(Sóng trẻ) - Nằm trong quần thể Thánh Tích làng Khúc Thủy tại thôn Khúc Thuỷ (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội), chùa Thắng Nghiêm là di tích lịch sử, danh thắng nổi tiếng lâu đời, mang đậm nét văn hoá truyền thống về tâm linh và Phật giáo của Việt Nam.
Theo Đại Việt Sử ký Toàn thư, sau khi lên ngôi và dời đô từ Hoa Lư ra Đại La, vua Lý Thái Tổ đã cho xây dựng nhiều chùa chiền, công trình kiến trúc Phật Giáo, trong đó có chùa Thắng Nghiêm. Nhưng cũng có các nguồn thông tin khác nói rằng, chùa được xây dựng từ rất sớm, vào khoảng năm 200 sau Công nguyên, do hai nhà truyền giáo người Ấn Độ là Tôn Giả Kim Quốc và Tôn Giả Kim Trang dựng lên để truyền bá Phật pháp. (Ảnh: Thuỳ Linh)Trải qua các thời đại lịch sử, chùa Thắng Nghiêm có nhiều tên gọi khác nhau như chùa Bụt, chùa Vua, chùa Pháp Vương, chùa Bà Chúa Hến (thời nhà Đinh), chùa Thắng Nghiêm (thời nhà Lý), chùa Trì Long, chùa Trì Bồng (thời nhà Trần), chùa Liên Trì (thời hậu Lê), chùa Phúc Đống (thời nhà Nguyễn). Ngày nay nhân dân thường gọi chung là chùa Khúc Thủy. Trong quãng thời gian diễn ra hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chùa Thắng Nghiêm đã bị tàn phá nặng nề, hầu hết kiến trúc, di vật và tài liệu của chùa đều bị mất mát. (Ảnh: Thuỳ Linh)Năm 2010, chùa Thắng Nghiêm đã được tu sửa, xây dựng lại với diện mạo mới hiện đại và khang trang hơn. Ngôi chùa gây ấn tượng với nhiều du khách bởi gam màu vàng chủ đạo, điểm xuyết bởi những màu nâu và đỏ, tạo nên sự hài hòa, thanh tịnh mà trang nghiêm. Theo tìm hiểu, chùa Thắng Nghiêm được xây dựng theo phong cách kiến trúc Mật tông pha trộn với kiến trúc Phật giáo Việt Nam truyền thống.(Ảnh: Thuỳ Linh)Mật tông là một nhánh phái đặc biệt của Phật giáo Đại Thừa, ẩn chứa nhiều điều huyền bí, thu hút sự tò mò và mong muốn khám phá của nhiều người. Nổi tiếng với những nghi lễ trang trọng cùng pháp khí độc đáo, Mật tông mang đến một thế giới tâm linh đầy ý nghĩa sâu sắc.(Ảnh: Thuỳ Linh)Điện Tam Bảo là nơi thờ tự chính của chùa với những pho tượng Phật bằng gỗ mít và sơn son thiếp vàng vô cùng tinh xảo mang đậm dấu ấn kiến trúc Phật Giáo đồng bằng bắc bộ thời Lý. Điện Tam Bảo là nơi lưu giữ những bức tượng phật cho các triết lý tôn giáo khác nhau xung quanh ngôi Tam bảo là 100 tượng Phật nhỏ hơn cũng được sơn màu vàng sáng chói tượng trưng cho sự giác ngộ và trí tuệ của Đức Phật.(Ảnh: Thuỳ Linh)Bức tượng Phật bà Quan Âm tại chùa Thắng Nghiêm. (Ảnh: Thuỳ Linh)
Du khách sẽ cảm thấy thoải mái, thư thái khi tận hưởng và ngắm nhìn cảnh vật tại chùa Thắng Nghiêm với cỏ cây, hồ sen trong chùa. Đặc biệt, khu vực gần hồ sen có hình vẽ biểu tượng hình tròn nằm trên bàn tay là Mandala – một biểu tượng phổ biến trong Mật Tông Kim Cương Thừa, biểu tượng cho vũ trụ và giác ngộ. (Ảnh: Thuỳ Linh)Khu mộ tháp Kim Cương độc đáo trong chùa Thắng Nghiêm với các tháp mộ mang hình dáng của bảo tháp Kim Cương (Stupa) – biểu tượng thiêng liêng trong Phật giáo Mật Tông, tượng trưng cho vũ trụ, con đường tu tập và không gian linh thiêng. (Ảnh: Thuỳ Linh)
Bức tường phía sau của chùa Thắng Nghiêm, nơi khắc những dòng chữ có thể là kinh Phật giáo (Ảnh: Thuỳ Linh)
Kinh Luân, hay còn được gọi là bánh xe cầu nguyện, là pháp khí thực hành tâm linh đơn giản của chùa Thắng Nghiêm. Chúng có ý nghĩa mật thiết với kinh điển dạy về cách mà Đức Phật truyền đạo. Kinh điển dạy, sau khi Đức Phát thành đạo, Ngài đã ngồi im lặng cho đến khi được chư Thiên xuống và thỉnh Ngài xoay chuyển bánh xe pháp, tuyên thuyết, hoằng truyền giáo pháp mà Ngài đã chiêm nghiệm. Thực hành quay Kinh Luân sẽ nhận được những năng lượng tích cực, góp phần tịnh hóa nghiệp xấu và thân tâm sẽ trở nên an lạc. (Ảnh: Thuỳ Linh)Chùa Thắng Nghiêm được coi là một bảo tàng sống của văn hoá, nghệ thuật, lịch sử và tín ngưỡng dân gian. Đến chùa tham quan và tận hưởng không khí của nơi tâm linh Phật giáo này, du khách sẽ cảm nhận được sự thanh tịnh, an yên và nhẹ nhàng ở trong tâm hồn. (Ảnh: Thuỳ Linh)
(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.
(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.