Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026
(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc.
Hướng tới kỷ niệm 208 năm Ngày sinh Các - Mác, 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng Đại hội lần thứ II Hội Triết học Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp với Hội Triết học Việt Nam tổ chức Hội thi Olympic Triết học năm 2026. Hội thi được tổ chức với chủ đề: “Vai trò của triết học trong kỷ nguyên phát triển mới và nhận thức, hành động của sinh viên Việt Nam”.
Về phía các cơ quan trung ương, hội thi có sự tham dự của PGS,TS. Nguyễn Đức Luận - Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ông Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng uỷ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.
Về phía Hội Triết học Việt Nam, có: GS.TS Phạm Văn Đức - Chủ tịch Hội Triết học Việt Nam; GS.TS Trần Văn Phòng - Phó Chủ tịch thường trực Hội Triết học Việt Nam; TS. Nguyễn Đức Tài - Phó Chủ tịch Hội Triết học Việt Nam; PGS,TS. Đoàn Triệu Long, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III, Phó Chủ tịch Hội Triết học Việt Nam; PGS,TS. Trần Đăng Sinh, nguyên Trưởng khoa Triết học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Triết học Việt Nam; TS. Trần Thị Hải Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Hội Triết học Việt Nam. Bên cạnh đó, là sự góp mặt của lãnh đạo, tập thể đại diện các trường đại học và các đơn vị giáo dục đồng hành.
Khai mạc Hội thi, GS.TS Trần Văn Phòng - Phó Chủ tịch thường trực Hội Triết học Việt Nam phát biểu: “Chủ đề Hội thi năm nay nhấn mạnh vai trò của Triết học trong kỷ nguyên mới. Đó là khả năng định hướng tư duy, hành động, bồi dưỡng lý tưởng cho lớp trẻ. Từ đó, hội thi tạo sân chơi cho sinh viên đưa kiến thức Triết học lên sân khấu, biến Triết học trở thành kỹ năng, năng lực sống".
Năm nay, cuộc thi chào đón 7 đội thi đến từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội); Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế); Học viện Tài chính; Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên); Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Mỗi đội thi gồm 15 thành viên chính thức và 5 thành viên dự bị, hỗ trợ.
Xuyên suốt các phần thi, đội thi đến từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã gây ấn tượng với khán giả bởi màn chào sân, các tiết mục sáng tạo, biến những kiến thức hàn lâm thành thông điệp dễ tiếp cận. Đặc biệt, đội thi ghi dấu ấn mạnh mẽ tại vòng Hùng biện Triết học với thông điệp: “Thế hệ trẻ có sứ mệnh viết nên bản hòa ca mới, về sự hội nhập, phát triển và ý chí vươn lên mạnh mẽ trong thế kỷ XXI”.


Với các phần thi được chuẩn bị kỹ lưỡng, đội thi đến từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã xuất sắc giành giải nhất phần thi Hùng biện Triết học và giải ba chung cuộc. Chia sẻ cảm xúc sau khi hoàn thành bài thi, thí sinh Nguyễn Phan Diệu Ly (đội thi Học viện Báo chí và Tuyên truyền) bày tỏ: “Tôi thực sự tự hào về tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực và quyết tâm của các thành viên trong đội. Cuộc thi đã giúp tôi hiểu sâu sắc hơn giá trị của Triết học trong việc nhìn nhận cuộc sống và hoàn thiện bản thân”.
Bạn Bùi Văn Cầm - Bí thư Liên chi đoàn Khoa Triết học không giấu được cảm xúc vui mừng khi đội thi về đích thành công sau gần một tháng chuẩn bị cho hội thi. Bùi Văn Cầm cho biết, vấn đề khó khăn nhất là sắp xếp thời gian luyện tập của cả đội thi vì các thành viên phải cân bằng cả việc học và công việc làm thêm.
“Chiến thắng này là niềm vui chung của Học viện, song cũng là niềm vui riêng của Khoa Triết học. Đặc biệt, hội thi lần này là sự ghi nhận công sức, sự tận tâm của đoàn viên Liên chi đoàn cũng như các bạn thành viên trong đội thi”, Bùi Văn Cầm tự hào chia sẻ.
Sự hưởng ứng cuộc thi tích cực từ sinh viên nhiều trường đại học, học viện đã chứng minh hiệu quả và sức hút mà Hội thi mang lại. Từ đó, cuộc thi không chỉ là một sự kiện học thuật mà còn là một sân chơi nhằm thúc đẩy sự nhận thức sâu sắc và ứng dụng Triết học trong việc xây dựng hệ giá trị chuẩn mực cho thanh niên Việt Nam.


-1756651692.png)