“Khủng hoảng định hướng” - Talkshow thu hút giới trẻ để được lắng nghe bản thân

(Sóng trẻ) - Talkshow “Khủng hoảng định hướng: Làm sao khi không biết mình giỏi gì?” diễn ra với những góc nhìn thực tế cùng các giải pháp giúp giới trẻ khám phá tiềm năng cá nhân, định hướng tương lai.

Chương trình diễn ra lúc 9h00 ngày 2/8 tại tầng 3, tòa nhà Golden Palace (54 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội). Talkshow là mảnh ghép cuối trong chuỗi sự kiện “3 mảnh ghép - 1 hành trình” thuộc dự án "Vương miện thắp lửa hải đăng" do nhóm sinh viên năm cuối ngành Truyền thông Đa phương tiện, Đại học FPT Hà Nội tổ chức. 

Sự kiện đã phần nào giúp khán giả trẻ sống cân bằng và thấu hiểu bản thân, hướng tới phát triển phần “Trí”. (Ảnh: BTC)
Sự kiện đã phần nào giúp khán giả trẻ sống cân bằng và thấu hiểu bản thân, hướng tới phát triển phần “Trí”. (Ảnh: BTC)

Tới tham dự Talkshow có sự góp mặt của diễn giả Nguyễn Hồng Quân - Founder AQStudent và khách mời đặc biệt: Tuệ Nga - Founder Tuệ Nga Academy. Cả 2 khách mời đã mang đến một buổi trao đổi sôi nổi xoay quanh hành trình phát triển bản thân, chia sẻ những góc nhìn thực tế cho khán giả từ chính trải nghiệm của mình.

Để có được những thành công như hiện tại, 2 khách mời cho biết bản thân cũng nhiều lần bế tắc, mất định hướng tương lai. (Ảnh: BTC)
Để có được những thành công như hiện tại, 2 khách mời cho biết bản thân cũng nhiều lần bế tắc, mất định hướng tương lai. (Ảnh: BTC)

Với diễn giả Nguyễn Hồng Quân, thời điểm bản thân anh gặp khủng hoảng về tương lai là khi vừa tốt nghiệp. “Dù ra trường với thành tích tốt, nhưng có những thời điểm, tôi nộp hồ sơ cho gần 70 công ty nhưng vẫn không có kết quả. Khi đó tôi cảm thấy dần mất niềm tin vào bản thân”, diễn giả Nguyễn Hồng Quân chia sẻ.

Liên tiếp trượt phỏng vấn xin việc, diễn giả dành thời nhìn nhận lại những điều bản thân, trau dồi những điều còn thiếu. Cuối cùng, diễn giả đã nhận được một công việc với mức lương tốt mà bản thân luôn mong muốn. (Ảnh: BTC)
Liên tiếp trượt phỏng vấn xin việc, diễn giả dành thời nhìn nhận lại những điều bản thân, trau dồi những điều còn thiếu. Cuối cùng, diễn giả đã nhận được một công việc với mức lương tốt mà bản thân luôn mong muốn. (Ảnh: BTC)

Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm làm việc, diễn giả Hồng Quân nhận ra bản thân không thực sự thích công việc hiện tại. “Lúc đó tôi đứng giữa hai ngã rẽ trong suốt 6 tháng: Trở thành thầy giáo để được cống hiến như bản thân mơ ước, hay tiếp tục duy trì công việc hiện tại nhưng không mang lại cảm hứng sống”, diễn giả Hồng Quân chia sẻ. 

Trước khó khăn không biết định hướng ra sao, diễn giả Hồng Quân cho biết đã lắng nghe bản thân dựa trên 3 yếu tố: Đam mê, năng lực và nhu cầu của xã hội đối với công việc đó. Nhờ đó, diễn giả dễ dàng vượt qua khủng hoảng, nỗ lực cống hiến cho sứ mệnh dạy học cùng AQStudent đến nay.

Chia sẻ về việc nhìn nhận nguyên nhân gốc rễ của khủng hoảng định hướng ở giới trẻ, diễn giả Tuệ Nga cho biết bản chất vấn đề nằm bên trong mỗi chúng ta. “Khi ta có quá nhiều khát khao thì cũng sẽ đi kèm với nhiều nỗi sợ hãi, hoang mang không biết có nên làm điều đó hay không. Trước những mông lung đó, chỉ khi coi khủng hoảng là người bạn đồng hành, nhìn sâu vào chính mình ta mới có thể đủ bình tâm để đón nhận và vượt qua”, diễn giả Tuệ Nga cho hay.

“Có một câu tôi rất tâm đắc: ‘Làm sao chúng ta biết được điều chúng ta sợ hãi là không tốt. Làm sao chúng ta biết được những điều đang xảy ra theo ý chúng ta sẽ tốt’. Vì vậy hãy cứ làm đừng lo sợ điều gì, chỉ có niềm tin vào bản thân mới giúp ta vượt qua khó khăn”, Tuệ Nga tâm sự. (Ảnh: BTC)
“Có một câu tôi rất tâm đắc: ‘Làm sao chúng ta biết được điều chúng ta sợ hãi là không tốt. Làm sao chúng ta biết được những điều đang xảy ra theo ý chúng ta sẽ tốt’. Vì vậy hãy cứ làm đừng lo sợ điều gì, chỉ có niềm tin vào bản thân mới giúp ta vượt qua khó khăn”, Tuệ Nga tâm sự. (Ảnh: BTC)

Từng tiếp xúc với nhiều người rơi vào “khủng hoảng định hướng”, chị Tuệ Nga tâm sự, với những ai trải qua biến cố lớn trong đời, “sống một cuộc đời bình thường đã khó chứ chưa nói tới sống thật tỏa sáng, rực rỡ”. “Điều quan trọng nhất là phải học cách nhìn ra điều tích cực giữa những điều tiêu cực, bình thường hóa những khó khăn mới có thể cân bằng cảm xúc”, diễn giả Tuệ Nga bày tỏ. 

Cả hai khách mời đều tin rằng trước mỗi ngã rẽ hay khủng hoảng định hướng, điều quan trọng nhất là giữ vững niềm tin vào chính mình. Chỉ khi dám nghĩ, dám làm và tin vào lựa chọn của bản thân, ta mới có thể từng bước vượt qua thử thách.

Sau những chia sẻ từ hai khách mời, nhiều khán giả trẻ đã đưa ra những băn khoăn về định hướng nghề nghiệp trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh khốc liệt và yêu cầu tuyển dụng ngày càng cao. Được giải đáp những trăn trở, Mai Phương (sinh viên năm cuối ngành Truyền thông Đa phương tiện, Đại học FPT Hà Nội) cho biết bản thân đã phần nào gỡ bỏ được sự hoang mang và có thêm động lực để nỗ lực cho tương lai.

 Khán giả giao lưu đặt câu hỏi cho khách mời. (Ảnh: BTC)
Khán giả giao lưu đặt câu hỏi cho khách mời. (Ảnh: BTC)
Khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức và khán giả. (Ảnh: BTC)
Khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức và khán giả. (Ảnh: BTC)

Talkshow “Khủng hoảng định hướng: Làm sao khi không biết mình giỏi gì ” đã mang đến những góc nhìn mới mẻ về hành trình trưởng thành. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, chương trình không chỉ mở ra không gian kết nối, chia sẻ mà còn truyền cảm hứng vượt qua khủng hoảng một cách vững vàng.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN