(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách đến chụp ảnh, ăn uống, tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn đường sắt.
Từ năm 2019 đến nay, TP Hà Nội đã nhiều lần yêu cầu đóng hoàn toàn phố cà phê đường tàu. Đặc biệt, vào thời điểm cuối tháng 11 vừa qua, Đội CSGT đường bộ số 4 - Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội đã chủ động phối hợp cùng Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Ban Chỉ đạo (BCĐ) 197 phường tổ chức đợt kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt tại khu vực ngõ đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn. (Ảnh: Thuý Vân)Mặc dù lực lượng chức năng vừa tiến hành một đợt ra quân quyết liệt, yêu cầu hàng chục hộ kinh doanh dọc tuyến đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn (TP Hà Nội) ký cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt, các hàng quán tại đây vẫn nhộn nhịp, tấp nập, hoạt động bình thường trở lại như chưa hề có lệnh cấm. (Ảnh: Thuý Vân)Theo ghi nhận, chỉ trong chiều cuối tuần, có thời điểm hàng chục khách quốc tế ngồi san sát bên mép đường ray để ăn uống, chụp ảnh. Nhiều quán kê bàn ghế chỉ cách ray tàu khoảng 1m, trong khi hành lang an toàn quy định tối thiểu 3m. Hoạt động lấn chiếm tái diễn chỉ sau vài ngày lực lượng chức năng giải tỏa. (Ảnh: Thuý Vân)Vào cuối tuần, lượng khách nước ngoài chiếm tới khoảng 60 - 70% tổng số du khách ghé phố đường tàu. Đó là nguyên nhân khiến nhiều hộ kinh doanh bất chấp lệnh cấm để duy trì nguồn thu cao. Việc chính quyền treo biển cảnh báo rời rạc và tuyên truyền chưa đủ sâu rộng, đặc biệt với khách quốc tế, khiến tình trạng tái lấn chiếm vẫn diễn ra phổ biến. (Ảnh: Thuý Vân)Nhiều hàng ăn uống được bày ngay sát đường tàu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm khi khu vực luôn đông khách và lối đi lại chật hẹp. Việc chế biến đồ ăn, đồ uống ngay bên mép đường ray, cùng tần suất tàu chạy dày đặc mỗi ngày, khiến không gian này luôn bụi bẩn và mất an toàn. (Ảnh: Thuý Vân)Không chỉ các quán ăn, quán cà phê lấn chiếm, một số tiểu thương còn bày gánh hàng rong ngay trong khu vực đường ray để bán nước, đồ ăn nhẹ cho du khách. Việc kinh doanh tự phát khiến khu vực càng thêm lộn xộn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao khi mỗi ngày có từ 8 - 10 chuyến tàu vẫn di chuyển qua đoạn phố. (Ảnh: Thuý Vân)Đặc biệt, theo ghi nhận của phóng viên, tại đoạn phố Khâm Thiên còn diễn ra tình trạng xe máy đi thẳng vào khu vực phố đường tàu. Nhiều người vẫn cố tình lưu thông để rẽ tắt hoặc gửi xe vào các quán cà phê, dù ngay đầu ngõ đã có biển cấm phương tiện. (Ảnh: Thuý Vân)Khách du lịch vẫn thoải mái chụp ảnh, quay clip “check-in sống ảo” trên đường ray. Bạn Minh Ánh (29 tuổi, du khách từ Huế) chia sẻ: “Mình không biết về lệnh cấm tại phố đường tàu. Mình tới Hà Nội du lịch và thấy mọi người vào chụp ảnh rất bình thường nên cũng đi theo…”. (Ảnh: Thuý Vân)Thực tế, việc treo biển cấm tại khu vực phố đường tàu vẫn rời rạc và thiếu răn đe, nhiều biển báo bị che khuất, lại không có lực lượng chức năng túc trực thường xuyên. Điều này khiến du khách dễ hiểu lầm rằng khu vực vẫn được phép hoạt động. Nhiều ý kiến cho rằng thành phố cần tăng cường kiểm tra liên tục, đặt biển cảnh báo rõ ràng hơn và xử lý nghiêm các hộ tái lấn chiếm để đảm bảo an toàn hành lang đường sắt. (Ảnh: Thúy Vân)
(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.
(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.