Vai trò của câu lạc bộ nghiệp vụ báo chí tại các trường đại học
(Sóng trẻ) - Không chỉ là “sân chơi” của những người trẻ đam mê truyền thông, các câu lạc bộ nghiệp vụ báo chí tại trường đại học còn là “nơi rèn nghề” đầu tiên, nơi sinh viên rèn luyện kỹ năng, nuôi dưỡng tư duy báo chí và tìm thấy con đường nghề nghiệp tương lai. Từ đó, nhiều gương mặt trẻ đã trưởng thành, tự tin bước vào môi trường báo chí chuyên nghiệp.
Câu lạc bộ nghiệp vụ là sân chơi rèn nghề - nơi sinh viên làm báo từ giảng đường
Nhắc đến những phong trào sôi nổi trong môi trường đại học, không thể không kể tới các câu lạc bộ nghiệp vụ báo chí - nơi sinh viên được thực hành, được thử sức với nghề ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Tại nhiều trường đại học, các CLB này đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người trẻ có chung niềm đam mê với báo chí, truyền thông.
Ra đời và hoạt động gần 10 năm, Câu lạc bộ (CLB) Nhiếp Ảnh USSH - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) đã trở thành nơi nuôi dưỡng niềm đam mê nhiếp ảnh báo chí cho các bạn sinh viên. Chia sẻ về hoạt động của CLB, bạn Nguyễn Đình Tuấn Anh - Chủ nhiệm CLB cho biết: “Hiện nay, CLB Nhiếp ảnh đang tập trung vào các hoạt động thực tế về chuyên môn nhiếp ảnh. Thành viên được thực hành qua các dự án nội bộ, hợp tác với CLB khác trong và ngoài trường, đồng thời được tham gia các buổi training về kỹ thuật chụp ảnh và ánh sáng. Vì phần lớn thành viên là sinh viên Viện Đào tạo Báo chí & Truyền thông, nên CLB rất chú trọng mảng nghiệp vụ, khuyến khích các bạn truyền tải nội dung và câu chuyện qua từng bức ảnh”.

Không chỉ dừng lại ở việc chụp ảnh đơn thuần, CLB hướng sinh viên đến cách kể chuyện bằng hình ảnh - một kỹ năng quan trọng trong nghề báo hiện đại. Tuấn Anh chia sẻ thêm, CLB luôn tạo cơ hội cho các thành viên tham gia tác nghiệp tại những sự kiện lớn để rèn luyện bản lĩnh và kỹ năng nghề.

“Giá trị lớn nhất mà CLB mang lại chính là kinh nghiệm thực tế. Chúng mình được học hỏi từ các anh chị khóa trên, đều là các tiền bối rất thành công và hiện đang công tác tại các tòa soạn lớn. Họ không chỉ chia sẻ kiến thức mà còn truyền cảm hứng, giúp mình có định hướng rõ ràng hơn với nghề báo”, Tuấn Anh nói về những gì bản thân nhận được sau quãng thời gian gắn bó với CLB.
Tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, sinh viên cũng được rèn luyện nghiệp vụ tại CLB Tác nghiệp Báo chí (CPO). Từ lâu, đây đã trở thành ngôi nhà của nhiều sinh viên yêu nghề. Bạn Nguyễn Thành Công - Chủ nhiệm CLB cho biết: “CPO chú trọng phát triển các hoạt động thực hành tác nghiệp và sáng tạo sản phẩm báo chí - truyền thông. Ngoài tin, bài xuất bản hàng ngày, CLB còn sản xuất các sản phẩm chuyên đề hàng tháng và tổ chức nhiều buổi chia sẻ với các nhà báo, MC, Biên tập viên đang công tác tại cơ quan báo chí lớn”.

Nhờ những hoạt động thực hành đó, nhiều thành viên trong CLB đã có bước tiến dài trong kỹ năng nghiệp vụ. Theo Thành Công, CPO là nơi sinh viên được làm, được thử, được sai và được sửa. Với bạn, đó chính là môi trường để mỗi sinh viên mang lý thuyết trên lớp vào thực hành nhanh nhất, sớm nhất”.

Từ câu lạc bộ đến nghề báo - hành trang cho người trẻ vào nghề
Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, những câu lạc bộ nghiệp vụ như CLB Truyền hình sinh viên STV hay CLB Báo chí Truyền thông CJC đã trở thành “bệ phóng” vững chắc cho nhiều thế hệ sinh viên yêu nghề báo. Ở đó, các bạn trẻ không chỉ được rèn luyện kỹ năng làm báo mà còn được truyền cảm hứng, định hình tư duy nghề nghiệp và tích lũy những trải nghiệm đầu tiên trên hành trình trở thành người làm báo chuyên nghiệp.
Anh Trần Công Hướng - cựu Chủ nhiệm CLB STV, hiện là phóng viên Báo Tiền Phong nhớ lại: “Mình xuất thân từ vùng quê ven biển, khi mới vào Học viện rất tự ti vì chưa tìm ra thế mạnh. Nhưng sau khi đỗ vào CLB STV, được tham gia lớp đào tạo, sản xuất chương trình và thực hành nghề từ sớm, mình đã dần tìm được hướng đi riêng.”
Tại STV, Hướng và các thành viên được trực tiếp tham gia sản xuất tin, phóng sự, chương trình thời sự của sinh viên. Ngoài ra, các bạn còn được sự hỗ trợ nhiệt tình đến từ thầy cô và các anh chị cựu thành viên hiện đang làm việc trong lĩnh vực báo chí, truyền thông hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm.

“Chính những bài học thực tế đó đã giúp mình trưởng thành từng ngày. Nếu không xuất phát điểm từ CLB, chắc khó có được cơ hội như bây giờ. CLB không chỉ là nơi học nghề, mà còn là nơi mở ra các cơ hội việc làm đầu tiên, từ quay phim, dựng phim đến sáng tạo nội dung,” Công Hướng chia sẻ.
Tương tự, chị Phạm Thanh Xuân, cựu Phó Chủ nhiệm CLB Báo chí Truyền thông CJC - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, xem quãng thời gian gắn bó với CLB là hành trang quý giá nhất thời sinh viên. Từ một cô gái ngây ngô nói ngọng trong buổi đầu ứng tuyển, đến thành viên Ban nội dung rồi trở thành Phó chủ nhiệm CLB. Hiện tại, Thanh Xuân đang là Nhân viên truyền thông tại Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.
“CJC giúp mình trưởng thành rất nhiều. Ở đây, mình học được cách viết, cách làm tin bài và hiểu rõ hơn về lao động báo chí. Nhờ đó, khi ra trường, mình tự tin hơn và CV cũng ấn tượng hơn,” Thanh Xuân chia sẻ về những giá trị nhận được từ quãng thời gian gắn bó cùng CLB.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất với Thanh Xuân là khi cùng CJC đảm nhận vai trò Ban tổ chức Giải Báo chí Truyền thông Thắp sáng (Fire Up 2022), một sân chơi chuyên môn quy mô lớn của Viện Báo chí. “Khi đó, chúng mình còn rất non kinh nghiệm, nhưng được tham gia tổ chức một sự kiện lớn như vậy giúp mỗi người trưởng thành lên rất nhiều. Đó là lần đầu tiên mình cảm nhận rõ tinh thần đồng đội, trách nhiệm và đam mê nghề báo”, Xuân kể lại.
Với Thanh Xuân, CLB nghiệp vụ không chỉ là nơi để “thử nghề” mà còn là cầu nối giúp sinh viên rèn kỹ năng xã hội, mở rộng mối quan hệ và chuẩn bị hành trang cho tương lai.