Đặc sắc ngày hội trải nghiệm Tết xưa dành cho học sinh trung học

(Sóng trẻ) - Vào 26/1, tại trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra chuỗi hoạt động trải nghiệm "Tết chia sẻ, Tết yêu thương". Sự kiện đã thu hút sự quan tâm và tham gia đông đảo của học sinh toàn trường cũng như các bậc phụ huynh nhằm tạo sân chơi cùng những trải nghiệm bổ ích đậm hương vị Tết xưa.
 
Cùng với sự phát triển của thời đại, đặc biệt là Cách mạng công nghiệp 4.0, rất nhiều phong tục tập quán bị phai nhạt. Với mục đích tái hiện lại không không khí tết xưa "đúng điệu", Ban giám hiệu trường quyết định tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh với nhiều cuộc thi hấp dẫn. 

63bd49910_i_1181.jpg

Mâm cỗ giành giải nhất trong hoạt động trải nghiệm "Tết chia sải, Tết yêu thương"

Học gói bánh chưng và thi gói bánh là hoạt động nhiều trường THCS tổ chức cho học sinh tham gia để các em hiểu được phong tục ngày Tết Việt. Buổi sáng, các lớp sẽ chọn ra đội thi gói bánh chưng bao gồm 6 thành viên. Mỗi thành viên sẽ đảm nhận những nhiệm vụ như đãi gạo nếp, hấp đỗ xanh, cắt lá rong và gói bánh. Sau khi bánh chưng được gói cẩn thận, mỗi lớp sẽ được bố trí một góc trong sân để cùng luộc bánh chưng để ban giám khảo chấm điểm. 

927af4d90_1.jpg

Đôi bàn tay khéo léo đang gói chiếc bánh chưng xanh một cách tỉ mỉ

927af4d90_2.jpg

Sau khi gói xong bánh, các đội xếp bánh ngăn nắp vào nồi để luộc

927af4d90_3.jpg

Các em học sinh rất vui vì đây là lần đầu được trải nghiệm cảm giác ngồi canh nồi bánh chưng luộc

Trong khoảng thời gian đợi bánh chưng chín, các lớp sẽ tham gia các phần thi thể lực tiếp theo với nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn như nhảy dây tập thể, đua thuyền trên cạn, bịt mắt bắt vịt... để tìm ra đội chơi xuất sắc nhất.

927af4d90_5.jpg

Trò chơi nhảy dây dân gian được tổ chức thi đấu giữa các lớp

aabe65a8d_10.jpg

Trò chơi đua thuyền trên cạn với mỗi đội chơi gồm 8 thành viên

aabe65a8d_12.jpg

Các cổ động viên hào hứng cổ vũ cho bạn mình trong trò chơi bịt mắt bắt vịt

aabe65a8d_11.jpg

Chương trình văn nghệ với những tiết mục được tuyển chọn đặc sắc nhất

Việc cho học sinh trải nghiệm Tết cổ truyền ngay tại trường học là một hoạt động thiết thực, có ý nghĩa trong việc giúp các em hiểu, yêu Tết hơn và có ý thức bảo vệ những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Thông qua việc tham gia sự kiện, các bạn học sinh được hoạt động trong không khí vui tươi, rộn ràng, là dịp để thể hiện mối giao lưu, học hỏi thêm kỹ năng giao tiếp.

Không chỉ giúp học sinh trải nghiệm và học hỏi về những giá trị truyền thống ngày Tết, Đoàn trường còn tạo điều kiện để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có những món nhỏ về vật chất và tinh thần.


Huyền Chi

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN