‘Ngôn ngữ nghệ thuật dân gian’ chạm vào giới trẻ thông qua nghệ thuật Tò He
(Sóng trẻ) - Chiều 5/4, buổi tọa đàm"Ngôn ngữ của nghệ thuật dân gian và sáng tạo cùng nghệ nhân" và workshop làm Tò He đã diễn ra với sự tham gia của đông đảo người trẻ yêu văn hóa.
Tại không gian Cà phê Thứ Bảy (Times City, Hà Nội), dưới sự chủ trì của PGS. TS Dương Thị Thu Hà, dẫn dắt bởi ThS. Nghiêm Xuân Mừng và NNƯT. Đặng Văn Tiên, chương trình không chỉ phân tích các giá trị thẩm mỹ truyền thống mà còn đặt ra vấn đề liên quan đến nghệ thuật dân gian trong bối cảnh đương đại.
Tại buổi đối thoại, ThS. Nghiêm Xuân Mừng - giảng viên Học viện Hành chính và Quản trị công đã làm rõ vai trò của cộng đồng và nghệ nhân trong việc duy trì di sản. Chia sẻ về tính thích ứng của nghề, ông nhận định: "Tò He không phải là một hóa thạch của quá khứ. Nó là một hình thức biểu đạt văn hóa linh hoạt, có khả năng biến đổi hình tượng từ những tích truyện cổ sang các nhân vật đương đại để tiếp tục 'sống' trong dòng chảy hôm nay".
Bên cạnh đó, nghệ nhân Đặng Văn Tiên cũng giúp người tham dự hiểu rõ hơn về "bản sắc" của nghề, từ nguồn gốc tên gọi ban đầu của Tò He đến truyền tải những kĩ năng làm sản phẩm.
Điểm nhấn thu hút sự quan tâm nhất của buổi tọa đàm là hoạt động trải nghiệm nặn Tò He trực tiếp dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân Đặng Văn Tiên giúp các bạn trẻ có cái nhìn đặc sắc về Tò He.
Tham gia buổi workshop, bạn Nguyễn Trung Hiếu (22 tuổi, Ninh Bình, đang theo học Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học Mỹ thuật tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương) chia sẻ: "Sau khi nghe nghệ nhân chia sẻ và truyền lửa, mình cảm thấy hiểu và yêu thích bộ môn này nhiều hơn. Mong rằng sẽ được trải nghiệm nhiều hơn nữa ".
Đồng quan điểm về việc ứng dụng di sản vào đời sống, bạn Diệu Linh (25 tuổi, Hà Nội giáo viên thiết kế đồ họa) cho biết: "Hóa ra chất liệu lại dân gian đến vậy, làm từ bột gạo nếp, gạo tẻ với màu tự nhiên, an toàn đến mức có thể ăn được. Với góc độ một người làm thiết kế đồ họa, mình rất muốn ứng dụng chất liệu Tò He vào các sản phẩm hoạt hình, đồ án truyền thống để quảng bá văn hóa Việt rộng rãi hơn".
Sự thành công của buổi tọa đàm không chỉ dừng lại ở việc lan tỏa giá trị di sản mà còn khẳng định: Những giá trị thủ công truyền thống vẫn có chỗ đứng riêng nếu biết cách "chạm" vào tư duy sáng tạo của thế hệ kế cận. Workshop "Ngôn ngữ nghệ thuật dân gian" đã thực sự trở thành cầu nối quan trọng giữa nghiên cứu văn hóa và trải nghiệm thực tiễn, góp phần gìn giữ bản sắc Việt trong dòng chảy hội nhập.
Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động phi lợi nhuận do nhạc sĩ Dương Thụ sáng lập, nhằm khơi gợi sự gắn kết giữa nghiên cứu di sản và trải nghiệm thực tiễn.


-1756651692.png)