tốt nhất những gì có thể để giữ chân những khán giả đã đồng hành và tiếp tục chinh phục thêm những người yêu mến mới. Điều đó đồng nghĩa với việc mình phải nâng cao tính chuyên nghiệp của một nghệ sĩ, trở nên chỉn chu hơn và không ngừng nỗ lực để xứng đáng với tình cảm của mọi người.
Hai bạn có thể bật mí một chút về gu bạn gái của mình được không? ( Độc giả Khánh Linh, Hưng Yên)
Nghệ sĩ Khang Ki: Với mình, hình mẫu bạn gái lý tưởng là một người giỏi giang, ngoan ngoãn và có ngoại hình ưa nhìn.
Nghệ sĩ Đình Chung: Với mình, điều đầu tiên vẫn là sự thu hút về ngoại hình, là người xinh trong mắt mình, bởi mình thường nói vui rằng mình “yêu bằng mắt trước”. Về tính cách, mình thích những cô gái nhẹ nhàng, dễ thương, có phần nữ tính và sống kín đáo.
Hai bạn có dự định sẽ hợp tác với nhau một sản phẩm nào đó trong tương lai không? ( Độc giả Phạm Trà Mi, Hà Nội)
Nghệ sĩ Đình Chung: Hiện tại, mình đang có khá nhiều bản demo. Nếu mọi việc thuận lợi, mình sẽ gửi cho Khang Ki để cùng trao đổi và tham khảo ý kiến. Trong trường hợp cả hai tìm được sự đồng điệu và có thể sắp xếp thời gian hợp tác, chúng mình sẽ tiếp tục phát triển ý tưởng. Khi các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” hội tụ, sản phẩm sẽ được chính thức ra mắt. Trước mắt, mình mong khán giả tiếp tục ủng hộ những sản phẩm mà mình đã và đang phát hành.
Nghệ sĩ Khang Ki: Nếu Chung có lời mời hợp tác, mình rất mong ngày đó sẽ đến sớm. Khi có cơ hội làm việc cùng nhau, cả hai sẽ nỗ lực mang đến những sản phẩm chỉn chu, chất lượng, để đáp lại tình cảm và sự ủng hộ mà khán giả đã dành cho chúng mình.
Trong hai bạn, ai là người hướng ngoại hơn? Ai là người sống nội tâm hơn? (Độc giả Anh Tú, Ninh Bình)
Nghệ sĩ Đình Chung: Mình là người có xu hướng hướng ngoại. Việc tiếp xúc với sân khấu từ sớm khiến mình khá quen với việc đứng trước đám đông. Từ nhỏ, mình đã đi hát, đi diễn và làm việc cùng nhiều anh chị trong nghề, nên sự cởi mở gần như trở thành một phần tính cách. Trước đây, mình từng có xu hướng thể hiện bản thân hơi phô trương, điều mà mình cho rằng là hạn chế của một người quá hướng ngoại. Tuy nhiên, sau khi tham gia Tân binh toàn năng và nhận được nhiều góp ý, mình học được cách tiết chế, biết dừng lại đúng lúc và cân bằng hơn trong cách thể hiện.
Nghệ sĩ Khang Ki: Mình vốn là người hướng nội, quen và gắn bó trong một vòng tròn bạn bè nhất định. Tuy nhiên, quá trình học và làm việc trong lĩnh vực nhảy đã giúp mình cởi mở hơn, học cách kết nối và chia sẻ với mọi người xung quanh. Ở thời điểm hiện tại, mình cảm thấy bản thân đã tìm được sự cân bằng giữa hai trạng thái: biết sống hướng nội để lắng nghe chính mình, và hướng ngoại khi cần giao tiếp, hòa nhập và lan tỏa năng lượng tích cực.
Hai bạn mong muốn gửi gắm điều gì đến những bạn trẻ đang trên hành trình theo đuổi đam mê của mình? ( Độc giả Phương Anh, Hà Nội)
Nghệ sĩ Khang Ki: Mình muốn nhắn gửi tới các bạn trẻ rằng hãy kiên trì tin tưởng vào lựa chọn của bản thân và sẵn sàng đồng hành cùng con đường mình đã chọn. Mình hiểu rõ mình đang đi đâu, cần làm gì và sẽ nỗ lực hết sức để không phụ niềm tin của những người luôn ủng hộ. Khi cơ hội đến vào đúng thời điểm, mình tin rằng bản thân sẽ cố gắng tỏa sáng theo cách tốt nhất có thể.Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Nghệ sĩ Đình Chung: Mình xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã luôn tin tưởng và ủng hộ. Con đường nghệ thuật còn rất dài và mình vẫn còn nhiều điều muốn thực hiện để chứng minh rằng sự tin yêu của khán giả là hoàn toàn xứng đáng. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ cả hai anh em trong những chặng đường sắp tới.
Một số hình ảnh khác trong chương trình giao lưu trực tuyến:
Buổi giao lưu trực tuyến đã nhận được gần 100 câu hỏi từ quý vị độc giả. Tuy nhiên, vì thời lượng chương trình có hạn nên chúng tôi sẽ tiếp tục gửi các câu hỏi đến khách mời và xin gửi giải đáp qua email [email protected]. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi và tham gia chương trình của quý độc giả.
Trân trọng!


-1756651692.png)