Tưng bừng Hội diễn Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 31 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

(Sóng Trẻ) - Sáng 16/11, Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 31 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2013) do Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức chính thức bắt đầu. Hội diễn đã thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên của Nhà trường tham gia, tạo cho không khí chào mừng ngày kỷ niệm càng trở nên rộn ràng, vui tươi.

Đến dự khai mạc Hội diễn có PGS,TS Trương Ngọc Nam - Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS,TS Nguyễn Vũ Tiến - Phó Giám đốc.

Ban Giám khảo cuộc thi gồm: TS Phạm Trí Thành - Trưởng Khoa Kịch hát dân tộc Trường Đại học Sân Khấu Điện ảnh; PGS,TS Phạm minh Sơn - Chủ tịch Công Đoàn Học viện báo chí và Tuyên truyền; Thạc sỹ Phạm tuyên - Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện BCTT; PGS,TS Trần Thị Trâm - Nguyên Phó trưởng Khoa kiến thức Giáo dục đại cương; Thạc sỹ Nguyễn Văn Minh - Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện BCTT.

Sau đây là những hình ảnh ấn tượng trong phần thi buổi sáng của Hội thi diễn văn nghệ:

        73b5a6d9a_3.jpg
  PGS,TS. Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện đã đến tặng hoa Ban tổ chức và cổ vũ và chúc mừng Hội diễn
                                                              
văn nghệ thành công tốt đẹp

        73b5a6d9a_1.jpg
Thầy trò Khoa Tuyên truyền với tiết mục"Liên khúc hát về mẹ Việt Nam anh hùng và Tuyên truyền xung phong" mở
                          
đầu  Hội diễn  tạo cho không khí Hội trường trở nên nhộn nhịp, sôi nổi hẳn lên
 
        73b5a6d9a_2.jpg
 Tiếp theo là bài "Người là niềm tin tất thắng" do thầy Đinh Xuân Phi - Trung tâm Thực và Hỗ trợ đào tạo biểu diễn.
                          
Với giọng ca trầm ấm, anh đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả

        73b5a6d9a_4.jpg
Sự phối hợp giữa Ban Quản lý đào tạo và Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo trong tiết mục:
                     
"Đường chúng ta đi" tiếp tục tạo cho không khí Hội trường nhộn nhịp, sôi nổi

        73b5a6d9a_5.jpg
Với giọng ca khỏe khoắn, mạnh mẽ, giảng viên Thành Long đến từ Khoa Lịch sử Đảng đã đem đến Hội diễn ca
                                                        khúc: "Sông Đắc-rông mùa xuân về"

        2bb2378c8_7.jpg
Ca khúc "Giai điệu Tổ quốc tôi"  được trình diễn bằng sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý của 7 đơn vị: Phòng công tác chính trị, Phòng Thanh tra, Ban Tổ chức cán bộ, Quản lý khoa học, Phòng hợp tác quốc tế, Văn phòng Đảng ủy,
                                                                  
Phòng Quản trị
   
        2bb2378c8_6.jpg
Với giọng ca ngọt ngào, trầm ấm, cặp đôi Văn trường - Kim Dung đến từ Văn phòng  Học viện với ca khúc "Khúc
                                  hát sông quê" đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả

        2bb2378c8_8.jpg
Cặp đôi Vũ thế Cường và Đinh Thu Hằng đến từ Khoa Phát thanh - Truyền hình với ca khúc: "Cơn mưa tình yêu"
                         đã tạo một không khí mới cho Hội diễn với sự lãng mạng của tình yêu tuổi trẻ

        2bb2378c8_10.jpg
Duyên dáng trong những tà áo the khăn xếp và mớ ba mớ bảy của liền anh, liền chị quan họ, những thầy giáo, cô giáo Khoa Lịch sử Đảng  đã đem đến Hội diễn "Liên khúc quan họ Bắc Ninh: vào chùa và còn duyên". Sự dàn
           dựng công phu, cùng lối biểu diễn mang đậm chất dân ca đã tạo cho khán giả nhiều bất ngờ thú vị

        2bb2378c8_12.jpg
                              Tập thể Khoa chính trị học với ca khúc:"Đến với con người Việt Nam tôi"
       2187b0571_13.jpg
Cặp đôi khoa Tuyên truyền đem đến Hội diễn một câu chuyện tình yêu thật đẹp với với ca khúc: "Tình ca Tây Bắc"

       2187b0571_14.jpg
Khoa Tâm lý Giáo dục với "Tự hào Nhà giáo Việt Nam" nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả trong Hội trường

       2187b0571_18.jpg
    Giám khảo Hội diễn Trầm Thị Trâm cũng "tranh thủ" trổ tài ca hát chúc mừng các thầy cô giáo nhân dịp 20/11
 
Kết thúc phần thi buổi sáng là  màn diễn "Phong Châu mở hội" do Khoa Báo chí  và Khoa Nại Ngữ dàn dựng. Đây màn diễn được đánh giá là công phu và độc đáo

Phần thi buổi sáng đã kết thúc với 17 phần trình diễn đã đem lại nhiều tiếng cười và nhiều ấn tượng tốt đẹp cho cả người xem và người diễn. Chiều nay, phần thứ 2 của Hội diễn sẽ bắt đầu lúc 13h15, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến các bạn.
Mai Nghiêm
Nguồn: Ajc.edu.vn

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN