Đồ chơi Trung thu truyền thống vẫn được ưu tiên giữa thị hiếu hiện đại

(Sóng trẻ) - Giữa những thay đổi trong thị hiếu vui chơi, đồ chơi Trung thu truyền thống vẫn hiện diện trên phố Hàng Mã (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). Từ những món đồ mộc mạc, giá thành dễ tiếp cận đến giá trị văn hóa và ký ức tuổi thơ, các sản phẩm này vẫn có sức hút riêng với nhiều thế hệ. 

Những ngày đầu tháng 9, giữa sự xuất hiện ngày càng đa dạng của các sản phẩm đồ chơi hiện đại, những món đồ chơi Trung thu truyền thống vẫn được bày bán tại nhiều cửa hàng trên phố Hàng Mã. Tuy không tích hợp nhiều tính năng như các sản phẩm mới, những món đồ chơi này vẫn mang dấu ấn của cách làm thủ công và những hình ảnh quen thuộc của Tết Trung thu Việt Nam.

anh1.jpg
Sắc màu Trung thu phủ kín phố Hàng Mã. (Ảnh: Nguyệt Nhi)

Theo ghi nhận của phóng viên, các sản phẩm Trung thu có giá từ khoảng 15.000 - 200.000 đồng, thậm chí cao hơn tùy loại. Trong đó, những món đồ chơi truyền thống như đèn ông sao chỉ có giá khoảng 15.000 - 30.000 đồng, mặt nạ dao động 20.000 - 30.000 đồng. Với cấu tạo đơn giản, chủ yếu sử dụng các vật liệu như giấy, tre, những sản phẩm này có mức giá tương đối dễ tiếp cận. 

Ngoài ra, các sản phẩm hiện đại như gấu bông, búp bê, mô hình nhân vật, đồ chơi phát sáng hoặc phát nhạc thường có động cơ, âm thanh, ánh sáng hoặc khả năng chuyển động, khiến giá thành cao hơn. Một chiếc đèn lồng hình gấu bông, được tích hợp nhạc và đèn, có giá khoảng 200.000 đồng, cao hơn nhiều so với các loại đèn ông sao truyền thống. 

anh22.jpg
Đèn ông sao truyền thống xuất hiện bên cạnh những món đồ chơi hiện đại tại phố Hàng Mã. (Ảnh: Nguyệt Nhi)

Với người trẻ, những món đồ chơi này cũng có thể trở thành cách để tìm lại những ký ức tuổi thơ và kết nối với những giá trị văn hóa quen thuộc. Nguyễn Thị Huyền Trang (19 tuổi, Nghệ An) đặc biệt chú ý đến những món đồ chơi truyền thống như đèn ông sao và mặt nạ giấy, bởi hình thức mộc mạc, giản dị. Theo Trang, chúng gợi lại những ký ức thời thơ ấu, giúp bạn hiểu thêm về những nét văn hóa gắn với Tết Trung thu.

anh4.jpg
“Dù đồ chơi hiện đại có nhiều tính năng thú vị, mình vẫn bị thu hút bởi những món đồ truyền thống, vì mình muốn cảm nhận rõ hơn không khí và những giá trị văn hóa gắn với Tết Trung thu” , Huyền Trang chia sẻ thêm. (Ảnh: Nguyệt Nhi)

Với các gia đình có trẻ nhỏ, đồ chơi Trung thu còn là cách để cha mẹ giới thiệu cho con những hình ảnh quen thuộc của mùa lễ hội. Lần đầu tiên đưa con trai cùng trải nghiệm không khí Trung thu tại phố Hàng Mã, anh Phạm Hồng Liên (Bắc Ninh) bày tỏ: "Tôi muốn con tiếp cận với những món đồ chơi truyền thống để hiểu hơn về văn hóa Việt Nam qua Tết Trung thu. Đây cũng là dịp để tôi nhớ lại những kỷ niệm thời bé".

1788835915047_550628721283546144_8778184175191307350_ae440ab846771518143a5b0020a124bc.jpg
Các gia đình có nhiều lựa chọn đồ chơi Trung thu khi những sản phẩm truyền thống và hiện đại cùng được bày bán tại Hàng Mã. (Ảnh: Nguyệt Nhi)

Trong nhịp sống hiện đại, những món đồ chơi Trung thu truyền thống vẫn được lựa chọn bởi hình thức giản dị, chất liệu quen thuộc và những giá trị văn hóa gắn với ngày lễ. Sự xuất hiện của các sản phẩm này trong mỗi mùa Trung thu cho thấy đồ chơi truyền thống vẫn là một phần quen thuộc của không gian lễ hội.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN