Xu hướng 'Tết tối giản' được người tiêu dùng đón nhận
(Sóng trẻ) - Trong bối cảnh vật giá ngày càng leo thang nhưng thu nhập thì vẫn không đổi, người người nhà nhà đang đau đầu đi tìm lời giải cho bài toán kinh tế dịp Tết. Chi tiêu hào phóng đón một cái Tết lớn hay siết chặt hầu bao, chỉ lo Tết vừa đủ?
Những khoản chi tiêu tốn kém
Tết vốn dĩ là dịp để gia đình, người thân quây quần bên nhau sau một năm làm việc vất vả. Thế nhưng giữa vòng xoáy bão giá, niềm vui ấy vô tình trở thành nỗi lo cho nhiều người bởi những khoản chi tốn kém.
Chi phí di chuyển được coi là “điểm nghẽn” đầu tiên. Càng những ngày cao điểm, giá vé các phương tiện càng tăng cao. Thậm chí, với nhiều gia đình như cô Mai Hương (42 tuổi, Phú Thọ), tiền chi cho nhu cầu đi lại có thể chiếm khoảng từ 20 đến 40% ngân sách Tết.
Không chỉ các hộ gia đình chịu áp lực chi tiêu dịp cuối năm, nhiều bạn trẻ học tập và làm việc xa nhà cũng chật vật để được về quê sum họp. Quang Trung (19 tuổi, Đồng Tháp) - sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền là một trong số đó.
Hành trình từ thủ đô Hà Nội về Đồng Tháp dài gần 2.000 km, đồng nghĩa với khoản chi phí không hề nhỏ đối với chàng sinh viên trẻ. Trung chia sẻ: “Chỉ riêng tiền vé máy bay khứ hồi về quê ăn Tết năm nay đã là 1,9 triệu đồng. So với khoản tiền sinh hoạt phí bố mẹ gửi để mình ăn học trên thành phố, tấm vé này đã chiếm gần 40% ngân sách cả tháng”.
Bên cạnh chi phí di chuyển, mua sắm Tết cũng là khoản chi khiến nhiều người trăn trở nhất. Với tâm lý “cả năm mới của một mùa Tết”, ai cũng mong muốn bản thân và gia đình có một diện mạo mới, sẵn sàng bước vào “tháng ăn chơi”.
Là một người nội trợ, bà Nguyễn Thị Hải (68 tuổi, Phú Thọ) cho biết: “Tôi thấy sắm Tết là khoản chi phí rất tốn kém vì rất nhiều đồ cần mua mới như quần áo, đồ trang trí, nội thất... Thậm chí, để sửa soạn cho gia đình tươm tất nhất, tôi đã phải sắm sửa các vật dụng cho ngày Tết từ ngày 25 tháng Chạp".
Đổi tư duy, bớt áp lực
Để giảm nỗi lo tài chính, nhiều người tiêu dùng đã lựa chọn từ bỏ thói quen sắm sửa “vung tay quá trán” để chuyển sang xu hướng tối giản chi tiêu.
Không đợi đến những ngày giáp Tết, nhiều người lên kế hoạch và đặt mua vé sớm để có được chỗ ngồi thoải mái với giá thành phù hợp. Thay vì dồn vào giờ cao điểm, Quang Trung chia sẻ kinh nghiệm tiết kiệm chi phí di chuyển dịp cao điểm: “Mình không đợi tới 27, 28 Tết mới đặt vé mà tham khảo giá vé của các hãng từ khoảng 2 tháng trước”. Theo Trung, nên sử dụng các ứng dụng săn vé máy bay uy tín, từ đó so sánh giá của các hãng để đưa ra lựa chọn về giá vé và ngày bay phù hợp.
Đối với áp lực sắm sửa quần áo, từng là một người nghiện mua sắm, Phương Anh (21 tuổi, Hà Nội) giờ đây đã tìm cho mình giải pháp để tiết kiệm chi tiêu. “Trước đây, mình mua sắm vô tội vạ. Giờ mình chọn cách săn mã giảm giá trên các sàn thương mại điện tử uy tín từ sớm và chỉ mua những món đồ thực sự cần thiết", Phương Anh chia sẻ.
Giải pháp then chốt để không rơi vào bẫy chi tiêu chính là sự kỷ luật. Chị Nguyễn Thị Lý (43 tuổi, Hà Nội) cho biết chị luôn duy trì thói quen lập danh sách ưu tiên trước khi mua sắm: “Tôi liệt kê chi tiết những món cần mua và kiên định với ngân sách dự kiến. Điều này giúp tôi không bị rơi vào bẫy tâm lý giảm giá hay mua kèm combo tại các siêu thị”.
Việc mua sắm sớm các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm khô, đồ gia dụng giúp chị Lý né tránh thời điểm giá cả leo thang cận Tết. Đồng thời, xu hướng tối giản hóa đồ trang trí và tập trung vào các nhu cầu thiết yếu đã giúp gia đình chị không còn rơi vào cảnh “rỗng túi” sau mỗi kỳ nghỉ lễ.
Đối với nhiều người, Tết là để sum vầy, không phải để gánh gồng áp lực. Việc chủ động kế hoạch và kiểm soát hầu bao chính là chìa khóa để tận hưởng kỳ nghỉ một cách trọn vẹn và giữ gìn những giá trị thiêng liêng của ngày Tết cổ truyền.

-1756651692.png)
-1756652900.png)