Hơn 15.000 thí sinh bước vào đợt 1 kỳ thi Đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
(Sóng trẻ) - Sáng 23/5, kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chính thức diễn ra tại 5 điểm thi trên cả nước với sự tham gia của hơn 15.000 thí sinh.
Kỳ thi Đánh giá năng lực độc lập (SPT) do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức nhằm phục vụ công tác tuyển sinh đại học của Nhà trường. Đây là phương thức xét tuyển độc lập, được triển khai song song với kỳ thi tốt nghiệp THPT, qua đó mở thêm cơ hội và lựa chọn xét tuyển cho thí sinh trong quá trình đăng ký vào đại học.
Năm 2026, kỳ thi SPT được tổ chức vào các ngày 23 - 24/5 (đợt 1) và 30 - 31/5 (đợt 2). Theo Ban tổ chức, kỳ thi năm nay ghi nhận số lượng đăng ký cao nhất từ trước đến nay với gần 23.000 thí sinh tham gia, tăng khoảng 5.000 hồ sơ so với năm 2025.
Riêng trong đợt thi đầu tiên, khoảng 15.000 thí sinh có mặt tại 5 điểm thi gồm: Hà Nội, Sơn La, Cao Bằng, Quảng Ninh, Thanh Hóa để hoàn thành bài đánh giá năng lực. Số lượng hồ sơ dự thi tăng mạnh qua từng năm cho thấy sức hút ngày càng lớn của phương thức xét tuyển độc lập này, đồng thời phản ánh xu hướng nhiều thí sinh chủ động tìm thêm cơ hội cạnh tranh vào đại học bên cạnh kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Năm 2026 là năm đầu tiên các môn Tin học, Công nghệ và Giáo dục kinh tế & Pháp luật được đưa vào kỳ thi. Điều này mở ra thêm nhiều lựa chọn tổ hợp môn cho thí sinh, nhưng cũng khiến không ít em bỡ ngỡ trước cách ra đề và độ khó của các môn thi mới.
Là một trong những thí sinh đăng ký nhiều môn thi tại kỳ Đánh giá năng lực năm nay, bạn Nguyễn Thị Hà Ly (17 tuổi, Phú Thọ) cho biết đã bắt đầu ôn luyện từ năm lớp 11 với mục tiêu theo đuổi ngành Sư phạm. “Em chủ động ôn luyện từ khá sớm để có cơ hội xét tuyển theo phương thức riêng của trường. Trong kỳ thi năm nay, em đăng ký 5 môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn và Lịch sử”, Hà Ly cho biết.
Trong quá trình chuẩn bị và tham gia một trong những kỳ thi quan trọng của các sĩ tử, không thể thiếu sự sát cánh của các bậc phụ huynh. Tạm gác lại công việc, anh Trường (45 tuổi, Hưng Yên) dành thời gian đồng hành cùng con: “Tôi biết năm nay tỷ lệ cạnh tranh cao, do đó gia đình không đặt nặng áp lực thành tích, chỉ mong con giữ tâm lý thoải mái và làm bài hết khả năng của mình”.
Sau khi kết thúc môn thi đầu tiên - môn Ngữ văn, các thí sinh bước ra khỏi phòng thi với nhiều tâm trạng khác nhau. Bạn Đinh Thị Minh Thư (17 tuổi, Phú Thọ) cho rằng đề thi Ngữ văn năm nay vừa sức, nội dung bám sát chương trình học và không quá đánh đố. "Đề thi vẫn có những câu hỏi yêu cầu khả năng tư duy và liên hệ thực tế, nhưng nhìn chung phù hợp với năng lực của đa số học sinh", Minh Thư chia sẻ.

Kết thúc buổi thi đầu tiên của đợt 1 Kỳ thi Đánh giá năng lực do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức, nhiều thí sinh bước ra khỏi điểm thi với tâm trạng đan xen giữa sự hài lòng và tiếc nuối. Trong chiều nay và ngày mai (24/5), các thí sinh sẽ tiếp tục hoàn thành những môn thi còn lại, khép lại một chặng thi quan trọng trong hành trình xét tuyển đại học.

