Chuyện người trẻ “ngại yêu, lười hẹn hò”

(Sóng trẻ) - Giá cả sinh hoạt tăng cao khiến nhiều người dè dặt trong chuyện tình cảm, thậm chí trì hoãn việc bắt đầu một mối quan hệ. Trong khi đó, một số khác chọn cách cùng nhau thích nghi để duy trì tình cảm.

Khi yêu đương trở thành một khoản chi cần cân nhắc

Không còn là những buổi hẹn đơn thuần dựa trên cảm xúc, chuyện yêu đương của người trẻ hiện nay ngày càng gắn liền với bài toán tài chính. Từ chi phí ăn uống, xem phim đến quà tặng trong các dịp đặc biệt, mỗi lần gặp gỡ đều trở thành một khoản cần tính toán.

Bảo Ngọc (21 tuổi, phường Tương Mai, Hà Nội) cho biết cô từng chủ động dừng lại một mối quan hệ khi nhận thấy bản thân khó cân đối chi tiêu. Ngọc chia sẻ: 

“Mình từng yêu một bạn cùng tuổi, cả hai đều là sinh viên nên chuyện chi phí mỗi lần hẹn hò khiến mình khá áp lực. Mỗi buổi đi chơi, từ ăn uống, xem phim đến cà phê cũng đã hơn 500.000 đồng, mà mình thì không muốn để đối phương trả toàn bộ. Tần suất gặp nhau lại khá thường xuyên nên khoản này dần trở thành điều mình phải cân nhắc nhiều nhất khi yêu”.

tinh-phi-1.jpg
Bữa tối trong buổi hẹn hò của Ngọc với bạn trai. (Ảnh: NVCC)

Ngoài ra, Ngọc cũng thừa nhận do có thêm các khoản chi tiêu cá nhân như mỹ phẩm, quần áo…, việc cân đối tài chính của cô cũng trở nên khó khăn hơn, khiến áp lực trong mối quan hệ tăng lên.

Không chỉ sinh viên, nhiều người trẻ mới đi làm cũng có chung tâm lý dè dặt. Bình Minh (26 tuổi, sinh sống tại Hồ Chí Minh) cho rằng mức lương khởi điểm chưa ổn định khiến anh chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ nghiêm túc. Anh thừa nhận: 

“Mình khá ngại yêu ở thời điểm hiện tại vì cảm thấy bản thân chưa thực sự ổn định về kinh tế. Khi bước vào một mối quan hệ, mình nghĩ sẽ có nhiều khoản chi như đi ăn, đi chơi hay những dịp đặc biệt, nên nếu thu nhập chưa vững thì khá áp lực. Mình muốn khi yêu có thể chủ động về tài chính và thoải mái trong chi tiêu, nên có lẽ sẽ đợi đến khi công việc ổn định hơn rồi mới nghĩ đến chuyện yêu đương.”

tinh-phi-3.jpg
Anh Bình Minh vẫn trong trạng thái “ngại yêu”. (Ảnh: NVCC) 

Thực tế này cho thấy, bên cạnh cảm xúc, yếu tố tài chính đang ngày càng ảnh hưởng rõ rệt đến quyết định bắt đầu hay tiếp tục một mối quan hệ của người trẻ.

Thích nghi để yêu

Dù đối mặt với áp lực chi tiêu, không phải ai cũng lựa chọn trì hoãn chuyện tình cảm. Nhiều bạn trẻ đang tìm cách thích nghi để vừa duy trì mối quan hệ, vừa kiểm soát tài chính cá nhân.
Một trong những cách phổ biến là chia sẻ chi phí trong các buổi hẹn. Thay vì một người chi trả toàn bộ, các cặp đôi lựa chọn chia đôi để giảm gánh nặng tài chính và tạo sự công bằng.

tinh-phi-2.jpg
Những món quà nhỏ xinh cũng đủ khiến tình cảm thêm gắn bó. (Ảnh: NVCC)

Bên cạnh đó, một số cặp đôi còn chủ động lập “quỹ tình yêu” như một cách quản lý chi tiêu chung. Ngọc Phương (25 tuổi, sinh sống tại Hà Nội) và bạn trai duy trì thói quen mỗi tuần góp một khoản cố định để sử dụng cho các hoạt động chung như đi chơi, ăn uống hoặc du lịch ngắn ngày.

“Mình và bạn trai bắt đầu tạo quỹ tình yêu từ 2024. Khi ấy còn là sinh viên nên bọn mình thống nhất mỗi tuần góp một số tiền nhỏ, tích lại cho những lần hẹn hò. Lâu dần thành thói quen, bây giờ có điều kiện hơn thì sẽ góp nhiều hơn chút. Cách này giúp cả hai thoải mái hơn khi đi chơi, không ai cảm thấy áp lực hay phải tính toán quá nhiều trong từng lần hẹn”, cô bạn chia sẻ.

tinh-phi-4.jpg
Quỹ chung từ khi còn là sinh viên của Phương và bạn trai. (Ảnh: NVCC) 

Ngoài ra, xu hướng hẹn hò đơn giản, tiết kiệm cũng ngày càng phổ biến. Thay vì những buổi đi chơi tốn kém, nhiều người trẻ lựa chọn những hoạt động nhẹ nhàng như uống cà phê, đi dạo hoặc cùng nấu ăn tại nhà.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt không ngừng gia tăng, tình yêu của người trẻ không biến mất, mà đang thay đổi cách tồn tại. Từ việc cân nhắc trước khi bắt đầu đến cách duy trì mối quan hệ, tất cả đều phản ánh một thế hệ thực tế hơn trong cách yêu, khi cảm xúc luôn đi cùng với những tính toán rất đời thường.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN