Đổi mới bộ máy cơ quan báo chí trước yêu cầu của Nghị quyết 18
(Sóng trẻ) - Chiều ngày 20/6, Phiên thảo luận số 10 trong khuôn khổ Diễn đàn báo chí toàn quốc 2025 diễn ra với chủ để “Nghị quyết 18 và yêu cầu đổi mới nhân sự báo chí”.
Tham dự tại buổi tham luận có ông Lê Quốc Minh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Điều hành phiên thảo luận với sự điều hành là ông Nguyễn Minh Đức - Tổng Biên tập Báo Hà Nội Mới. Các diễn giả đóng góp tham luận gồm ông Phạm Văn Tuấn - Giám đốc Trung tâm Báo chí và Truyền thông thành phố Hải Phòng; ông Nguyễn Anh Vũ - Tổng Biên tập Báo Văn Hoá; ông Nguyễn Văn Hoài - Tổng Biên tập báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt; TS. Phan Văn Kiền - Viện trưởng Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; TS. Lê Thu Hà - Phó Viện trưởng Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; ông Nguyễn Phong Anh - chuyên gia AI. Ngoài ra, phiên thảo luận có sự góp mặt của nhiều phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, tòa soạn và sinh viên tại các trường đào tạo lĩnh vực báo chí - truyền thông.

Tại phiên thảo luận, TS. Phan Văn Kiền - Viện trưởng Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đưa ra quan điểm: “Không phải tự nhiên mà Nghị quyết 18 là một ‘cuộc cách mạng’, dưới góc độ của một người nghiên cứu, tôi cho rằng việc tinh gọn không chỉ là việc giảm về quân số mà còn là giảm về các đầu việc trùng lặp”. Theo ông Kiền, tinh gọn mà chỉ gọn mà không tinh cũng sẽ dẫn tới nhiều vấn đề.

Vấn đề tinh giản bộ máy theo Nghị quyết 18 cũng đặt ra nhiều lo ngại cho sinh viên theo học chuyên ngành báo chí trên cả nước. Tuy nhiên, TS. Lê Thu Hà - Phó Viện trưởng Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đưa ra quan điểm: “Trong bối cảnh hiện nay, nếu số lượng đăng ký có giảm so với năm trước, chúng tôi không xem đó là khó khăn, mà coi là một lợi thế. Bởi người lựa chọn tiếp tục học tập là người thực sự giữ vững niềm đam mê và yêu thích với ngành nghề mình theo đuổi”.

Ông Nguyễn Anh Vũ - Tổng Biên tập Báo Văn Hoá cho biết sẵn sàng "trải thảm đỏ" cho những sinh viên có đủ năng lực và phẩm chất của một người làm báo. Bên cạnh việc phải tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18, tòa soạn vẫn tiếp tục tìm kiếm thêm những nhân sự mới đa nhiệm, đáp ứng được yêu cầu thời đại. Tuy nhiên, cơ quan báo chí yêu cầu các bạn trẻ trải qua thời gian đào tạo, thực tập, rèn luyện kỹ năng và tuyển chọn gắt gao để chọn đúng người, đúng việc.

Câu chuyện về sự phát triển của AI trong báo chí cũng là một vấn đề cấp thiết được đề cập trong phiên thảo luận. Ông Nguyễn Phong Anh - chuyên gia AI chia sẻ: “Với tư cách là một chuyên gia về AI, tôi nhận định đây là một vấn đề đáng lo ngại. AI sẽ tạo thêm áp lực, khiến phóng viên căng thẳng. Đặc biệt, đối với sinh viên, các bạn phải linh hoạt, nhanh nhạy hơn để trở thành người ‘cầm đầu’ công nghệ”.

Phiên họp với chủ đề “Nghị quyết 18 và yêu cầu đổi mới nhân sự báo chí” đã tháo gỡ được nhiều “nút thắt” về vấn đề sáp nhập, tinh giản bộ máy tại các cơ quan, tòa soạn báo chí, đưa ra nhiều giải pháp cho việc xây dựng, phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng thời, phiên thảo luận để lại nhiều ấn tượng cho khán giả, những phóng viên, biên tập viên và đặc biệt là sinh viên báo chí về sự thích nghi, rèn luyện kỹ năng, phẩm chất nghề nghiệp trong bối cảnh hiện nay.