Xu hướng phát triển của báo chí quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với hội nhập văn hóa trong kỷ nguyên số
(Sóng trẻ) - Chiều 19/8, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng Đại học Macquarie (Úc) tổ chức Tọa đàm khoa học: “Xu hướng phát triển của báo chí quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với hội nhập văn hóa trong kỷ nguyên số”.
Đoàn đại biểu Đại học Macquarie (Úc) tham dự Tọa đàm gồm có GS. Chris Dixon, Chủ nhiệm Khối Khoa học Xã hội và Nhân văn; TS. Benedicte Andre, Phó Trưởng khoa Phụ trách sinh viên và học tập; ông Matthew Monkhouse, Giám đốc tuyển sinh khu vực Đông Nam Á và lục địa Á - Âu; bà Bùi Hồng Hạnh, Giám đốc tuyển sinh cấp cao khu vực Đông Nam Á.
Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền có đại diện lãnh đạo Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Viện Báo chí - Truyền thông, Khoa Quan hệ quốc tế, Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, cùng các cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện.
Tọa đàm nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa hai đơn vị, được tổ chức ngay sau Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Các diễn giả chia sẻ về đa dạng chủ đề bao gồm bản dạng cá nhân trong giao lưu văn hóa, mạng xã hội, các xu hướng báo chí quốc tế, vai trò của lịch sử, vấn đề AI và tin giả.
Một trong những câu hỏi trọng tâm trong buổi tọa đàm là phương tiện truyền thông đại chúng kết nối hay phân cách các nền văn hóa. Trả lời câu hỏi từ góc nhìn của một sử gia, GS. Chris Dixon cho rằng văn hóa đại chúng có thể vừa là rào cản, vừa là cầu nối giữa mọi người cùng một lúc.
Một chủ đề khác trong buổi tọa là cách giới trẻ đối diện với văn hóa nước ngoài trên không gian số. Với chủ đề này, TS. Benedicte Andre cho rằng sự đối diện với điều khác biệt là một quá trình mang tính chủ động hơn là mang tính bị động. Bà cũng cho biết thuật toán mạng xã hội có thể "che mắt" công chúng, làm cho họ chỉ có thể nhận biết những gì thuật toán cho phép.
Nói về xu hướng sử dụng AI trong báo chí quốc tế, ThS. Vũ Thế Cường (giảng viên Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho biết: “Theo báo cáo của Viện Reuters, công chúng châu Âu chưa hoàn toàn thoải mái với nội dung do AI tạo ra, nhưng ở các nước châu Á bao gồm Việt Nam, đặc biệt là các bạn trẻ lại khá cởi mở. Đây là cơ hội để các tòa soạn thử nghiệm và áp dụng AI”.
Ngoài ra, chính phủ Việt Nam đang cố gắng xây dựng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) riêng được đào tạo bằng ngôn ngữ tiếng Việt chuẩn để không chỉ dựa vào các nền tảng quốc tế. Chính phủ cũng xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa về thông tin văn hóa, lịch sử và di sản để bảo vệ văn hóa đất nước và giúp người dân tiếp cận thông tin chính thống.
Về kỹ năng của nhà báo trẻ, ThS. Vũ Thế Cường nhấn mạnh tầm quan trọng của tư duy phản biện và kiến thức lịch sử. “Lịch sử có thể giải thích mọi thứ và mọi cuộc khủng hoảng hiện nay”, ông nhấn mạnh.
Tọa đàm khoa học đánh dấu sự hợp tác vững chắc giữa Đại học Macquarie (Úc) và Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thông qua buổi tọạ đàm, nhiều góc nhìn độc đáo về xu hướng báo chí thế giới cung cấp những lời khuyên và định hướng hữu ích cho những người đang hoạt động trong lĩnh vực báo chí - truyền thông tại Việt Nam.

-1781267352.jpg)
