Từ phong tục đến phong cách: Henna trong đời sống giới trẻ

(Sóng trẻ) - Từ nét đẹp truyền thống trong các nghi lễ của nhiều quốc gia Trung Đông, Nam Á và Bắc Phi, henna ngày nay trở thành một xu hướng làm đẹp trong đời sống giới trẻ Việt. 

Henna là nghệ thuật vẽ màu tạm thời trên da, gắn liền với nhiều nghi lễ truyền thống và mang ý nghĩa cầu may mắn, bình an. Ngày nay, nghệ thuật này không chỉ giữ vững giá trị văn hóa mà còn trở thành một trào lưu làm đẹp và là cách giới trẻ thể hiện cá tính riêng.

c05ec91e-71a5-4bfd-a24f-736ffdb3da9e.jpg
Mực henna truyền thống được làm từ lá cây lá móng nghiền mịn, kết hợp với các thành phần tự nhiên để tạo nên loại thuốc nhuộm an toàn cho da. (Ảnh: Pan’s Henna Tatoo) 
c5b32c7b-ed05-42d2-9def-f45348cdca60.jpg
Họa tiết henna truyền thống thường được vẽ với những đường nét tinh xảo, hoa văn uốn lượn hài hòa. (Ảnh: Pan’s Henna Tatoo) 

Hình vẽ henna thường lưu lại trên da từ 7 đến 15 ngày. Về chi phí, mức giá henna linh hoạt, dao động từ 30.000 - 300.000 đồng/hình, phụ thuộc vào độ phức tạp của họa tiết và kích thước hình vẽ khách hàng yêu cầu.

749ba924-f68d-4972-b40f-8bbcb788fbd9.jpg
Giá vẽ henna cơ bản. (Ảnh: jjj.lt) 

Nguyễn Thùy Trang (23 tuổi, Nghệ An) lựa chọn henna bởi sự lưu giữ hình vẽ tạm thời, không đau và không để lại vết như xăm. Trang chia sẻ: “Mình thích henna vì có thể thay đổi nhiều hình vẽ đa dạng theo sở thích mà không lo hối hận như xăm. Mình lựa chọn vẽ henna, vừa là cách thể hiện bản thân, vừa phù hợp với tính chất công việc và giúp tránh những định kiến”.

bd48aa5f-a403-47f6-83d0-467009d4f5ea.jpg
Một trong những hình vẽ henna Trang yêu thích. (Ảnh: NVCC) 

Henna giờ đây không chỉ là một hình thức trang trí tạm thời, mà còn trở thành công cụ sáng tạo của giới trẻ. Nghệ thuật henna giúp các bạn trẻ tự do thiết kế những hình vẽ theo xu hướng, từ các họa tiết dễ thương, tinh tế đến những dấu ấn cá nhân độc đáo. Nhờ đó, mỗi người được thể hiện phong cách riêng, vừa hợp thời trang, vừa giữ được nét văn hóa truyền thống.

Bạn Phạm Thùy Linh (22 tuổi, Hà Nội) tự biến tấu những hình vẽ henna như một cách thể hiện bản thân và làm đẹp độc đáo. “Đối với mình, hình vẽ henna như phụ kiện trên cơ thể giúp làm nổi bật phong cách và thể hiện cá tính riêng. Mình thường sáng tạo linh hoạt hình vẽ theo tâm trạng hoặc hoàn cảnh, mỗi hình vẽ tạo nên sự mới mẻ cho bản thân”, Linh bày tỏ.

d83504ef-3a30-46b4-8362-2f3022607bf3.jpg
Thùy Linh chọn vẽ henna để làm nổi bật phong cách và cá tính. (Ảnh: NVCC) 

Dưới góc nhìn của chị Bùi Quỳnh Dương (28 tuổi, Hà Nội), người có 10 năm kinh nghiệm vẽ henna cho biết, nghệ thuật này không chỉ đơn thuần là những đường nét trang trí trên da, mà còn thể hiện kỹ năng và gu thẩm mỹ của người vẽ. Tạo ra một hình henna đẹp và an toàn cho da là quá trình đòi hỏi nhiều sự tỉ mỉ, từ khâu chọn mực đến chăm sóc sau khi vẽ.

24aa3c4e-b6f8-4290-9b62-58b568ff0ab8.jpg
Chị Quỳnh Dương có nhiều năm kinh nghiệm với vẽ henna. (Ảnh: NVCC) 

Chị Dương chia sẻ: “Mực xăm giả trên mạng giá chỉ 3 - 4 chục nghìn đồng/tuýp, còn mực henna chính hãng nhập từ Ấn Độ có giá khoảng 80.000 - 150.000 đồng/tuýp, khi vẽ sẽ đảm bảo an toàn cho da. Sau khi vẽ, để lớp mực khô tự nhiên càng lâu càng tốt, 6 - 8 giờ đầu không nên dùng xà phòng hay nước nóng rửa lên vùng da vừa vẽ. Để có hình vẽ đẹp và bền màu, người vẽ luôn phải cẩn thận từng công đoạn, giúp khách hàng có trải nghiệm nghệ thuật trọn vẹn nhất”. 

Vẽ henna không chỉ là nghệ thuật trang trí, mà còn là cách các bạn trẻ lan tỏa và kết nối văn hóa. Ngày nay, henna càng khẳng định vị thế khi UNESCO chính thức công nhận nghệ thuật vẽ henna là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN