‘Quỷ đỏ thành Manchester’ nợ hơn 969 triệu bảng

(Sóng trẻ) - Báo cáo tài chính mới nhất từ Manchester United (MU) cho thấy đội bóng vẫn đang nợ hơn 969 triệu bảng (tương đương 1,2 tỷ USD), bao gồm nợ ngân hàng và phí chuyển nhượng chưa thanh toán.

Số nợ chính của MU là khoảng 650 triệu USD (hơn 524 triệu bảng), tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước (477 triệu bảng). Ngoài số nợ chính, đội bóng còn nợ hơn 206 triệu bảng cho khoản tín dụng quay vòng và hơn 227 triệu bảng cho các khoản phí chuyển nhượng chưa thanh toán, tổng số nợ lên đến gần 1 tỷ bảng.

Theo BBC, tình hình tài chính của MU hiện đang "ở trong giai đoạn căng thẳng". Tuy nhiên, các chủ sở hữu của "Quỷ đỏ" vẫn không quá lo lắng bởi doanh thu bán vé và các hợp đồng tài trợ đang tạo ra nguồn thu lớn. Trong đó, doanh thu từ hợp đồng tài trợ tăng 43,2% (lên đến 50,4 triệu bảng) so với quý trước.

64269d464e5de_1.jpg
Khoản nợ của MU tăng khổng lồ, fan lại sắp biểu tình nhà Glazer (Ảnh: Getty)

Ngoài ra, quỹ lương của MU giảm 20,9% so với mùa giải 2021/22 (xuống còn 77,3 triệu bảng). Một trong những nguyên nhân của việc giảm quỹ lương là do HLV Erik ten Hag không đưa đội bóng dự Champions League mùa này. Các cầu thủ đã phải đồng ý giảm 25% tiền lương như trong thỏa thuận hợp đồng.

Từ khi mua lại MU bằng vay nợ, nhà Glazer thực chất chỉ bỏ ra 175 triệu bảng tiền riêng trong 17 năm cầm quyền và luôn được chia cổ tức hàng năm. Vì vậy, số tiền nhà Glazer nhận được nếu bán MU có thể lên tới gấp 40 lần số tiền họ bỏ ra cho đội bóng.

MU đang được bán với giá 6 tỷ bảng và hiện tại chưa có ứng viên nào nặng ký đáp ứng được yêu cầu của nhà Glazer. Tuy nhiên, Hoàng thân Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani từ Qatar đã hứa sẽ thanh toán toàn bộ nợ của MU nếu mua lại đội bóng thành công và đầu tư để nâng cấp đội bóng.

Theo nhà báo Duncan Castles của The Transfer Window, việc sở hữu PSG và mua lại MU là một phần trong kế hoạch bành trướng của Qatar tại châu Âu. Gần đây, Tập đoàn Qatar Sports Investments, chủ sở hữu của PSG, đã mua hơn 20% cổ phần của Sporting Braga và lên kế hoạch sử dụng CLB Bồ Đào Nha như một lò đào tạo phát triển cầu thủ cho cả MU và PSG.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN