Câu chuyện về cô dâu "bỏ trốn"

(Sóng trẻ) - Để có thể đạt được cuộc sống sau này hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, con cái đầy đủ, cuộc sống ấm no, khi tổ chức lễ cưới, không ít gia đình phải đón dâu hai lần. Thủ tục này từng là nét văn hóa đẹp của dân tộc ta nhưng ngày nay đang bị hiểu sai ý nghĩa của nó, trở nên biến tướng đi nhiều.

Tại sao phải rước dâu hai lần?

Thông thường, trước khi dựng vợ, gả chồng cho con, các gia đình thường tìm đến các "thầy" để so tuổi tác. Chàng trai, cô gái nào có hàng Can, Chi, bản mệnh không hợp nhau, hay phạm phải tứ hành xung hoặc lục xung  sẽ được khuyên giải, tiến hành cưới hai lần để tránh chuyện li tán, lìa xa sau này. Nếu như trước kia những người con gái có hàng Can là Đinh, Nhâm, Quý, Giáp thường được cho là "cao số", hoặc có cuộc sống lận đận, vất vả khi lấy chồng phải cưới hai lần để hóa giải.

Theo phong tục, trong lần rước dâu thứ nhất, cô dâu ở nhà chú rể qua đêm tân hôn rồi đến sáng hôm sau trốn nhà mình mà không được để chú rể đưa về. Lần rước dâu thứ hai được diễn ra theo đúng phong tục và may mắn cho cô dâu khi không phải bỏ trốn như lần đầu tiên nữa.

f1c1e0f63_anh_1_2.jpg
Một đám cưới đang rước dâu tại Hà Nội

Khi phong tục không thực sự "hóa giải"

Tục lệ rước dâu hai lần nhằm mục đích hòa giải những xung khắc không đáng có của các cặp vợ chồng nhưng hiện nay nó dường như đang bị lạm dụng một cách thái quá. Thời gian gần đây, xu thế đón dâu hai lần trở thành "trào lưu". Thực trạng này không chỉ diễn ra ở thành phố mà còn lan về các vùng nông thôn, nhất là các gia đình làm nghề kinh doanh, buôn bán. Bà Nguyễn Thị Mai (xã Hoàng Vân, Hiệp Hòa, Bắc Giang) tâm sự: "Ngày xưa thời các cụ lấy nhau có cần xem tuổi tác gì đâu mà vẫn có đến tận chục đứa con, sống với nhau đến răng long đầu bạc. Bây giờ phú quý sinh lễ nghĩa, mọi người cứ vẽ vời chỉ thêm phiền phức, tốn kém!"

Để có một nghi lễ đón dâu lần một, gia đình nhà trai và nhà gái phải xem thầy phong thủy về giờ giấc, ngày tháng diễn ra làm sao để có được ngày giờ đẹp phù hợp với cô dâu và chú rể; khâu này được coi trọng đặc biệt vì ngày giờ trong lần rước dâu một là yếu tố quyết định việc rước dâu hai lần. Bắt buộc trong đám cưới đó phải có anh em họ hàng nội tộc, các "ban, bệ" họ hàng, bạn bè thân thích của nhà trai và nhà gái. Cùng đó, gia đình phải thuê ô tô đón dâu, đưa đón họ hàng hai bên, sắp cỗ tươm tất để mời mọi người. Sau khi mọi thủ tục được đã xong xuôi gia đình có đám cưới phải thu xếp xe đề họ hàng khách quý ra về. Sẽ không là vấn đề nếu như nhà trai và nhà gái ở gần nhau nhưng nếu chẳng may hai bên có khoảng cách địa lý xa thì sẽ gây ra nhiều khó về đi lại, khiến cho mọi người đều mệt mọi, niềm vui ngày hỉ không được trọn vẹn. Anh Nguyễn Văn Duy (Bắc Giang) chia sẻ: "Nhà vợ mình (Thái Bình) cách xa nhà trai hơn 120 cây số nên đi lại cũng vất vả, các thanh niên thì không sao nhưng các cụ già đi xa nhìn ai cũng sa sầm mặt mày, nên nghĩ lại cũng thấy áy náy, đã thế lại đi lại nhiều lần nên gặp nhiều khó khăn hơn".

Hôn nhân phải từ tình yêu

Xét về yếu tố văn hóa việc đón, rước dâu hai lần là một nét đẹp văn hóa trong phong tục truyền thống của dân tộc ta, nhưng hiện nay nó đang trở thành một trào lưu gây ảnh hưởng xấu, làm tốn kém, lãng phí của người dân.

Các cụ ta có câu "Thuận vợ, thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn". Một cuộc hôn nhân tốt đẹp là do cặp đôi uyên ương phải cố gắng vun vén hạnh phúc gia đình, hết lòng, hết dạ yêu thương nhau, cùng chia sẻ đỡ đần cuộc sống hôn nhân, cùng nhau vun vén hạnh phúc gia đình của mình.

f1c1e0f63_anh_2_3.jpg
Một cuộc hôn nhân hạnh phúc phải xuất phát từ tình yêu thực sự, để gia đình được bền vững

Trên thực tế đã có rất nhiều cặp đôi có đón, rước dâu hai lần nhưng vẫn xảy ra tình trạng ly hôn, gia đình nhiều lục đục, vợ chồng không hòa thuận, cuộc sống căng thẳng. Chị Trang (Thái Nguyên) có chia sẻ, vì là con gái tuổi dần nên khi tổ chức đám cưới của chị có đón dâu hai lần, tuy nhiên khi chung sống cùng với chồng, cả hai người đều có quá nhiều điểm bất đồng dẫn đến gia đình đổ vỡ.

Nhiều chuyên gia tâm lý cũng cho rằng  hôn nhân phải do chính cô dâu và chú rể là người quyết định, trước khi tiến tới hôn nhân các cặp đôi phải có thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng, đủ để có thể biết được sở thích, tính cách của nhau, những điểm tốt hay hạn chế của người bạn đời tương lai. Bởi vì thủ tục, lễ nghĩa cũng là những hình thức tâm linh để cho con người chúng ta cảm thấy an tâm hơn, nên hạnh phúc hay không phải do chính những người đang cầm trên tay nó quyết định.

Nguyễn Thị Vân Anh
Truyền hình K32A2
(ảnh: Internet)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN