Ấm lòng những người “thắp sáng” tri thức tại lớp học tình thương

Ấm lòng những người “thắp sáng” tri thức tại lớp học tình thương

Xã hội1 năm trước

(Sóng trẻ) - Hằng năm, ngày 20/11 là dịp để tôn vinh những thầy cô giáo, trao những lời chúc tốt đẹp, gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã và đang trong công cuộc trồng người.

Người Việt trẻ: Niềm tự hào Việt Nam

Người Việt trẻ: Niềm tự hào Việt Nam

(Sóng trẻ) - Là một trong số 10 giáo viên xuất sắc toàn cầu năm 2020, cô giáo Hà Ánh Phượng - giáo viên trường THPT Hương Cần (tỉnh Phú Thọ) - trở thành niềm tự hào của toàn dân tộc Việt Nam.

"Bông hoa nào cũng phải tươi, dù cho sóng gió có xảy đến"

"Bông hoa nào cũng phải tươi, dù cho sóng gió có xảy đến"

Xã hội3 năm trước

(Sóng trẻ) - Đây chính là lời động viên của cô giáo Đỗ Thị Hồng Hạnh thường xuyên nói với con gái. Mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác nhưng chưa bao giờ cô ngừng lạc quan trước cuộc đời và sự đam mê với nghề giáo.

Nghề dạy trẻ tự kỷ: Nỗi niềm cô giáo “đặc biệt”

Nghề dạy trẻ tự kỷ: Nỗi niềm cô giáo “đặc biệt”

(Sóng trẻ) – Mỗi trẻ ý thức được hành động của mình, biết ngoan ngoãn ăn cơm, biết gọi tiếng “cô ơi”,… Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng đối với các cô giáo dạy trẻ tự kỷ ở các trường chuyên biệt, các trung tâm giáo dục hòa nhập đã là một món quà rất lớn.

Nguyễn Quang Sáng và điểm 0 đáng suy ngẫm đối với người học hôm nay

Nguyễn Quang Sáng và điểm 0 đáng suy ngẫm đối với người học hôm nay

Hoạt động trường10 năm trước

Vì không có ba, không có khuôn mẫu để miêu tả cho một đề văn, một học sinh lớp 6 trong câu chuyện của Nguyễn Quang Sáng viết năm 1990, đã lĩnh trọn một điểm 0 “không phải cho ở bên lề, mà một vòng tròn giữa trang giấy”. Mãi đến hôm nay, con sô 0 ám ảnh tr

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN