Di tích 48 Hàng Ngang chính thức mở cửa triển lãm sau thời gian tu sửa
(Sóng trẻ) - Sáng 18/8, lễ gắn biển công trình và trưng bày triển lãm đã diễn ra tại 48 Hàng Ngang. Buổi lễ do Thành uỷ, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức.
Hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), triển lãm diễn ra nhằm giới thiệu những dấu ấn lịch sử gắn liền với sự ra đời của đất nước. Đồng thời, triển lãm còn khẳng định ý nghĩa của căn nhà 48 Hàng Ngang - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết bản Tuyên ngôn độc lập.
Triển lãm gồm 3 chủ đề chính, tái hiện chặng đường lịch sử gắn liền với di tích 48 Hàng Ngang và Bản Tuyên ngôn Độc lập. Điểm nổi bật của triển lãm là kết hợp các ứng dụng công nghệ hiện đại như: ánh sáng 3D, thực tế ảo (VR), mapping, hologram để tăng trải nghiệm cho khách tham quan.

Phần 1 của triển lãm mang tên “Ngôi nhà 48 Hàng Ngang và gia đình nhà tư sản dân tộc yêu nước Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh Hồ”. Tại đây, khách tham quan có dịp tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của vợ chồng doanh nhân cùng các thành viên trong gia đình đối với cách mạng Việt Nam. Bên cạnh đó, không gian trưng bày cũng tái hiện khí thế hào hứng của các tầng lớp công thương hưởng ứng Tuần lễ vàng, Quỹ Độc lập, góp phần củng cố tiềm lực tài chính cho Chính phủ.


Chia sẻ về lý do tham gia triển lãm, bạn Phương Thảo (21 tuổi, Hà Nội) cho biết: “Vì triển lãm có chủ đề gắn với sự kiện trọng đại của đất nước nên đây là cơ hội để mình tìm hiểu thêm về những dấu mốc lịch sử khi đất nước được khai sinh. Đồng thời, mình muốn hướng về nguồn, tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc và được xem lại bản Tuyên ngôn độc lập thiêng liêng mà Bác Hồ viết cho toàn dân”.
Không gian trưng bày dẫn dắt người xem tới bối cảnh lịch sử và sự ra đời của bản Tuyên ngôn độc lập. Ngoài giới thiệu bản Tuyên ngôn độc lập, triển lãm còn mang đến các bản đồ và tư liệu về những sự kiện lịch sử tiêu biểu, tái hiện không khí sục sôi của dân tộc trong những ngày mùa thu năm 1945.

Bạn Hiểu Phương (22 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “ Với mình, phần ấn tượng nhất là cách triển lãm kết hợp công nghệ hiện đại như hologram và 3D mapping, giúp việc tái hiện tư liệu và hiện vật trở nên sống động, dễ tiếp cận với người xem hơn”.


Chủ đề thứ ba giới thiệu ý nghĩa của bản Tuyên ngôn độc lập và hành trình của nhân dân Việt Nam trong việc bảo vệ độc lập dân tộc. Tại đây, triển lãm trưng bày tập hợp nhiều hình ảnh, tư liệu về các sự kiện lịch sử như: các lực lượng vũ trang biểu dương lực lượng, chuẩn bị cho ngày Độc lập, người dân Thủ đô và các địa phương tham dự lễ Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, cùng những đoàn người diễu hành, rước cờ,...
Những khoảnh khắc này không chỉ tái hiện giờ phút lịch sử thiêng liêng của dân tộc mà còn khẳng định tinh thần đoàn kết và quyết tâm bảo vệ thành quả cách mạng.

Triển lãm tại di tích 48 Hàng Ngang không chỉ tái hiện lại dấu ấn lịch sử trọng đại của dân tộc, mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ.