Bắt đầu từ những việc nhỏ

(Sóng Trẻ) - Đại hội XI của Đảng thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội mở ra một thời kỳ phát triển mới để đất nước vững bước đi lên xây dựng CNXH. Nghị quyết của Đại hội quy tụ trí tuệ, thể hiện ước nguyện của toàn dân tộc. Nhưng để Nghị quyết đi vào cuộc sống phải bắt đầu từ những việc làm cụ thể.

“Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” vừa là mục tiêu vừa là đặc trưng tổng quát, bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và được xác định tại “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” (bổ sung, phát triển năm 2011).

Cụm từ “dân chủ” được đưa lên trước cụm từ “công bằng” so với văn kiện Đại hội X của Đảng. Không chỉ đơn thuần là sắp xếp lại thứ tự mà phản ánh sự nhận thức ngày càng sâu sắc hơn của Đảng ta đối với mục tiêu “dân chủ”. Đó là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, vừa là mục tiêu vừa là động lực, là nguồn lực phát triển đất nước.

Nhưng hiện nay, ở một số trung tâm văn hóa lớn của Hà Nội vẫn còn giữ nguyên khẩu hiệu thể hiện mục tiêu cũ mà Đại hội X của Đảng xác định: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Thiết nghĩ, đưa nghị quyết vào cuộc sống phải bằng những hành động cụ thể, để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Việc thay một tấm bảng khẩu hiệu không khó, nhưng lại có tác dụng rất to lớn không chỉ trong tuyên truyền, giáo dục nhân dân nhận thức sâu sắc mục tiêu, bản chất của chế độ mà còn thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, là sự kết hợp của ý Đảng, lòng dân.

Nguyễn Anh Sơn
Lớp Báo chí K31B
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN