Cùng dự án “Giảng đường tươi đẹp” bàn về “Minh bạch thời @”

(Sóng trẻ) - Tối ngày 27/8, talkshow 5 của Dự án Giảng đường tươi đẹp (SIB) với chủ đề: “Minh bạch thời @” diễn ra tại 167 Trần Đại Nghĩa, Hà Nội đã thu hút đông đảo sự quan tâm của các thầy cô, các bạn sinh viên từ nhiều trường Đại học, Cao đẳng.

Năm 2013, SIB một trong những dự án thắng giải VACI về phòng chống tham nhũng. SIB dần khẳng định thương hiệu của mình khi liên tục tổ chức những số Talk thú vị, cởi mở, đề tài nóng hổi. 

Talkshow 5 với chủ đề “Minh bạch thời @” đã trở thành nơi giao lưu, chia sẻ, thắc mắc về vấn đề ứng dụng truyền thông, công nghệ thông tin vào phòng chống tham nhũng.

Diễn giả tham dự số Talk này là anh Hà Phúc Hoàn – Chủ nhiệm đề án “Tôi đi hối lộ” - Một trong những đề án thắng giải VACI 2013 và chị Nguyễn Ngọc Ánh - Cựu sinh viên khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nguyên Trưởng ban Nhân sự dự án Giảng đường tươi đẹp giai đoạn 1. 

f09d27a1e_5_.jpg
Các diễn giả của Talk 5 đã sẵn sàng.

Nài ra, Talkshow còn có sự góp mặt của thầy và trò các trường: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Bách khoa Hà Nội; các tổ chức sinh viên: CJC, Đen trắng, Youth Box, AIESEC…, cùng đông đảo CTV của Dự án.

f09d27a1e_8.jpg
Đông đảo khán giả đến tham dự Talkshow

Với chủ đề “Minh bạch thời @”, Talk 5 là buổi nói chuyện nhằm trao đổi về tác động truyền thông tới công tác phòng chống tham nhũng và tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông phòng chống tham nhũng từ đó đưa ra những biện pháp thúc đẩy quá trình ứng dụng đó hiệu quả hơn.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, chị Ngọc Ánh đã chia sẻ: “Ngày nay, cuộc sống của con người được cải thiện rất lớn nhờ vào công nghệ thông tin hiện đại. Và truyền thông không thể không kể đến như chìa khóa để dẫn đến thành công trong việc chống tham nhũng. Trong đó, truyền thông mạng hiện đang chiếm ưu thế rất lớn.”

Để khán giả hiểu hơn về sự lớn mạnh của truyền thông, chị Ngọc Ánh đã cung cấp hàng loạt trang mạng xã hội, cách dùng, tính năng… và các cách truyền thông hiệu quả được thế giới áp dụng. Theo đó, Facebook, Youtube, Twitter,… là những kênh truyền thông hiệu quả và tích cực cho việc phòng chống tham nhũng và tạo sự minh bạch trong thời đại công nghệ hiện nay.

Tại Talk 5, rất nhiều bạn trẻ đã thẳng thắn đưa ra quan điểm của bản thân về vấn đề tham nhũng trong trường học, cách giải quyết của từng cá nhân và cách áp dụng mạng xã hội để tạo sự minh bạch. 

Đặc biệt cùng trao đổi với các diễn giả của SIB Talk 5, thầy Nguyễn Ngọc Oanh, chủ nhiệm dự án Giảng đường tươi đẹp cũng đã chia sẻ về vấn đề ứng xử với mạng xã hội của giới trẻ hiện nay. 

Thầy cho biết: “Mạng xã hội chỉ là công cụ để phục vụ cho một số nhu cầu của cuộc sống, ta không nên quá lạm dụng nó. Mỗi người nên có cách cư xử văn hóa với mạng xã hội, tức là không dùng nó làm nơi chỉ trích, phê phán thầy cô. Điều là hành vi ứng xử kém văn hóa, lạm dụng truyền thông vào mục đích không đúng đắn.”

f09d27a1e_4.jpg
Thầy Nguyễn Ngọc Oánh tại buổi tọa đàm

Dự án sẽ tiếp tục các số Talk cuối cùng tại Học viện Báo chí & Tuyên truyền. 

Nguyễn Thùy Trang
Lớp: BMĐT K.32


Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN