Người trẻ kể lại cải lương bằng ngôn ngữ mới
(Sóng trẻ) - Với mong muốn làm mới cách tiếp cận nghệ thuật truyền thống, dự án truyền thông đa phương tiện “Vọng Cổ Tân Thời” hướng tới việc đưa cải lương đến gần hơn với công chúng trẻ thông qua các hoạt động truyền thông và trải nghiệm thực tế.
Dự án “Vọng Cổ Tân Thời” do nhóm sinh viên năm 3 Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện, với sự đồng hành chuyên môn của Nhà hát Cải lương Hà Nội. Thông qua dự án, nhóm mong muốn tạo ra một không gian để người trẻ hiểu, cảm nhận và tương tác với cải lương bằng góc nhìn gần gũi, hiện đại hơn.
Trong những năm gần đây, người trẻ ngày càng quan tâm đến bản sắc văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, với nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống, trong đó có cải lương, khoảng cách tiếp nhận vẫn còn khá rõ rệt. Không ít bạn trẻ cho rằng cải lương là loại hình sân khấu mang màu sắc hoài niệm, khó tiếp cận và ít gắn với đời sống hiện đại.
Từ thực tế đó, “Vọng Cổ Tân Thời” lựa chọn cách tiếp cận mới: không chỉ giới thiệu cải lương như một di sản nghệ thuật, mà còn đặt ra câu hỏi về cách loại hình này có thể được lắng nghe, cảm nhận và tiếp nối trong đời sống hôm nay.
Tên gọi của dự án cũng thể hiện rõ tinh thần này. “Vọng Cổ” không chỉ gợi nhắc đến một bản nhạc tiêu biểu của sân khấu cải lương, mà còn mang ý nghĩa hướng về những giá trị xưa cũ. Khi kết hợp với “Tân Thời”, dự án nhấn mạnh mong muốn làm mới cách truyền tải, đưa những giai điệu, câu chuyện và giá trị của cải lương đến gần hơn với người trẻ trong bối cảnh đương đại.
“Chúng mình mong muốn cải lương không chỉ dừng lại ở việc khán giả xem hay nghe, mà có thể trực tiếp tham gia, cảm nhận và tương tác. Đó cũng là cách để rút ngắn khoảng cách giữa nghệ thuật truyền thống và thế hệ trẻ hiện nay”, bạn Chu Vũ Khánh Linh, Trưởng ban tổ chức dự án, chia sẻ.
Điểm đáng chú ý của dự án là sự kết hợp giữa hoạt động truyền thông trực tuyến và trải nghiệm trực tiếp. Trên các nền tảng như Facebook, TikTok, “Vọng Cổ Tân Thời” xây dựng nhiều tuyến nội dung như giải mã kiến thức về cải lương, kể chuyện hậu trường, giới thiệu nhân vật, đồng thời thực hiện các video trải nghiệm mang màu sắc trẻ trung, gần gũi.
Song song với hoạt động truyền thông, dự án cũng tổ chức các hoạt động offline nhằm tạo điểm chạm thực tế cho công chúng. Dự kiến ngày 24/5, “Vọng Cổ Tân Thời” sẽ tổ chức workshop kết hợp talkshow, mang đến không gian giao lưu giữa nghệ sĩ cải lương và các bạn trẻ yêu thích văn hóa truyền thống.
Tại chương trình, người tham gia không chỉ được lắng nghe chia sẻ từ nghệ sĩ, mà còn có cơ hội thử hát, tìm hiểu nhịp phách và cảm nhận vẻ đẹp của cải lương thông qua các hoạt động tương tác. Đây được kỳ vọng sẽ là cách tiếp cận giúp người trẻ không còn nhìn cải lương như một loại hình nghệ thuật xa cách, mà có thể chủ động khám phá và kết nối.
Sự đồng hành của Nhà hát Cải lương Hà Nội giúp dự án đảm bảo tính chuyên môn, đồng thời tạo cầu nối giữa thế hệ nghệ sĩ và công chúng trẻ. Qua đó, “Vọng Cổ Tân Thời” góp phần mở ra một không gian đối thoại, nơi những giá trị truyền thống được nhìn nhận bằng góc nhìn mới, thay vì đặt trong sự đối lập giữa “cũ” và “mới”.


-1756651692.png)