Big 4: Không chỉ là thứ hạng


(Sóng Trẻ) - Không phải ai nằm trong top 4 của ATP Rankings cũng được coi là Big 4. Đôi khi những con số chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm.

Thứ hạng – điều kiện cần...

Nói đến Big 4, người ta ám chỉ bốn tay vợt nam hàng đầu thế giới đang thống trị làng banh nỉ nam thế giới, chính vì vậy, để lọt vào Big 4, điều đầu tiên chính là số thứ tự từ 1 đến 4. Những con số này là dấu hiệu nhận biết ban đầu để người hâm mộ nhận ra những tay vợt đẳng cấp nhất thế giới quần vợt. 

a2f06d043_1.jpg

Thứ hạng – vé thông hành vào Big 4

(Nguồn: Internet)

Cụm từ “Big 4” mới xuất hiện gần đây để chỉ nhóm bốn tay vợt nam gồm: Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic và Andy Murray vì đã trụ vững trong top 4 một thời gian rất dài, có chăng chỉ thay đổi về thứ tự. Chính điều này đã làm nên kỷ nguyên rực rỡ của tennis hiện đại khi những tay vợt nam hàng đầu thế giới có phong độ vô cùng ổn định, đặc biệt là Rafael Nadal và Roger Federer đã thay nhau vị trí số 1 và số 2 trong suốt 5 năm liền (từ 2005 đến 2009). 

Tuy vậy, thứ hạng cũng chỉ là những con số mà đôi khi chỉ đại diện cho một thời kỳ nhất định, mà Big 4 lại có ý nghĩa nhiều hơn 1 con số.

...nhưng chưa đủ

Dường như có định luật “bất thành văn” khi nói đến Big 4, nài thứ hạng, người ta còn quan tâm đến thành tích của các ta vợt trong nhóm này. Và cũng hình như là ngẫu nhiên khi những tay vợt Big 4 trên lại có thành tích vô cùng lẫy lừng, đẳng cấp của họ vượt xa những tay vợt khác trong top 10, đủ để “lũng đoạn” thế giới quần vợt trong thời gian dài. Nhưng đúng với quy luật cuộc sống, không có gì là bất biến, vì vậy, Big 4 cũng đôi lúc bị xáo trộn với cảnh “người ở người đi”, và thay vào những gương mặt mới.

Trên ATP Rankings hiện nay, top 4 gần như giữ nguyên trừ việc Federer rơi xuống vị trí số 6 và David Ferrer đang xếp thứ 4. Nhưng dù xếp trong top 4, Ferrer vẫn không thể đạt đến đẳng cấp của B4. Chưa cần so sánh anh với huyền thoại Federer vì anh chắc chắn “thua trắng”, nhưng với top 3 còn lại, tay vợt Tây Ban Nha vẫn bị lép vế, bởi ít nhất ai cũng có Grand Slam, còn anh thì vật vã mãi mới có danh hiệu Master 1000 đầu tiên trong sự nghiệp năm 2012, đó thực sự là khác biệt quá lớn.

a2f06d043_2.jpg

Ferrer có Master 1000 đầu tiên khi đã 30 tuổi
(Nguồn: Internet)

Đồng cảnh ngộ với Ferrer là Juan Martin del Potro, từng đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng vào tháng 1 năm 2010. So với Ferrer, Del Potro đã có 1 danh hiệu Grand Slam đầu tiên và duy nhất cho đến nay tại Mỹ mở rộng 2009. Mặc dù là một tay vợt trẻ, tài năng, luôn được đánh giá cao do độ “nguy hiểm” với các tay vợt hàng đầu, nhưng dường như Del Potro mới chỉ đạt đến mức “Giỏi”, chứ chưa “Xuất sắc”, nên sau Mỹ mở rộng 2009, tay vợt Argentina vẫn chưa có được thành tích nổi bật nào, cũng như chưa đủ sức trở lại với top 4.

Vậy mới biết, thứ hạng chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm...

Lan Anh

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN