Cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại qua Triển lãm "Cảm thức Đông Dương"

(Sóng trẻ) - Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024, Tổ hợp triển lãm nghệ thuật tương tác: Cảm thức Đông Dương tại tòa nhà 19 Lê Thánh Tông trưng bày cụm các tác phẩm nghệ thuật tương tác độc đáo.

Triển lãm "Cảm thức Đông Dương" đã mang đến một làn gió mới cho làng nghệ thuật. Với cụm các tác phẩm tương tác độc đáo, triển lãm không chỉ là một cuộc triển lãm đơn thuần mà còn là một hành trình trải nghiệm đa giác quan. Các kiến trúc sư, họa sĩ và nghệ sĩ đã khéo léo kết hợp giữa kiến trúc, nghệ thuật, hình ảnh và âm thanh để tái hiện lại những cảm xúc xưa cũ về Đông Dương. 

anh-1-3.png
Những kỷ vật mang đậm “hơi thở” lịch sử được trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: Minh Anh)

 

Sảnh chính tòa nhà là sự giao hòa của ánh sáng, tương tác và ánh xạ lên tác phẩm điêu khắc, hội họa được sắp đặt có chủ đích từ sàn tầng 1 lên mái vòm hai lớp với các hoạ tiết trang trí kiểu tân cổ điển. Khách tham quan sẽ được đắm mình trong một không gian nghệ thuật sống động, nơi mà mọi giác quan đều được đánh thức và những câu chuyện về quá khứ được kể lại một cách đầy cảm xúc.

“Cảm thức Đông Dương” - một cảm thức đã đặt nền móng cho nền kiến trúc, mỹ thuật và thiết kế hiện đại của Việt Nam. Sự sắp đặt liên kết các tác phẩm giữa toàn bộ chiều sâu lên trên mái của sảnh chính là một đại tác phẩm lộng lẫy, gợi mở cái nhìn sâu sắc, độc đáo về kiến trúc và mỹ thuật Đông Dương và Việt Nam từ quá khứ đến đương đại. 

Là một trong những tình nguyện viên của Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2024, bạn Trần Thị Thu, sinh viên trường Đại học Thăng Long: “Mình từng tham gia mùa lễ hội năm 2023 với tư cách là một công chúng và mình vô cùng với sự ấn tượng và độc đáo của lễ hội. Năm nay, mình quyết định tham gia vị trí tình nguyện viên của lễ hội với mong muốn được góp phần truyền tải kiến thức sáng nhất tới người dân, du khách trong và ngoài để mọi người biết được Hà Nội còn có tên gọi là Thành phố sáng tạo”. 

anh-2-thumb.jpeg
Nét độc đáo và sáng tạo không giới hạn của những tác phẩm được trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: Minh Anh)

 

Triển lãm không chỉ thu hút người dân, du khách trong nước mà còn có để lại ấn tượng đối với các du khách nước ngoài. Ông George Bonello, du khách người Pháp chia sẻ: “Tôi thực sự bị ấn tượng bởi kiến trúc độc đáo của tòa nhà này. Nó không chỉ là một không gian trưng bày nghệ thuật mà còn là một tác phẩm nghệ thuật kiến trúc tuyệt vời. Sự kết hợp hài hòa giữa nét cổ kính và hiện đại đã tạo nên một không gian vô cùng đặc biệt, khiến tôi cảm thấy như đang lạc vào một thế giới khác”.

Sống cùng với chiều dài lịch sử thăng trầm của dân tộc, ông Lê Văn Nghĩa, 60 tuổi, Phú Xuyên (Hà Nội) cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào trước một di sản nghệ thuật kiến trúc được “đánh thức” qua lễ hội thiết kế sáng tạo năm 2024. Ông bày tỏ: “Tôi cảm thấy vô cùng xúc động khi được đứng trước những công trình kiến trúc lịch sử này. Nó không chỉ là những ngôi nhà mà còn là những câu chuyện, những ký ức của một thời đã qua. Tôi hy vọng thế hệ trẻ sẽ có cơ hội được tìm hiểu và trân trọng giá trị của di sản văn hóa dân tộc”.

anh-3.png
Nhiều cung bậc cảm xúc đối với khách tham quan triển lãm. (Ảnh: Minh Anh)

 

Triển lãm "Cảm thức Đông Dương" là một cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại, giữa nghệ thuật và công nghệ. Qua những tương tác không lời, triển lãm đã mở ra một không gian nghệ thuật đầy cảm xúc, nơi mà mỗi người đều có thể tìm thấy một phần của chính mình.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN