Triển lãm Mỹ thuật Ứng dụng toàn quốc: Cảm hứng đến từ cuộc sống

(Sóng trẻ) - Triển lãm Mỹ thuật Ứng dụng Toàn quốc lần thứ III (2009-2014) diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (số 66, Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội) khai mạc từ ngày 20/11 và kết thúc vào ngày 3/12/2014.

Đây là một sự kiện văn hóa lớn, đặc sắc được tổ chức định kì 5 năm một lần do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) phối hợp cùng các đơn vị Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hiệp hội làng nghề Việt Nam… chỉ đạo, tổ chức. Triển lãm được phát động lần đầu tiên vào tháng 4 năm 2004 đã đem lại nhiều ấn tượng, cái nhìn tổng quát cho người xem về mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.

Triển lãm trưng bày 189 tác phẩm được chọn lựa từ gần 500 tác phẩm, bộ tác phẩm phong phú, đa dạng của các tác giả đến từ 13 tỉnh thành, thành phố trên đất nước.Trong đó có các tác phẩm đoạt giải do Hội đồng Nghệ thuật (Bộ VHTTDL) trao tặng nhằm giới thiệu các tác phẩm, sản phẩm mỹ thuật ứng dụng có chất lượng cao được sáng tạo trong thời gian 5 năm gần đây (2009-2014) tới công chúng trong nước và quốc tế, tôn vinh các tác giả đang hoạt động sáng tạo trong lĩnh vực Mỹ thuật ứng dụng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các tổ chức, đơn vị sản xuất tiếp cận những sản phẩm thiết kế tốt để đầu tư sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng thẩm mỹ cho các sản phẩm tiêu dùng và xuất khẩu.

Các tác phẩm có giá trị thẩm mỹ cao, có tính sáng tạo và tính ứng dụng trong đời sống, được hình thành trên mọi chất liệu như: sơn mài, gốm sứ, mây tre, chạm khắc vàng, bạc, đồng, gỗ, kim loại, vải… Các tác phẩm cũng được sáng tạo dựa trên tiêu chí ứng dụng được trong đời sống, nghệ thuật mỹ thuật gắn liền cuộc sống thường ngày. Đây chính là yếu tố chính tạo nên sức thu hút và thành công cho triển lãm.

Một số hình ảnh từ triển lãm:

449e0a1f7_image002.jpg
Triển lãm thu hút các bạn sinh viên đến từ sáng sớm

449e0a1f7_image004.jpg
Một bạn trẻ đam mê mỹ thuật ứng dụng

449e0a1f7_image006.jpg
Một phần phòng triển lãm

449e0a1f7_image008.jpg
Tác phẩm “Bộ đèn cá” (Gốm) – tác giả Hoàng Vân Anh, đạt giải Nhất cuộc thi do Hội đồng Mỹ thuật thẩm định

449e0a1f7_image010.jpg
“Mâm tứ linh hội tụ”(Gỗ) – tác giả Đỗ Danh Nam, tác phẩm đạt giải Nhì thể hiện sự tinh tế

9995b0508_image012.jpg
Bộ trang sức “Hoa đất” (kim hoàn) - tác giả Đỗ Đông Hưng được đánh giá cao vì tính sáng tạo và khả năng ứng dụng

9995b0508_image014.jpg
Tác phẩm “Cái ao nhỏ”- tác giả Phùng Hoa Miên thể hiện được tính ứng dụng cao trong đời sống

Hồng Nhung
Báo Mạng điện tử K33

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN