Dịch Covid-19 ngày 5-3: Hàn Quốc ghi nhận 438 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 5.766

 (Sóng trẻ) – Đến 7h sáng nay, trên toàn thế giới ghi nhận gần 95.000 trường hợp nhiễm Covid-19, hơn 3.200 người tử vong và khoảng 51.000 người được chữa khỏi.

Theo Yonhap News, sáng nay Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) báo cáo thêm 438 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca dương tính với Covid-19 tại quốc gia này lên 5.766 ca. Cho đến nay 35 người (chủ yếu là bệnh nhân cao tuổi có mắc các bệnh tiềm ẩn) đã tử vong vì Covid-19. Trong số 438 ca nhiễm mới có 320 trường hợp được ghi nhận tại Daegu, 87 người ở tỉnh Bắc Gyeongsang. Như vậy, tính từ khi dịch bệnh bùng phát tại Hàn Quốc, tổng số ca dương tính với Covid-19 tại 2 tỉnh Daegu và Bắc Gyeongsang lần lượt là 4.326 và 861 ca.

Nài ra Seoul có thêm 4 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 103. Khoảng 60% các trường hợp nhiễm bệnh đều có liên kết với một nhánh của giáo phái Tân Thiên Địa tại Daegu, tuy nhiên các cơ quan y tế tại Hàn Quốc đã chuyển trọng tâm sang kiểm tra sức khỏe của dân thường tại Daegu khi nhận thấy mức độ lây lan trong cộng đồng đáng báo động. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chung Sye-kyun cho biết Chính phủ đã và đang tìm cách tăng nguồn cung khẩu trang trong bối cảnh nhu cầu đã vượt xa nguồn cung vì Covid-19.

Reuters dẫn số liệu từ Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết nước này ghi nhận thêm 139 ca nhiễm mới (trong đó 134 ca tại tỉnh Hồ Bắc) trong ngày 4-3, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 80.409 ca. Bên cạnh đó, Trung Quốc xác nhận thêm 31 người tử vong, nâng tổng số người tử vong tại đây lên 3.012 người. 

14c86cc93_53_1.jpg

Italy cho đóng cửa các trường học để tránh nguy cơ lây lan nhanh chóng của dịch bệnh (Ảnh: ANSA)

Tại Italy số người tử vong đã trên 100 người. Cụ thể, nước này mới đây ghi nhận thêm 29 ca tử vong trong ngày 4-3, nâng tổng số người tử vong lên 107 người. Tổng số ca nhiễm bệnh là 3.089 trường hợp, tăng hơn 500 người so với một ngày trước đó. Theo ANSA – Hãng thông tấn Italy, 276 người đã phục hồi trong ngày 4-3 (hơn 116 người so với 3-3), mức tăng là 72,5%. 

14c86cc93_53_2.jpg

Một bác sĩ đưa một bệnh nhân vào xe cứu thương tại Trung tâm Chăm sóc cuộc sống của Kirkland (bang Washington, Mỹ) -  cơ sở chăm sóc dài hạn có liên quan đến các trường hợp nhiễm Covid-19, ngày 4-3. Ảnh: Reuters.

Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp theo chiều hướng xấu tại Mỹ. Theo CNN, tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn nước Mỹ là hơn 150 người, 11 người đã tử vong. Bang California ngày hôm qua đã ban bố tình trạng khẩn cấp về Covid-19 sau khi ghi nhận ca tử vong đầu tiên tại đây, trước đó hai bang Washington và Florida cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Động thái này sẽ giúp thúc đẩy các nguồn lực hỗ trợ California đối phó với sự lây lan của dịch bệnh. 

Hiện tại có ít nhất 83 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19. Slovenia và Hungary là hai quốc gia mới nhất gia nhập vào danh sách “tử thần” này. Cụ thể, Hungary ngày hôm qua ghi nhận 2 ca nhiễm Covid19 đầu tiên, đó là hai sinh viên Iran ở Hungary. Slovenia xác nhận ca nhiễm đầu tiên là một bệnh nhân đi từ Italy và Morocco đến Slovenia.

Trần Xuân (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN