20 tuổi và giấc mơ thay đổi ngành giao thông
(Sóng trẻ) - Từ một nhóm bạn chung chí hướng, Trần Văn Lực, 22 tuổi và các thành viên của Awake Drive quyết định bước ra khỏi vùng an toàn, dấn thân vào hành trình chinh phục ngành giao thông với một ý tưởng táo bạo - sử dụng sóng não để duy trì sự tỉnh táo của con người.
Ý tưởng khởi nghiệp từ não bộ
Awake Drive là thiết bị, hệ thống giám sát và duy trì độ tỉnh táo của người lái xe, đặc biệt là tài xế xe đường dài. Bắt đầu ý tưởng từ những ngày còn đang học cấp 3, Nguyễn Tuấn Đạt sinh năm 2004, thành viên nhóm kỹ thuật của Awake Drive cho biết bản thân từng chứng kiến cảnh nhiều tài xế sử dụng chất kích thích như nước tăng lực, thuốc lá, thậm chí là ma tuý để duy trì độ tỉnh táo khi lái xe đường dài.
Cũng trong khoảng thời gian ấy, Tuấn Đạt đang thực hiện tìm hiểu về sóng não, nhận thấy sóng não có thể được áp dụng để phát hiện sự tỉnh táo và buồn ngủ, mong muốn phát triển ra một sản phẩm có thể thay đổi ngành giao thông dần “nảy mầm”.

“Đến tháng 12/2022, khi mình gặp anh Trần Văn Lực và một vài sinh viên người anh em khác, các tư tưởng lớn “chạm” vào nhau, chúng mình đã kết hợp để tạo nên một sản phẩm như ngày hôm nay”, Nguyễn Tuấn Đạt hào hứng chia sẻ.

Gần ba năm ròng rã, Awake Drive cùng các thành viên đã đối mặt với vô vàn thử thách. “Chẳng ai có thể tin tưởng một sinh viên có thể làm một thiết bị duy trì sự tỉnh táo cho tài xế và nó còn liên quan đến sóng não thì có thể xảy ra rất nhiều rủi ro”, Nguyễn Bình Anh, thành viên của Awake Drive tâm sự.
Khởi nghiệp ở tuổi 18, 20 chẳng khác nào dấn thân vào đại dương rộng lớn, nơi không có bờ bến rõ ràng, chỉ có lòng quyết tâm mới giúp họ tiếp tục bơi về phía trước. Nhớ lại những ngày đầu mới làm sản phẩm, Trần Văn Lực, CEO Awake Drive, kể rằng các thành viên đã cắt chi tiêu hằng ngày, dành dụm tiền để mua mạch điện thử nghiệm sản phẩm. “Có thời điểm, cả nhóm không còn tiền để góp lại cho đủ 250.000 VNĐ để mua được một bộ mạch điện. Khi ấy, nhờ có thầy cô có sẵn mạch điện từ trước đã hỗ trợ nhóm để có thể tiếp tục phát triển sản phẩm”, Trần Văn Lực kể lại.

“Ban đầu, cả nhóm chập chững và mày mò với mọi thứ. Bản thân mình học công nghệ thông tin nhưng cũng phải tự tìm tòi cách làm hàn mạch, làm mạch điện, thậm chí tìm hiểu cả in 3D. Để làm ra một sản phẩm cần đến mấy ngày, mấy tuần, đến khi gặp lỗi thì lại phải điều chỉnh liên tục.Những ngày dài miệt mài trong phòng thí nghiệm, có khi 12 tiếng trôi qua mà chẳng ai kịp nhận ra”, Nguyễn Tuấn Đạt chia sẻ thêm.
Tuy nhiên, theo Trần Văn Lực, thử thách lớn nhất không phải nằm ở công nghệ mà trong chuyển đổi tư duy. Ban đầu với ý định mang sản phẩm để tham dự các cuộc thi sinh viên, nên từng có giai đoạn các thành viên trong nhóm “sa đà” vào tham gia thi đấu mà quên mất mục đích ban đầu. Đến khi khởi nghiệp, cả nhóm phải tập trung vào tài chính, kinh tế, các thành viên trong nhóm không tránh khỏi sự căng thẳng.

TS Trịnh Văn Chiến - Giảng viên, Trưởng Phòng Thí nghiệm nghiên cứu mạng máy tính và công nghệ truyền thông thế hệ mới, Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội hướng dẫn nhóm trong quá trình thử nghiệm sản phẩm (Ảnh: NVCC).
“Tôi nhớ mãi câu nói của thầy cố vấn TS Trịnh Văn Chiến - Giảng viên, Trưởng Phòng Thí nghiệm nghiên cứu mạng máy tính và công nghệ truyền thông thế hệ mới, Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội “Giá trị cốt lõi của dự án là sản phẩm chứ không phải nằm ở mô hình kinh tế hay kinh doanh, nên các em phải tập trung làm sản phẩm”, lời nhắc nhở của thầy góp phần thúc đẩy nhóm thay đổi tư duy về kế hoạch phát triển cũng như kêu gọi đầu tư”, Trần Văn Lực bộc bạch.
Tháng 12/2024, dự án Awake Drive của nhóm bất ngờ giành giải Nhất tại Cuộc thi 'Bệ phóng Khởi nghiệp', một sân chơi lớn quy tụ những đội thi xuất sắc nhất từ các trường đại học tại Hà Nội. Chiến thắng này không chỉ là sự công nhận cho nỗ lực của nhóm mà còn là bước đệm giúp dự án tiến gần hơn đến thị trường thực tế.
Cùng với tình yêu, sự gắn bó từ những ngày đầu và sự công nhận, đầu tư từ những doanh nghiệp đã giúp cho những con người dám thay đổi kế hoạch, định hướng cá nhân, cơ hội phát triển cao hơn để cùng nhau khởi nghiệp ở tuổi 20 với lòng nhiệt huyết và niềm tin cháy bỏng.
Không chỉ là một sản phẩm mà là một sứ mệnh
Khảo sát thực tế các vụ tai nạn xe khách đường dài hiện nay, nhóm nhận thấy những vụ tai nạn liên quan đến xe khách, xe liên tỉnh thường diễn ra vào buổi tối trên các đoạn đường đèo, hay quốc lộ. Mức độ thiệt hại về người tạo ra nhiều nỗi đau và lo lắng cho khách hàng.

Awake Drive không đơn thuần là một thiết bị chống ngủ gật, Trần Văn Lực và các thành viên mong muốn nó trở thành một phần trong thói quen lái xe an toàn của tài xế. Thay vì phụ thuộc vào nước tăng lực hay tệ hại hơn là các chất kích thích, tài xế xe đường dài, xe liên tỉnh có thể sử dụng Awake Drive để duy trì sự tỉnh táo trong những hành trình dài.

“Nhắc đến sóng não nhiều người thường lo ngại về vấn đề ảnh hưởng đến thần kinh. Tuy nhiên có rất nhiều nghiên cứu, báo cáo khoa học trên thế giới về hiệu quả và tác động của sóng não. Sản phẩm của nhóm cũng có sự tham vấn của Giáo sư Tâm Vũ, CEO Earable, TS. Đại học Oxford, người có nhiều nghiên cứu về sóng não. Nên cả nhóm tin tưởng khả năng cải thiện độ tỉnh tạo của người dùng, từ đấy giúp tài xế có thể xử lý tình huống nhanh chóng làm giảm thiểu nguy cơ thiệt hại nặng về người và tài sản”, Trần Văn Lực, CEO Awake Drive nhấn mạnh.
Trần Văn Lực cũng chia sẻ thêm, không phải lúc nào tài xế cũng cần sử dụng Awake Drive, họ có thể sử dụng chỉ khi nào cảm thấy bản thân thường buồn ngủ trên cung đường dài hay lái xe buổi tối. Cả nhóm mong muốn không chỉ mang đến một thiết bị hỗ trợ mà muốn thay đổi nhận thức của tài xế về an toàn giao thông.
Hiện tại, nhóm đang thử nghiệm sản phẩm trong phòng nghiên cứu, thu thập dữ liệu từ những tình huống thực tế. Một trong những phản hồi lớn nhất từ người dùng thử nghiệm là sản phẩm chưa mang lại cảm giác thoải mái khi đeo. Để khắc phục, nhóm đã chuyển sang nghiên cứu vật liệu silicon và thiết kế tối ưu hơn. Mục tiêu đến tháng 4/2025 sẽ tiến hành thử nghiệm thực tế trên tài xế, sau đó sẽ mở bán đặt trước với các đối tác doanh nghiệp hiện tại với kỳ vọng đạt 50 đơn hàng đầu tiên.

Không chỉ hướng đến việc cải thiện an toàn giao thông, nhóm Awake Drive nuôi tham vọng lớn hơn: phát triển tai nghe sử dụng công nghệ sóng não để duy trì trong học tập, tâm lý của những người trẻ. Bộ não là một kho tàng tiềm năng chưa được khai phá hết. Nếu chúng ta hiểu được nó, chúng ta có thể tạo ra nhiều sản phẩm giúp ích cho xã hội”, Nguyễn Tuấn Đạt, thành viên nhóm kỹ thuật của Awake Drive khẳng định.
Kỷ nguyên số mở ra cánh cửa vô tận cho những người trẻ dám dấn thân. Với nghị lực, tri thức và công nghệ, họ không chỉ khởi nghiệp mà còn kiến tạo tương lai. Trần Văn Lực và các thành viên tin rằng với Nghị quyết 57 NQ/TW và vai trò của khoa học công nghệ, bằng niềm tin và giá trị thanh niên tạo ra có thể góp phần xây dựng xã hội ngày một tốt đẹp hơn.