Thời trang Lông thú - Kỳ 2: Pháp luật đứng về phía tự nhiên

Thời trang Lông thú - Kỳ 2: Pháp luật đứng về phía tự nhiên

Buôn bán, quảng cáo sản phẩm thời trang từ lông - da động vật hoang dã có thể đối mặt với mức phạt lên tới 15 năm tù hoặc 2 tỷ đồng.

Ngày bảo vệ động vật hoang dã thế giới 2023: Hợp tác bảo tồn động vật hoang dã

Ngày bảo vệ động vật hoang dã thế giới 2023: Hợp tác bảo tồn động vật hoang dã

Xã hội1 năm trước

(Sóng trẻ) - Chủ đề “Ngày bảo vệ động vật hoang dã thế giới” năm nay sẽ tập trung nhấn mạnh về việc chung tay, hợp tác giữa các quốc gia trong nhiệm vụ bảo tồn của một số loài động thực vật hoang dã và thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm về nhiệm vụ chung.

ENV đề xuất ban hành Danh mục động vật hoang dã được phép nuôi thương mại tại Việt Nam

ENV đề xuất ban hành Danh mục động vật hoang dã được phép nuôi thương mại tại Việt Nam

Xã hội1 năm trước

(Sóng trẻ) – Ngày 13/9, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) tổ chức Tọa đàm “Giải pháp quản lý hoạt động thương mại động vật hoang dã tại Việt Nam”.

Bảo tồn động vật hoang dã - Kỳ 3: "Không nhất thiết phải đi rừng”

Bảo tồn động vật hoang dã - Kỳ 3: "Không nhất thiết phải đi rừng”

(Sóng trẻ) - Đây chính là chia sẻ của chị Nguyễn Thu Thủy - điều phối viên Đào tạo và Cứu hộ động vật tại Chương trình Rùa Châu Á về công việc bảo tồn động vật hoang dã về công việc đặc thù của mình.

Bảo tồn động vật hoang dã - Kỳ cuối: Nhân rộng từ nền tảng đào tạo sinh viên

Bảo tồn động vật hoang dã - Kỳ cuối: Nhân rộng từ nền tảng đào tạo sinh viên

(Sóng trẻ) Việc lồng ghép nội dung bảo tồn động vật hoang dã vào trong giảng dạy không chỉ được xem là trách nhiệm xã hội, mà còn là cơ hội để giảng viên và sinh viên được tìm hiểu sâu về một chủ đề nóng, mang tính cấp thiết.

“Đi và Kể” -  Bước ra khỏi sự an toàn để chấp nhận thử thách

“Đi và Kể” - Bước ra khỏi sự an toàn để chấp nhận thử thách

Xã hội3 năm trước

(Sóng Trẻ) - Sau 3 tháng triển khai dự án dành cho những người trẻ làm báo, điều tra về buôn bán động vật hoang dã (ĐVHD), chuyến hành trình “Đi và Kể” đã khép lại với nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc và tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

"Nhà tù" sở thú

"Nhà tù" sở thú

(Sóng trẻ) - “Chào mọi người, tôi là Đỗ Quang Thiện. Khi nhận được e-mail của mọi người, tôi rất vui vì tìm được những người có cùng niềm đam mê bảo vệ động vật hoang dã giống mình.

Bảo vệ động vật hoang dã ở Việt Nam - Sự chung tay của toàn xã hội

Bảo vệ động vật hoang dã ở Việt Nam - Sự chung tay của toàn xã hội

(Sóng trẻ) - Việt Nam hiện là một trong những điểm nóng về săn bắt, khai thác, buôn bán động vật hoang dã (ĐVHD) trên thế giới. Chính vì vậy, trong nhiều năm trở lại đây, việc bảo vệ ĐVHD đã được các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức Chính phủ,

Liệu loài người có diệt vong?

Liệu loài người có diệt vong?

(Sóng trẻ) - Hiện trên thế giới đang có khoảng 1.556 loài động vật hoang dã được xác định là đang có nguy cơ tuyệt chủng và gần tuyệt chủng cần được bảo vệ cấp bách.

Khi báo chí vô tình cổ súy buôn bán động vật hoang dã

Khi báo chí vô tình cổ súy buôn bán động vật hoang dã

(Sóng trẻ) - Tưởng chừng như báo chí là “cánh tay đắc lực” trong hành trình bảo tồn động vật hoang dã (ĐVHD) nhưng chỉ vì một vài hành động, thái độ tưởng chừng như vô hại mà báo giới đã vô tình cổ súy cho hành vi buôn bán những loài động vật

Nâng cao nhận thức về môi trường tự nhiên qua Ngày quốc tế về Đa dạng sinh học

Nâng cao nhận thức về môi trường tự nhiên qua Ngày quốc tế về Đa dạng sinh học

Tin nổi bật10 năm trước

Sáng 22/5, tại công viên Bách Thảo (Hà Nội) đã diễn ra lễ mít tinh và triển lãm kỷ niệm Ngày quốc tế về Đa dạng sinh học. Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học, cũng như tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường tự nhiên.

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN