Xu hướng sử dụng đồ handmade: Khi người trẻ khẳng định giá trị sáng tạo và cá nhân hóa
(Sóng trẻ) - Giữa thời đại công nghiệp hóa, đồ handmade dần trở thành lựa chọn của nhiều bạn trẻ. Không chỉ mang giá trị sử dụng, những sản phẩm thủ công còn là cách để người trẻ thể hiện cá tính, khẳng định sự sáng tạo và tìm kiếm những ý nghĩa riêng trong đời sống hiện đại.
Thịnh hành đồ thủ công trong bối cảnh công nghiệp hóa
Khi công nghiệp dần phát triển kéo theo lối sống “nhanh” ra đời, đồ handmade lại dần trở thành một lựa chọn quen thuộc của nhiều bạn trẻ. Nhiều cửa hàng đồ handmade xuất hiện, phát triển từ quy mô nhỏ lẻ đến những không gian sáng tạo bài bản. Theo trang Metric eReport, riêng trên các sàn thương mại điện tử hiện đã có hơn 4.000 cửa hàng kinh doanh sản phẩm handmade, cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của thị trường này.
Bạn Lê Phạm Bảo Lam, một khách hàng ưa chuộng đồ thủ công chia sẻ: “Mình rất thích các sản phẩm handmade. Khi mình tự làm một món đồ thủ công, mình thấy thư giãn hơn hẳn, mình được xả stress sau những giờ học và làm việc căng thẳng khi trong 1-2 tiếng đó, mình chỉ tập trung vào món đồ mình đang làm”.
Handmade vì thế vừa là một xu hướng tiêu dùng, vừa phản ánh nhu cầu khẳng định bản thân và tìm kiếm giá trị riêng của người trẻ. Mỗi món đồ trở thành một phần câu chuyện cá nhân của chính người sở hữu.
Từ những sản phẩm đơn giản như vòng tay, nhiều cửa hàng cũng mở rộng sang nhiều dòng sản phẩm khác nhau, từ đồ len tạo hình đến các sản phẩm sáng tạo theo chủ đề khác nhau.
Handmade - khẳng định sự sáng tạo và cá nhân hóa
Chính những “nghệ nhân” tạo mẫu là một yếu tố góp phần tạo nên sự đặc trưng. Theo chị Lý Thị Minh Anh, Co-founder Chovui Craft, một cửa hàng đồ handmade chia sẻ: “Mỗi món đồ thủ công đều ẩn giấu một câu chuyện, một nét tính cách riêng của người làm ra sản phẩm ấy”. Tại Chovui Craft, một trong những sản phẩm mang tính biểu trưng là hình tượng “trái tim” được biến tấu với hình dáng mắt, mũi, tay, chân ngộ nghĩnh.
Chia sẻ về quá trình sáng tạo, chị Nguyễn Thị Việt Ánh, Marketing Manager, Creative Director tại cửa hàng cho biết, ý tưởng ban đầu xuất phát từ một chủ đề quen thuộc như Valentine, nhưng thay vì sử dụng hình ảnh Trái tim đơn thuần, nhóm muốn tạo một cách thể hiện mới mẻ, đậm chất riêng hơn.
“Mình không muốn làm một thiết kế kiểu truyền thống. Mình muốn nó đáng yêu hơn, lạ hơn và là của riêng mình”, chị nhấn mạnh. Chính sự tìm tòi và sáng tạo không ngừng nghỉ đó đã giúp sản phẩm trở thành “signature” và được nhiều bạn trẻ đón nhận.
Điều kì diệu khi tạo nên một sản phẩm handmade là cá nhân có thể được tự khẳng định chính mình, trở thành điều khác biệt so với những sản phẩm công nghiệp khác. Cũng theo chị Việt Ánh, có một số sản phẩm cửa hàng sẽ cho khách điều chỉnh theo sở thích đến 80%. Những thay đổi đối với hàng thủ công có thể rất nhỏ nhưng sẽ tạo nên cảm giác đó là đồ của riêng họ, sản phẩm này có ý nghĩa kết nối với riêng từng cá nhân. Theo bạn Nguyễn Phương Thảo, nhân viên tại cửa hàng cho biết: “Mình thấy việc sử dụng đồ handmade cũng mang lại một trải nghiệm khác biệt. Người dùng không chỉ sở hữu một món đồ, mà còn có thể cảm nhận được thời gian và công sức mà mình đã gửi gắm vào đó qua từng nút len”.
Bên cạnh đó, khách hàng còn có thể dành từ một đến hai tiếng để tự tay hoàn thiện một sản phẩm nhỏ. Không gian làm đồ thủ công vì thế trở thành nơi để tạm gác lại những bộn bề, tập trung vào từng chi tiết. Workshop thủ công có thể cho khách hàng tự sáng tạo tùy thích, ví dụ như một chiếc vòng tay, vòng cổ, hoặc những chiếc ốp điện thoại xinh xắn.
Tại các không gian văn hóa, đồ handmade được nhiều bạn trẻ ưa chuộng. Du khách quốc tế cũng bày tỏ sự thích thú và quan tâm đặc biệt tới các sản phẩm thủ công tại nơi này. Chị Solin, du khách đến từ Vương quốc Anh, bày tỏ: “Tôi nghĩ đồ thủ công cần dành rất nhiều thời gian để làm ra, nên nó trở nên đặc biệt hơn. Các sản phẩm sản xuất hàng loạt trong nhà máy đều như đúc từ một khuôn, nhưng với đồ thủ công thì luôn có những khác biệt nhỏ. Điều đó tạo nên nét riêng rất lớn”.


-1756651692.png)