Chính thức khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025
(Sóng trẻ) - Tối 17/11, lễ khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 tại rạp Kim Mã. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao cho Cục Nghệ thuật Biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức.
Buổi lễ có sự hiện diện của ông Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; PGS, TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; NSND Nguyễn Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,... cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, diễn viên của các đoàn nghệ thuật Tuồng và Dân ca Kịch trên toàn quốc.
Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chia sẻ: “Tuồng và dân ca kịch là những loại hình nghệ thuật truyền thống mang giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, trước sự thay đổi nhanh của đời sống xã hội, nghệ thuật truyền thống đang đối mặt với nhiều khó khăn như thị trường biểu diễn thu hẹp, công tác truyền nghề còn hạn chế,... Trong những năm qua, nhiều nghị quyết của Đảng, kết luận của Bộ Chính trị đã xác định rõ yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng sáng tạo, gắn bảo tồn với phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống, hoàn thiện cơ chế chính sách và tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ văn nghệ sĩ phát triển. Đây là những định hướng quan trọng để tiếp tục khơi mở tiềm năng của tuồng và dân ca kịch trong giai đoạn mới”.
Nói về ý nghĩa, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh rằng sự kiện là dịp để nhìn nhận sâu sắc hơn thực trạng sáng tạo, dàn dựng và biểu diễn; đánh giá năng lực của đội ngũ nghệ sĩ; khả năng tiếp cận đời sống đương đại; cũng như nhận diện những nỗ lực đổi mới trong sáng tác. Những kết quả này sẽ là cơ sở quan trọng cho việc hoạch định chính sách hỗ trợ các loại hình sân khấu truyền thống.
Về những định hướng trong thời gian tới của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong việc giữ gìn và phát triển văn hoá nghệ thuật truyền thống, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng cho biết: “Bộ tiếp tục xem tuồng và dân ca kịch là lĩnh vực trọng điểm cần ưu tiên. Thời gian tới, Bộ sẽ hoàn thiện cơ chế tài chính; đổi mới phương thức đặt hàng tác phẩm; tăng cường đầu tư đào tạo nghệ sĩ trẻ; hỗ trợ truyền nghề theo hướng chuyên sâu, bài bản hơn. Bộ cũng đề nghị các Sở ban ngành chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật chủ động đổi mới tổ chức sản xuất; mạnh dạn sáng tạo trong dàn dựng; giữ vững bản sắc nghệ thuật; mở rộng không gian biểu diễn; tăng cường kết nối với trường học và cộng đồng; đặc biệt quan tâm công tác đào tạo lực lượng kế cận. Cục Nghệ thuật biểu diễn tiếp tục nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách dành cho nghệ thuật truyền thống”.
14 vở tuồng, kịch nói tham dự Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 có sự góp mặt của gần 1000 nghệ sĩ, diễn viên đến từ các đơn vị nghệ thuật truyền thống của Thanh Hoá, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hoà, Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh và Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia. Mỗi vở diễn đều được dàn dựng công phu, mang hơi thở đương đại nhưng vẫn giữ được cốt lõi truyền thống, ca ngợi lịch sử truyền thống, quê hương, đất nước, con người Việt Nam, hướng tới mục tiêu phát triển văn hóa vì con người, khơi dậy khát vọng về một Việt Nam “vươn mình”.
Đóng vai trò theo dõi, quan sát và đánh giá chất lượng của các vở diễn là Hội đồng nghệ thuật của Liên hoan, có sự quy tụ của nhiều nghệ sĩ gạo cội, giàu kinh nghiệm, gồm: NSND Lê Tiến Thọ, NSND Phạm Thị Kim Oanh, NSND Trịnh Thị Hồng Lựu, NSND Nguyễn Đạt Tăng, NSND Nguyễn Ngọc Khánh.
Ngay sau buổi lễ khai mạc, vở tuồng “Lửa cháy Phiên Ngung” do các nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia trình diễn để mở màn cho sự kiện Liên hoan.
Đây là vở diễn do Hội đồng gia tộc họ Khúc Việt Nam và Nhà hát tuồng Việt Nam hợp tác sáng tạo, dựa theo tiểu thuyết cùng tên của Tiến sĩ Khúc Minh Tuấn, kịch bản của tác giả Nguyễn Sỹ Chức, NSND Hoàng Quỳnh Mai làm đạo diễn. Vở diễn xoay quanh nhân vật Hậu chúa Khúc Thừa Mỹ, được cha là Khúc Thừa Hạo cử sang các nước Đại Lương, Nam Hán với tư cách là “An Nam lưỡng sứ”, “Hoan hảo sứ” để thực hiện thế trận tử gián, sinh gián (đánh lừa địch, xâm nhập vào trong lòng địch).
Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 sẽ diễn ra từ ngày 17/11 đến ngày 26/11. Các vở tuồng, kịch nói tiếp theo sẽ tiếp tục thi từ ngày 18/11 đến ngày 24/11, lễ bế mạc và trao giải Liên hoan sẽ diễn ra vào ngày 26/11.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
