Thi tốt nghiệp THPT 2025: Đề Lý - Hoá dễ thở, Sinh học có độ khó rõ rệt
(Sóng trẻ) - Kết thúc bài thi tự chọn sáng 27/6, nhiều thí sinh lựa chọn các môn Khoa học tự nhiên như Vật lý, Hóa học đánh giá đề thi vừa sức. Riêng môn Sinh học, được nhận xét có mức độ phân hóa cao.
Sau khi kết thúc bài thi môn Toán và Ngữ Văn, sáng 27/6, thí sinh tiếp tục dự thi các môn tự chọn, mỗi môn có thời gian làm bài là 50 phút. Đây là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng đề thi theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới, với nhiều điều chỉnh về cấu trúc và cách tính điểm.
Theo Quyết định 4068/QĐ-BGDĐT, thí sinh bắt buộc phải dự thi Ngữ Văn, Toán và 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại như Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ. Trong đó, các môn thuộc khối Khoa học tự nhiên bao gồm Vật lí, Hoá học và Sinh học.
Năm nay, theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định về đề thi tốt nghiệp THPT 2025 các môn tự chọn gồm 3 phần và có tổng cộng 22 câu hỏi. Trong đó, có 16 câu trắc nghiệm (gồm cả lựa chọn đáp án và đúng/sai) và 6 câu trả lời ngắn.
Theo đánh giá của nhiều thí sinh, đề thi Vật lý bao quát nhiều chuyên đề trọng tâm như nhiệt học, điện từ học, sóng - dao động, cấu tạo hạt nhân và phóng xạ. Trong đó, nhiều câu hỏi yêu cầu khả năng vận dụng kiến thức của thí sinh để xử lý tình huống thực tế và đọc hiểu số liệu thí nghiệm.
Đề tập trung đánh giá ba thành phần năng lực chính gồm: nhận thức Vật lý, tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc nhìn Vật lý và vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học. Một điểm mới nổi bật trong đề Vật lý năm nay là dạng câu hỏi chùm, một ngữ liệu chung cho hai câu hỏi thành phần, giúp đánh giá tư duy theo chuỗi. Dạng câu hỏi này yêu cầu học sinh hiểu ngữ cảnh, nhận diện hiện tượng, tính toán và giải thích kết quả.
Về đề thi môn Vật lí, Việt Anh (học sinh Trường THPT Lý Thường Kiệt, Hà Nội) cho biết: “Mình thấy phần lý thuyết tương đối ổn, không đánh đố. Tuy nhiên, một số câu hỏi vẫn gây khó khăn cho mình do lượng kiến thức kết hợp lớn và nặng hơn so với chương trình cũ”.

Đề thi môn Hoá học chủ yếu thuộc chương trình Hóa học lớp 12, một số ít câu hỏi có sự liên quan đến lớp 10 (viết cấu hình electron) và lớp 11 (phổ khối lượng, tín hiệu phổ hồng ngoại, cân bằng hoá học…) đáp ứng chuẩn yêu cầu cần đạt, bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bên cạnh đó, tỉ lệ câu hỏi theo các mức độ tư duy Biết/ Hiểu/ Vận dụng lần lượt là 40% / 30% / 30%, được thiết kế phù hợp với năng lực của thí sinh và mục tiêu phân hóa để xét tốt nghiệp, tuyển sinh đại học.
Chia sẻ về đề thi Hóa học, Đào Đức Anh (học sinh Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội) nhận xét: “Theo mình, đề Hoá vẫn chưa sát lắm với đề minh họa, nhưng có phần dễ thở hơn. Câu hỏi khá mở và mình thấy mình cũng đã hoàn thành tốt bài thi, mong là kết quả sẽ như mong đợi”.

Trong khi đó, môn Sinh học năm nay có số lượng thí sinh đăng ký ít nhất trong tổ hợp Khoa học tự nhiên. Đề thi được đánh giá có độ phân hóa cao, yêu cầu xử lý số liệu trong một số câu có thể gây áp lực với nhiều thí sinh và khó để đạt được điểm tuyệt đối.
Thầy Vũ Khắc Ngọc - giáo viên luyện thi môn Hoá học cho biết: “Với cấu trúc đề thi mới, thí sinh buộc phải hiểu sâu bản chất, không thể khoanh ngẫu nhiên hoặc làm theo kiểu loại trừ đơn thuần. Ngoài ra, có nhiều câu hỏi gắn với thực tế như quá trình sản xuất NaOH, Cl₂ trong công nghiệp, hay ứng dụng bảo vệ công trình thép chống ăn mòn điện hoá. Một số câu thuộc phần chuyên đề nhưng đều cung cấp đủ dữ kiện để thí sinh có thể xử lý ngay trong đề".
Theo thầy Phạm Ngọc Hà (giáo viên môn Sinh học, Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội): “Đề thi môn Sinh học năm nay có độ phân hóa cao, trải đều cả ba phần. Nhiều câu hỏi yêu cầu thí sinh phân tích bảng số liệu, biểu đồ, đòi hỏi tư duy tổng hợp. Tôi nghĩ phổ điểm chủ yếu dao động từ 5 đến 7 điểm”.

Đặc biệt, hình thức chấm điểm năm nay có nhiều thay đổi so với năm trước. Ở phần 1, mỗi câu đúng được 0,25 điểm; phần 2 chấm 0,1 điểm cho mỗi ý đúng nhưng nếu làm sai cả câu sẽ bị trừ 0,5 điểm; phần 3 chấm 0,5 điểm cho mỗi câu trả lời chính xác. Cách tính điểm này buộc thí sinh phải cẩn trọng trong từng lựa chọn, hạn chế việc làm bài theo cảm tính.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 chính thức khép lại vào sáng 27/6 với bài thi các môn tự chọn. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian công bố điểm thi tốt nghiệp là 8 giờ sáng ngày 16/7. Trước đó, công tác tổ chức chấm thi, gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ Giáo dục và đào tạo, đối sánh kết quả thi sẽ hoàn thành chậm nhất 17 giờ ngày 13/7.