Vui xuân – Cung Bắc – Điệu Nam: Nét đẹp ca kịch cổ truyền Việt Nam

(Sóng trẻ) - Vào 20h ngày 12/3/2016, chương trình ca nhạc và kịch hát cổ truyền Việt Nam “ Vui Xuân – Cung Bắc – Điệu Nam” diễn ra tại trung tâm Văn hóa Pháp – L’ Escape ( 24 Tràng Tiền, Hà Nội ).

Tất cả các bộ môn ca nhạc và kịch hát cổ truyền Việt Nam đều mang hai điệu thức chính Bắc và Nam và hai hơi chính Xuân và Rầu. Nếu điệu bắc có tiết tấu nhanh, vui, rắn rỏi thì điệu nam lại chậm buồn, trữ tình. Trong khi hơi xuân tươi sáng mạnh mẽ thì hơi rầu lại trầm thương, sâu lắng. Chương trình được trình diễn bởi nhóm Đông Kinh cổ nhạc. Nhóm Đông Kinh cổ nhạc là nhóm tập hợp những nghệ sĩ hàng đầu của nghệ thuật kịch hát cổ truyền như NSND Thanh Hoài ( chèo ), NSƯT Thúy Ngần (chèo), NSND Minh Gái (tuồng), NSƯT Thanh Bình (ca trù), NSND Mạnh Phóng (hề chèo),…

Chương trình đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều khán giả. Sân khấu được bài trí đơn giản, gần gũi, gợi nhiều đến truyền thống văn hóa của Việt Nam.
 
28b1666f8_i_3112.jpg
                                                  Khán giả tham dự chương trình.
 
28b1666f8_i_3162.jpg
                            Sân khấu được bài trí mang đậm chất văn hóa Việt Nam
Để đưa những bộ môn ca kịch hát truyền thống đến gần hơn với công chúng, thể hiện vẻ đẹp chân thực của âm nhạc truyền thống Việt Nam đồng thời giúp khán giả hiểu hơn về điệu bắc, điệu nam, hơi xuân, hơi rầu, buổi trình diễn đã có nhiều tiết mục đặc sắc, đa dạng, phong phú của năm bộ môn nghệ thuật ca nhạc cổ truyền Việt Nam: tuồng, ca trù, chầu văn, chèo, xẩm.

Mở đầu chương trình là màn trống “ Tiến lễ hội” dồn dập, đầy khí thế do NSƯT Văn Chính biểu diễn. Khác với sự rạo rực ở tiết mục mở màn, tiết mục tiếp theo “ Thăng Long cổ điệu” – NSND Thanh Hoài trình diễn, khiến khán giả lặng đi xúc động khi nghe ru con qua giai điệu trữ tình của ngâm thơ cổ, lẩy kiều.

Khán giả còn được thưởng thức hai màn tuồng cổ là “ Phương Cơ qua ải”( hát tuồng nhịp bủa, Nam Xuân) do NSND Mận Thu thể hiện, “ Hồ Nguyệt Cô Hóa Cáo” ( Nam thương, Nam Ai, Xuân Nữ, Thán, Bạch) do NSND Minh Gái thể hiện, ca trù khuyết danh thế kỉ 18 “ Nhịp Ba Cung Bắc” do sự biểu diễn của nghệ sĩ Thanh Bình, đàn đáy NSND Xuân Hoạch, hát xẩm, hát chèo, hề đồng, hề phù thủy,..
 
28b1666f8_i_3116.jpg



28b1666f8_i_3175.jpg

28b1666f8_i_3196.jpg
                            Các nghệ sĩ biểu diễn tiết mục hết lòng trên sân khấu

Khép lại chương trình ca nhạc và kịch hát cổ truyền Việt Nam “ Vui Xuân – Cung Bắc – Điệu Nam” là màn biểu diễn của tập thể nghệ sĩ với tiết mục “ Cô Đôi Thượng Ngàn” ( Xá bằng, Xá thượng ). Buổi trình diễn đã gửi gắm mong ước của Ban Tổ chức và các nghệ sĩ biểu diễn chính là trao truyền ngọn lửa tình yêu vốn cổ cho công chúng, đặc biệt là thế hệ sau. Không chỉ để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả, khơi gợi tình yêu với âm nhạc cổ truyền mà chương trình còn thôi thúc khán giả trách nhiệm giữ gìn vẻ đẹp văn hóa truyền thống dân tộc.



                                                                                           Vũ Thị Hồng Vân
                                                                                    Báo chí Đa phương tiện K35

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

Sóng trẻ - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN