Chìm đắm trong thế giới của KIRIGAMI

(Sóng Trẻ) - Chiều 21/9, chương trình triển lãm “Thế giới của KIRIGAMI: trăm nét chữ, vạn cánh hoa” chính thức khai mạc ở Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Chương trình kéo dài từ 22/9 đến 21/10, là  không gian lí tưởng cho những ai yêu thích môn nghệ thuật cắt giấy dân gian với họa tiết đối xứng và sắc màu.


Tác phẩm "nghệ thuật xếp tầng" độc đáo.

KIRIGAMI (cắt giấy) là một trong những nghệ thuật truyền thống của Nhật bản, biến thể của Origami (nghệ thuật gấp giấy Nhật Bản), kết hợp giữa “kiru” là cắt và “kami” có nghĩa là giấy. Để thực hành một tác phẩm Kirigami, trước hết phải gấp tờ giấy sau đó mới cắt, sau khi cắt xong, trải phẳng tờ giấy sẽ có một tác phẩm cắt giấy hoàn chỉnh. Tác phẩm Kirigami thường có tính đối xứng, như bông hoa tuyết, ngôi sao năm cánh hay là hoa phong lan.

Những tác phẩm Kirigami này thường được tìm thấy trong nhiều lễ hội của Phật giáo và Shinto giáo ở Nhật Bản; hay những trang trí bằng giấy trong dịp lễ năm mới, lễ Tanabata (ngày lễ Ngưu lang Chức nữ), đèn lồng trang trí lễ hội, đồ chơi giấy của trẻ em, giấy dán tường và những sản phẩm thủ công dân gian...

Triển lãm lần này sẽ giới thiệu những tuyệt tác mới nhất của nghệ sĩ cắt giấy Nhật Bản Kanako Yaguchi. Cô được đánh giá là một nghệ nhân Kirigami đầy hứa hẹn khi truyền những cảm hứng đương đại vào những tác phẩm Kirigami thủ công truyền thống.


Nghệ sĩ Kanako Yaguchi trả lời phỏng vấn.

Bước vào với không gian của triển lãm người xem sẽ được chìm đắm trong những tác phẩm tuyệt vời của họa tiết đối xứng và màu sắc. Những tác phẩm đặc sắc như: nghệ thuật xếp tầng, hoa hướng dương, hoa sen, hoa cẩm chướng,... được bố trí sinh động và hài hòa trong một không gian lớn đẹp mắt.

Chị Mai Anh (Đống Đa, Hà Nội) dẫn 2 con nhỏ của mình đến cùng thưởng thức buổi triển lãm đã phát biểu cảm tưởng: “Tôi là một tín đồ của nghệ thuật Kirigami. Đến buổi triển lãm này tôi thật sự bị choáng ngợp bởi những tác phẩm vô cùng tinh tế, nó biến tấu trên nhiều chất liệu như trải các bông hoa giấy hình cánh quạt rồi phun sơn lên tường tạo thành những họa tiết vô cùng đẹp mắt và mới lạ. Các con tôi cũng rất thích thú với những hình ảnh sinh động này”.

Buổi triển lãm mở cửa tự do tham quan từ ngày 22/9 đến hết ngày Chủ Nhật 21/10.


Khán giả ở mọi lứa tuổi đều đến quan tâm thưởng thức.

 

 

Nguyễn Ngọc, Hồng Hạnh

Lớp: BMĐT K.30

Học viện Báo chí - Tuyên truyền.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN