Đôi tay nặn tuổi thơ giữa lòng Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026
(Sóng trẻ) - Giữa không khí sôi động của Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026, một gian hàng nhỏ với những khay bột nhiều màu sắc thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là trẻ em. Tại đây, nghệ nhân Đặng Văn Sừ khéo léo nặn từng con tò he từ bột nếp, giới thiệu nét đẹp của làng nghề Xuân La.
Tuổi thơ của nghệ nhân Đặng Văn Sừ gắn liền với những nắm bột nếp và những con tò he nhiều màu sắc. Việc sớm tiếp xúc với nghề đã nuôi dưỡng trong ông niềm say mê với nghệ thuật tạo hình dân gian. “Từ nhỏ tôi đã theo nghề, đến nay cũng đã hơn 30 năm rồi,” anh Sừ chia sẻ trong lúc tỉ mỉ hoàn thiện sản phẩm cho du khách.
Hơn ba thập kỷ theo nghề là chừng ấy thời gian chứng kiến nhiều thăng trầm của một loại hình đồ chơi dân gian. Nghệ nhân Đặng Văn Sừ cho biết vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000, nghề nặn tò he từng trải qua giai đoạn khá chật vật. Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các loại đồ chơi hiện đại khiến những con tò he truyền thống dần ít được trẻ em quan tâm. “Có lúc việc duy trì nghề rất khó khăn, vẫn bán được nhưng số lượng không nhiều. Tuy vậy tôi vẫn tiếp tục làm và gắn bó với nghề cho đến hôm nay”, anh chia sẻ.
Để phù hợp với sự thay đổi trong thị hiếu của trẻ em, anh bắt đầu chủ động làm mới các sản phẩm tò he của mình. Không chỉ dừng lại ở những hình tượng truyền thống, anh tìm hiểu xem các em nhỏ đang yêu thích nhân vật nào để đưa vào quá trình tạo hình. “Tôi thường xem các nhân vật hoạt hình mà các bạn nhỏ thích rồi nặn theo. Khi trưng bày ra, các cháu tỏ ra rất thích thú,” anh chia sẻ. Trong đó, nhiều nhân vật quen thuộc trong bộ phim Tây Du Ký từng được anh tạo hình và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của các em nhỏ.
Nặn tò he tưởng chừng là công việc đơn giản, nhưng để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh lại đòi hỏi sự khéo léo và nhiều kinh nghiệm. Khó nhất nằm ở khâu xử lý bột nếp để khi khô, sản phẩm vẫn giữ được hình dáng ban đầu. “Khi bột còn mềm thì việc tạo hình khá dễ, các chi tiết hiện rõ. Nhưng lúc bột khô lại có thể co lại và làm thay đổi hình dáng. Làm sao để khi khô mà sản phẩm vẫn giữ được đường nét như lúc mới nặn, đó là điều khó nhất,” anh Đặng Văn Sừ chia sẻ.
Tại Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026, anh Đặng Văn Sừ mang đến nhiều sản phẩm tò he đặc sắc của làng Xuân La để giới thiệu tới du khách. Ngay tại gian hàng, anh trực tiếp nặn tò he trước sự theo dõi của khách tham quan và bán những sản phẩm nhỏ xinh làm quà lưu niệm. Anh cho biết việc tham gia các sự kiện văn hóa - du lịch là dịp để tò he tiếp cận gần hơn với công chúng, đặc biệt là du khách quốc tế.
Không chỉ tập trung làm ra các sản phẩm tò he, anh Đặng Văn Sừ còn tích cực đưa loại hình đồ chơi dân gian này đến gần hơn với trẻ em thông qua nhiều hoạt động trải nghiệm. Anh thường xuyên tham gia các chương trình ngoại khóa, sự kiện cộng đồng, đồng thời phối hợp với một số trung tâm nghệ thuật sáng tạo để hướng dẫn học sinh mầm non và tiểu học cách nặn tò he. “Các cháu rất hào hứng vì từ những nắm bột màu nhỏ, các em có thể tự tay tạo nên con vật hay nhân vật mà mình yêu thích”, anh chia sẻ.
Sự hấp dẫn của gian hàng tò he không chỉ thu hút trẻ nhỏ mà còn gợi lại ký ức tuổi thơ của nhiều bạn trẻ. Bạn Phan Thị Trang, 20 tuổi, sinh viên Trường Đại học Thương Mại chia sẻ: “Ngay khi bước vào khu gian hàng, em đã chú ý ngay đến quầy tò he bởi những màu sắc rất bắt mắt. Nhìn những con tò he nhỏ xinh khiến em nhớ lại những kỷ niệm tuổi thơ, vì vậy em cảm thấy rất vui và thích thú khi được ngắm và trải nghiệm tại đây”.
Tâm sự với tôi, anh Đặng Văn Sừ dự định xây dựng một không gian trải nghiệm ngay tại làng nghề Xuân La trong thời gian tới, nơi du khách có thể trực tiếp tìm hiểu và thử nặn tò he. Tại đây, khách tham quan cũng sẽ được giới thiệu quy trình làm bột từ gạo nếp theo cách truyền thống, cùng các màu sắc tự nhiên như màu vàng từ củ nghệ hay màu đỏ từ quả gấc.
Giữa nhịp sống hiện đại với vô vàn loại hình giải trí mới, những con tò he nhỏ bé vẫn mang trong mình hơi thở của văn hóa dân gian. Với nghệ nhân Đặng Văn Sừ, mỗi sản phẩm được nặn ra không chỉ là một món đồ chơi giản dị, mà còn là cách để gìn giữ và lan tỏa một nét đẹp truyền thống của Hà Nội đến với cộng đồng và du khách bốn phương.


-1756651692.png)