Các nhà khoa học phát hiện ra chủng HIV mới

(Sóng trẻ) - Lần đầu tiên sau gần hai thập kỉ, các nhà khoa học phát hiện ra một chủng HIV mới.

Theo Abbott Laboratories, nơi thực hiện nghiên cứu cùng Đại học Missouri, Kansas, chủng này là một phần của nhóm M thuộc chủng HIV-1, nhóm chính gây ra đại dịch HIV toàn cầu. Các nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí JAIDS (Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes) vào thứ Tư vừa rồi.

fdf1518b7_istock687639914.jpg

Chủng HIV mới là một phần của nhóm M thuộc chủng HIV-1, nhóm chính gây ra đại dịch HIV toàn cầu
(Ảnh: Independent)

HIV có vô số các chủng loại khác nhau, và cũng tương tự như các loại virus khác, nó có khả năng biến đổi theo thời gian. Được biết, đây là chủng HIV nhóm M mới đầu tiên được xác định kể từ sau khi hướng dẫn phân loại HIV ra đời vào năm 2000. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải xác định được chủng virus nào đang lưu hành để thuận tiện cho việc xét nghiệm và phát hiện bệnh có hiệu quả.

“Đối với việc thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán, đây có lẽ là một thử thách thực sự”, Mary Rodgers - đồng tác giả bài báo cáo, nhà khoa học chính của Abbott – phát biểu. Cô cho biết, công ty Abbott đã xét nghiệm khoảng hơn 60% nguồn cung cấp máu trên thế giới để tìm kiếm các chủng HIV mới cũng như theo dõi các chủng loại đang lưu hành. Chỉ bằng cách này, các nhà khoa học mới có thể “xác định chính xác, bất kể chủng virus xuất hiện ở nơi nào trên thế giới”.

Tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia, cho hay: các phương pháp điều trị hiện tại đối với HIV vẫn có hiệu quả chống lại chủng này cũng như các loại khác. Tuy nhiên, việc tìm ra chủng mới sẽ cung cấp một bản đồ hoàn thiện hơn về cách thức phát triển của HIV.

“Không cần phải run sợ hay lo lắng đâu”, tiến sĩ Fauci nói, “Rất ít người nhiễm phải chủng virus này”.

fdf1518b7_hivtreatment.jpeg

Các phương pháp điều trị hiện tại đối với HIV vẫn có hiệu quả chống lại chủng này (Ảnh: Yale News)

Để các nhà khoa học thừa nhận một chủng virus mới, trước đó phải có ba trường hợp độc lập liên quan tới chủng này được phát hiện. Được biết, trước kia tại Cộng hòa Dân chủ Con đã phát hiện hai mẫu đầu tiên vào năm 1983 và 1990.

Theo nhà khoa học Rodgers, hai mẫu được phát hiện thời gian đó “rất khác thường và không hề khớp với các chủng khác”. Mẫu thứ ba cũng được tìm thấy tại Con vào năm 2001. So với hai mẫu trước, mẫu này có phần nhỏ hơn, và tuy nó có cấu trúc tương tự, song các nhà khoa học vẫn muốn kiểm tra toàn bộ bộ gen để xác định chắc chắn. Thời đó, công nghệ để xác định đây có phải là chủng mới hay không vẫn chưa được phát triển. Chính vì vậy, cùng vào năm 2001, các nhà khoa học của Abbott Laboratories đã xây dựng các kỹ thuật mới để nghiên cứu.

Không rõ biến thể của loại virus mới này có tác động đến cơ thể theo những cách nào, đặc biệt là khi nó hoạt động khác biệt. Song hiện tại, các phương pháp điều trị HIV hoàn toàn có thể chống lại nhiều chủng virus khác nhau, và mọi người tin rằng những phương pháp này có khả năng chống lại chủng virus mới kể trên.

“Phát hiện này nhắc chúng ta rằng để chấm dứt đại dịch HIV, ta phải giữ vững nhận thức rằng loại virus này liên tục biến đổi, vậy nên phải áp dụng các công nghệ tân tiến nhất để theo dõi sự phát triển của nó”, tiến sĩ Carole McArthur, giáo sư Đại học Missouri khẳng định.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hiện nay có khoảng 36.7 triệu người đang sống chung với HIV. Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS – UNAIDS – ước tính trong năm 2016, có khoảng 1.8 triệu ca nhiễm mới.

Phạm Phương Linh (Theo CNN)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN