Sĩ tử 2007 'chạy nước rút' trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT
(Sóng trẻ) - Chỉ còn vài ngày nữa, học sinh lớp 12 trên cả nước sẽ chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Trong những ngày này, không khí ôn luyện trở nên gấp rút khi các sĩ tử tăng tốc ôn luyện với quyết tâm cao độ.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 sẽ diễn ra vào ngày 26/6 và 27/6. Sau khi kết thúc chương trình chính khóa, học sinh lớp 12 bước vào giai đoạn tự ôn tập. Càng đến gần ngày thi, mỗi sĩ tử càng cố gắng tận dụng tối đa thời gian để ôn luyện và chuẩn bị tâm thế vững vàng.
Năm 2025 là năm đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, với yêu cầu cao hơn về năng lực vận dụng, phân tích và ứng dụng vào thực tiễn. Kỳ thi năm nay có một số điểm mới: giảm số môn thi, thay đổi cấu trúc đề và phương thức chấm.
Với quy chế thi mới, học sinh không chỉ cần nắm vững kiến thức cơ bản mà còn phải rèn luyện kỹ năng tư duy, phân tích và giải quyết vấn đề theo hướng vận dụng. Điều này khiến giai đoạn ôn thi nước rút trở nên căng thẳng vì các sĩ tử phải dốc toàn lực để bắt kịp yêu cầu của kỳ thi đầu tiên theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Sau khi kết thúc buổi học tại trung tâm luyện thi, bạn Trần Vũ Hồng Nhật (học sinh Trường THPT Trần Nhân Tông, Hà Nội) thường tự học từ 3-4 tiếng tại nhà: “Mình thường phân bổ thời gian học và luyện đề theo đúng khung giờ thi chính thức. Nếu buổi sáng thi Văn, mình sẽ làm Văn vào sáng hôm đó; buổi chiều thi Toán, mình sẽ luyện đề và tổng ôn Toán vào buổi chiều”.
Hồng Nhật cho biết khó khăn lớn nhất là môn Toán bởi lượng kiến thức nhiều và cấu trúc đề thi mới. “Phần trắc nghiệm đúng/sai và phần điền đáp số ngắn luôn khiến mình cảm thấy lo lắng. Với cách tính điểm mới, chỉ cần sai một câu đúng/sai là mất 0,5 điểm, trong khi mỗi ý đúng ở phần điền đáp số chỉ được 0,1 điểm. Điều này đòi hỏi mình phải cẩn thận trong từng câu trả lời”, Nhật chia sẻ.

Chọn thi theo tổ hợp Ngữ Văn - Tiếng anh - Lịch sử, bạn Phạm Nhật Thiên Anh (Trường THPT Văn Hiến, Hà Nội) cho biết: “Đối với môn Tiếng Anh, cấu trúc đề năm nay ít câu hỏi ngữ pháp, phần bài đọc chiếm tới 70%. Để nâng cao vốn từ của bản thân, mình luyện nghe bằng cách xem phim, nghe những đoạn hội thoại giao tiếp đăng trên mạng”.
Sau một ngày dài đi học, Thiên Anh thường dùng 5-6 tiếng để tự ôn tập tại nhà. “Mình cảm thấy quá tải với cường độ học tập hiện tại vì lượng kiến thức dồn dập và mới mẻ, mình vẫn chưa có đủ thời gian để kịp thích nghi hoàn toàn”, Thiên Anh bày tỏ.
Xây dựng thời khóa biểu theo khung giờ cụ thể trong ngày, bạn Cao Hiếu (học sinh Trường THPT Phạm Hồng Thái, Hà Nội) chia sẻ cách phân bổ thời gian học nhằm tối ưu hiệu quả: “Buổi sáng, mình ưu tiên học các môn cần học thuộc như Lịch sử, Địa lí. Từ 14h đến 17h, khi đầu óc tỉnh táo nhất, mình dành cho các môn tư duy như Ngữ văn và đặc biệt là Toán. Buổi tối, từ 21h đến 0h, mình tổng hợp lại kiến thức trong ngày và chữa những bài tập còn chưa làm được”.
Tuy nhiên, với khối lượng bài vở lớn và áp lực thi cử cận kề, Cao Hiếu thừa nhận bản thân cảm thấy quá tải: “Cường độ học hiện tại của mình khá dày đặc và chưa khoa học. Thỉnh thoảng, mình thấy bản thân học ít hơn so với các bạn xung quanh, nên cũng chịu một phần áp lực từ sự so sánh. Vì tỷ lệ cạnh tranh năm nay rất cao nên mình cần tăng tốc và điều chỉnh lại lịch học hợp lý hơn”.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 sắp đến gần, bên cạnh việc ôn tập những kiến thức đã học, các sĩ tử cũng cần chú ý cân bằng thời gian học tập và nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe và tinh thần ổn định cho ngày thi. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tâm thế vững vàng và thời gian biểu hợp lý, mỗi học sinh đều có thể bước vào kỳ thi quan trọng này với sự tự tin và quyết tâm cao để đạt được mục tiêu của mình.