Cập nhật tình hình đăng ký tuyển sinh vào 10 tại Hà Nội sau 3 ngày

(Sóng trẻ) - Tính đến ngày 13/4, gần 57.000 học sinh Hà Nội đã đăng ký nguyện vọng thi vào 10 năm học 2026-2027, chiếm 38,9% tổng số thí sinh.

So với ngày đầu tiên, lượng hồ sơ đã tăng mạnh cả về số lượng lẫn mức độ cạnh tranh ở nhiều trường. Trong ngày đầu tiên đăng ký (10/4), phần lớn các trường mới đạt khoảng 30-40% chỉ tiêu. Tuy nhiên đến ngày 13/4, nhiều trường đã vượt xa chỉ tiêu tuyển sinh.

Đáng chú ý, tại THPT Yên Hòa, tổng số hồ sơ đăng ký đã lên tới khoảng 1.268/765 chỉ tiêu, gần gấp 1,7 lần so với chỉ tiêu. Tại THPT Kim Liên ghi nhận hơn 1.052 hồ sơ, trong khi THPT Việt Đức cũng đạt mức 925 hồ sơ. So với thời điểm ngày đầu, lượng đăng ký đã tăng gấp 3-4 lần.

Số lượng nguyện vọng 1 tăng vọt ở các trường top đầu. (Ảnh: Website Tuyển sinh đầu cấp)
Số lượng nguyện vọng 1 tăng vọt ở các trường top đầu. (Ảnh: Website Tuyển sinh đầu cấp)

Không chỉ tăng về số lượng, cơ cấu nguyện vọng cũng có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong ngày đầu đăng ký, học sinh có xu hướng đặt nguyện vọng thăm dò, phân bổ nguyện vọng 2 và 3 để giữ phương án an toàn. Sau 3 ngày, nguyện vọng 1 tăng mạnh và chiếm ưu thế tuyệt đối tại các trường top đầu. Điều này cho thấy thí sinh đã dần chốt lựa chọn, khiến mức độ cạnh tranh trở nên rõ nét hơn.

Ở nhóm trường tầm trung và khu vực ngoại thành, tổng số hồ sơ cũng tăng nhanh nhưng vẫn chủ yếu tập trung ở nguyện vọng 2 và 3. Hệ thống ghi nhận hàng nghìn hồ sơ, trong đó nguyện vọng 3 chiếm tỷ trọng lớn, phản ánh vai trò của phương án dự phòng trong chiến lược đăng ký của học sinh.

Số lượng nguyện vọng vượt chỉ tiêu, tập trung ở nguyện vọng 2 và 3 tại các trường tầm trung. (Ảnh: Website Tuyển sinh đầu cấp)
Số lượng nguyện vọng vượt chỉ tiêu, tập trung ở nguyện vọng 2 và 3 tại các trường tầm trung. (Ảnh: Website Tuyển sinh đầu cấp)

Giai đoạn từ ngày thứ 3 trở đi là thời điểm dữ liệu bắt đầu phản ánh sát thực xu hướng lựa chọn của thí sinh. Tuy nhiên, khi thời hạn đăng ký còn kéo dài đến 17/4, lượng hồ sơ được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt trong những ngày cuối khi học sinh theo dõi tỷ lệ chọi để điều chỉnh nguyện vọng. Thí sinh cần cân nhắc kỹ năng lực bản thân, tránh chạy theo tâm lý đám đông và đảm bảo lựa chọn phù hợp với khả năng trúng tuyển.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN