Vận động viên nữ tiêu biểu của thể thao Việt Nam (Phần 1)


(Sóng Trẻ) - Ngày mồng 8/3 ra đời là để tri ân những người phụ nữ - những người làm cho một nửa thế giới trở nên đẹp và có ý nghĩa hơn. Với mong muốn giúp độc giả có một cái nhìn sâu sắc hơn về sự đóng góp của các VĐV nữ đối với nền thể thao Việt Nam, chúng tôi sẽ điểm mặt những cô gái vàng của thể thao Việt Nam như một lời tri ân tới họ trong ngày lễ đặc biệt này.

1. “ Cô gái vàng taekwondo” Trần Hiếu Ngân (Taekwondo)

“Người hùng Olympic” Trần Hiếu Ngân chính là cô gái đầu tiên mà chúng tôi nhớ đến trong kí ức của mình. Trước khi giành thành tích vang dội tại đấu trường Olympic, Hiếu Ngân cũng đã gặt hái không ít huy chương trong nước và khu vực.

Năm 1993, Ngân giành chiếc HCV Taekwondo toàn quốc lần đầu tiên. Tấm HCV cũng chính là lý do Ngân được gọi vào đội tuyển quốc gia. Và kể từ lúc này, con đường võ thuật với Ngân bắt đầu mở rộng.

16f208e92_hieu_ngan_muc_tim.jpg

Năm 1995, Ngân mang về tấm HCV SEA Games 18 đầy quý giá cho võ thuật Việt Nam và mở ra một chương vàng chói lọi trong sự nghiệp thi đấu của mình. Bởi sau SEA Games 18, cô liên tiếp sở hữu những bộ huy chương vàng cả trong nước và khu vực: HCB Châu Á, HCV Đông Nam Á (1996), HCĐ SEA Games 19 (1997),

HCV Châu Á, HCĐ ASIAD (1998) , HCB SEA Games 20 (1999). Năm 2000, kỉ niệm không thể nào quên trong cuộc đời Ngân, cũng là kỉ niệm tuyệt vời nhất của thể thao Việt Nam tại một kì Olympic, Trần Hiếu Ngân đã giành tấm HCB đầy quý giá cho đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Sydney 2000.

2. “Nữ hoàng cầu mây” Lưu Thị Thanh (Cầu mây)

Nhắc đến cầu mây Việt Nam, không thể không nhắc đến cái tên Lưu Thị Thanh – cô gái vàng của cầu mây Việt Nam.

e24335fc5_luu_thi_thanh.jpg

Có lẽ trong trang sử của cầu mây Việt Nam, trang đẹp đẽ nhất, huy hoàng nhất là những năm 2003 – 2006 với đội trưởng Lưu Thị Thanh: năm 2005: HCB SEA Games, còn tại Asiad 15 tại Doha - Qatar, Cầu mây Việt Nam đã giành được 2 tấm HCV.

Với Lưu Thị Thanh, trước khi cùng đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam lập những thành tích vang dội tại đấu trường quốc tế, năm 2007, cô xuất sắc dành ngôi vị á quân của cuộc thi “Phụ nữ thế kỉ 21”, một thành tích tuyệt vời đối với một VĐV thể thao.

3. “Hoa khôi bóng chuyền” Phạm Thị Kim Huệ (Bóng chuyền)

Kim Huệ là một trong số những cô gái tài sắc vẹn toàn của thể thao Việt Nam. Không chỉ xinh đẹp, cô còn sở hữu bộ sưu tập với những kỷ lục của bóng chuyền Việt Nam: 5 chức vô địch quốc gia, 5 HCB SEA Games, 2HCV- 2HCB – 2HCĐ VTV Cup cùng nhiều danh hiệu hoa khôi và các giải thưởng cá nhân tại các giải thi đấu khác nhau.

bb71acbb3_kim_huye.jpg

Kim Huệ bắt đầu chơi bóng chuyền vào năm 1995 khi mới 12 tuổi. Không lâu sau đó, cái tên Kim Huệ đã được nhắc đến như một tài năng vàng của bóng chuyền Việt Nam với thành tích thi đấu xuất sắc tại CLB cũng như đội tuyển quốc gia.

Và không làm giới chuyên môn và người hâm mộ thất vọng, cô từng bước thi đấu trưởng thành và lập nên những kỉ lục cho làng bóng chuyền Việt Nam.

4. “Nữ hoàng wushu” Thúy Hiền (Wushu)

Danh hiệu “nữ hoàng wushu” mà giới truyền thông đặt cho Thúy Hiền quả thực chính xác. Chỉ sau 1 năm tập luyện ở tuyển Hà Nội, năm 1993 khi mới 14 tuổi, Nguyễn Thúy Hiền đã trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên giành HCV tại một giải vô địch thế giới (Giải vô địch Wushu thế giới tổ chức tại Malaysia).

91e5d3a90_thuy_hien.jpg

Liên tiếp những năm sau đó, cô gặt gái hàng loạt huy chương về cho đoàn thể thao Việt Nam. Năm 1995, cô giành 2HCV tại giải Wushu Đông Nam Á tổ chức tại Hà Nội; giành 1HCB và 2HCĐ tại giải vô địch thế giới Wushu tổ chức tại Baltimore, Hoa Kỳ . Năm 1996, Thúy Hiền đoạt 1 HCV và 1HCB tại giải vô địch Wushu châu Á tổ chức ở Philipines. Năm 1997, cô lại đoạt 2 HCV SEA Games 19 tổ chức tại Indonesia và 1HCV – 2HCB tại giải vô địch thế giới Wushu tổ chức ở Roma, Ý.

Cũng trong năm đó, cô được chọn là VĐV xuất sắc nhất Việt Nam 1997. Năm 2001, cô lại tiếp tục nâng số thành tích huy chương của mình lên với 3HCV SEA Games 21 và 3HCV tại giải vô địch thế giới Wushu tại Armenia.

Với thành tích này, Thúy Hiền xứng đáng được coi là tượng đài của wushu Việt Nam và vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 2.

Cao Thị Hương

Lớp Truyền hình K.30A1

Ảnh: internet

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN