COVID-19 gây đột quỵ ở người từ 30-40 tuổi

(Sóng trẻ) – Thông tin cập nhật 23/4 trên CNN cho biết, các bác sĩ đã lên tiếng cảnh báo về việc người nhiễm COVID-19 có thể gây ra đột quỵ ở người từ 30-40 tuổi dù không bị bệnh nặng.

Các bệnh nhân nhiễm COVID-19 luôn có tâm lý ngại đến bệnh viện trong khi các bệnh viện đang “thất thủ” trước hàng nghìn ca nhiễm. Điều này khiến họ không muốn hoặc trì hoãn việc gọi xe cứu thương.

Tuy nhiên ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy rằng, việc nhiễm COVID-19 có thể gây nên hiện tượng tích tụ máu đông một cách bất thường và đột quỵ sẽ là hậu quả nguy hiểm sau đó.

e86ff7651_d2.jpg

Nhiều bệnh nhân nhiễm COVID-19 cần được tiến hành lọc máu 

Bác sĩ Thomas Oxley, một bác sĩ phẫu thuật thần kinh tại Hệ thống Y tế Mount Sinai ở New York và các đồng nghiệp đã đưa ra những bằng chứng được theo dõi từ năm người họ điều trị. Tất cả đều dưới 50 tuổi và có triệu chứng nhiễm COVID-19 nhẹ hoặc không có triệu chứng nào.

Trả lời câu hỏi của PV, ông Thomas Oxley cho biết: “Virus dường như đang làm tăng nguy cơ tích tụ máu dẫn đến tình trạng máu đông trong các động mạch và dẫn đến nguy cơ đột quỵ nghiêm trọng”.

Ông cho biết thêm: “Báo cáo của chúng tôi cho thấy tỷ lệ đột quỵ đột ngột ở các bệnh nhân trong độ từ 30-40 tuổi tăng gấp 7 lần trong tuần qua. Hầu hết các bệnh nhân này không có tiền sử bệnh lý và tự điều trị tại nhà với các triệu chứng nhẹ trong đó có hai trường hợp không xuất hiện triệu chứng”. 

Đột quỵ thường không xảy ra ở những người trẻ tuổi nhưng khi nhiễm COVID-19 điều này là hoàn toàn có thể, đặc biệt là đột quỵ do tích hiện tượng đông máu tại các mạch lớn trong não. Đồng quan điểm với bác sĩ Thomas Oxley, các bác sĩ khác cũng khẳng định: “Mọi người không muốn gọi 911 hay đến bệnh viện vì đại dịch”.

ac85cd96a_d4.jpg

Các bác sĩ cố gắng gỡ rối lý do tại sao bệnh nhân nhiễm COVID-19 xuất hiện tình trạng đông máu chưa từng có tiền lệ

Theo thông tin được công bố trên Tạp chí Y học Anh, có ít hơn 2 trường hợp trong một tháng. Chứng minh điều này, các nhóm nghiên cứu đã tiến hành so sánh một cách chi tiết trong vòng 12 tháng trở lại đây và cho kết quả, trung bình 0.73 bệnh nhân trong độ từ 30-40 tuổi/ 2 tuần bị đột quỵ”.

Đột quỵ trong một mạch máu lớn gây ra thiệt hại nghiêm trọng nếu nó không được loại bỏ ngay lập tức. Người bị đột quỵ suy giảm nhận thức nghiêm trọng di khối máu đông tích tụ làm ách tắc tuần hoàn máu lên não. Ít nhất một bệnh nhân đã chết, và những người khác đang ở trong các cơ sở phục hồi chức năng, chăm sóc đặc biệt hoặc trong đơn vị đột quỵ. Chỉ có một trường hợp được xuất viện nhưng sẽ cần sự chăm sóc đặc biệt, bác sĩ Thomas Oxley nói.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, ông cho hay, cách điều trị hiệu quả nhất là phẫu thuật lấy khối máu đông trong khoảng từ 6-24h bởi các tết bào não khi ngừng lưu thông máu và càng bị chặn lâu, tổn thương trong não càng rộng. Do đó, điều trị kịp thời là rất quan trọng.

Tuy nhiên, do số ca nhiễm COVID-19 ngày càng gia tăng nên mọi người được khuyên chỉ nên gọi cấp cứu trong tình trạng khó thở hoặc sốt cao.

Hồng Nhung (Theo CNN)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

Sóng trẻ - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN