Diện mạo mới của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau phá dỡ toà nhà “Hàm cá mập”

(Sóng trẻ) - Sau hơn 1 tháng cải tạo và phá dỡ toà nhà “Hàm cá mập”, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đang dần được mở ra một diện mạo hoàn toàn mới, rộng rãi và thoáng đãng hơn. 

Theo kế hoạch của UBND Thành phố Hà Nội, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sẽ hình thành một không gian rộng lớn phục vụ các hoạt động văn hoá cộng đồng sau khi phá dỡ tòa nhà “Hàm cá mập”. Phía dưới của khu vực này sẽ được thiết kế thành 3 tầng hầm làm trung tâm thương mại và bãi đỗ xe, kết nối với dự án đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo. 

Hiện nay, thành phố đã hoàn thiện giai đoạn 1 của dự án, giúp không gian của quảng trường được mở rộng, tạo cảnh quan đồng bộ kết nối khu vực Hồ Hoàn Kiếm với khu vực phố cổ. 

Khu vực phía trước toà nhà “Hàm cá mập” cũ đã được mở rộng lên đến 1,4 ha, tạo thành không gian giao thông rộng rãi. (Ảnh: Anh Huy) 
Khu vực phía trước toà nhà “Hàm cá mập” cũ đã được mở rộng lên đến 1,4 ha, tạo thành không gian giao thông rộng rãi. (Ảnh: Anh Huy) 
Nhiều cột sắt lớn đang được dựng tại toà nhà số 7 Đinh Tiên Hoàng (phía sau toà nhà Hàm cá mập cũ) để lắp đặt hệ thống màn hình LED. (Ảnh: Phương Quyền)
Nhiều cột sắt lớn đang được dựng tại toà nhà số 7 Đinh Tiên Hoàng (phía sau toà nhà Hàm cá mập cũ) để lắp đặt hệ thống màn hình LED. (Ảnh: Phương Quyền)

Việc chỉnh trang và cải tạo quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục nhằm mục đích mở rộng diện tích quảng trường, tạo không gian rộng lớn phục vụ cho nhiều sự kiện văn hoá, chính trị và nghệ thuật. Công tác dọn dẹp mặt bằng, lắp đặt màn hình LED đang được các công nhân tích cực triển khai. Dự kiến những hạng mục cuối cùng của công trình sẽ hoàn thành trước dịp lễ Quốc khánh 2/9. 

Công nhân gấp rút triển khai những hạng mục cuối cùng để kịp hoàn thành trước dịp lễ 2/9. (Ảnh: Phương Quyền) 
Công nhân gấp rút triển khai những hạng mục cuối cùng để kịp hoàn thành trước dịp lễ 2/9. (Ảnh: Phương Quyền) 

 

Sau khi cải tạo, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vẫn sẽ là một địa điểm tổ chức nhiều sự kiện văn hoá, nghệ thuật trọng điểm của thủ đô và cả nước. Chia sẻ cảm nghĩ về diện mạo mới của quảng trường, chị Nguyễn Thị Yến (48 tuổi, Hoàn Kiếm) cho biết: “Sau khi toà nhà ‘Hàm cá mập’ được phá dỡ, tôi thấy không gian tại đây đã trở nên đẹp và rộng rãi hơn. Điều đó cũng giúp cho các sự kiện nghệ thuật được tổ chức ở đây sẽ có nhiều không gian để người dân đứng xem, không phải chen chúc, xô đẩy nhau như trước kia”. 

Khi những hạng mục cuối cùng hoàn thiện, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sẽ trở thành một điểm nhấn mới trong không gian công cộng của Thủ đô. Khoác lên mình một diện mạo mới mẻ hơn, nơi đây hứa hẹn sẽ tiếp tục là “trái tim” của nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật tại Hà Nội. 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN