Festival Làng nghề hoa, cây cảnh Tích Giang lần thứ nhất: Hướng đi mới cho làng nghề truyền thống
(Sóng trẻ) - Những ngày đầu tháng 12, tại thôn Tích Giang, xã Phúc Thọ (huyện Phúc Thọ cũ), công tác chuẩn bị cho Festival Làng nghề hoa, cây cảnh Tích Giang lần thứ nhất đang được triển khai khẩn trương. Lễ hội được tổ chức trong bối cảnh thôn Tích Giang được thành phố Hà Nội công nhận là làng nghề truyền thống hoa, cây cảnh, tạo cơ hội quảng bá sản phẩm gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
Festival Làng nghề hoa, cây cảnh Tích Giang lần thứ nhất diễn ra từ ngày 6/12/2025 đến hết ngày 6/1/2026, được tổ chức trực tiếp tại các nhà vườn thuộc thôn Tích Giang 3. Khu vực này nằm trên trục Quốc lộ 32, gần thị xã Sơn Tây, thuận lợi cho người dân và du khách đến tham quan và mua sắm.
Theo ghi nhận của phóng viên, sự kiện quy tụ hơn 500 nhà vườn với hàng nghìn loại hoa, cây cảnh truyền thống và hiện đại. Việc tổ chức không gian trưng bày, mua bán ngay tại các khu sản xuất giúp người tiêu dùng tiếp cận trực tiếp với sản phẩm của người trồng, đồng thời hạn chế các khâu trung gian.
Bà Nguyễn Thị Hoa (xã Phúc Thọ) cho biết việc tổ chức Festival Làng nghề hoa, cây cảnh Tích Giang là dấu mốc quan trọng sau khi làng nghề được công nhận. Bà Hoa chia sẻ: “Sau khi được thành phố công nhận là làng hoa, cây cảnh, năm nay địa phương tổ chức sự kiện với quy mô lớn hơn, có sự tham gia và quan tâm của thành phố. Từ ngày 6/12 đến nay, lượng người về tham quan và mua cây khá đông, đặc biệt vào các ngày cuối tuần”.
Các sản phẩm trưng bày, buôn bán tại festival chủ yếu do người dân địa phương trực tiếp sản xuất, một số ít được nhập thêm để phục vụ nhu cầu của khách tham quan. Việc tổ chức theo hình thức điểm bán tập trung giúp giá thành cạnh tranh hơn so với nhiều khu vực khác.
Bên cạnh đó, festival cũng tác động trực tiếp đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các nhà vườn. Ông Nguyễn Duy Luyến (52 tuổi, người dân Tích Giang) cho biết: "Từ khi festival diễn ra, gia đình tôi bán được khoảng 100 cây, doanh thu mỗi ngày cũng tăng đáng kể. Vườn của gia đình tôi chủ yếu trồng cây trà với nhiều mức giá khác nhau, loại giá phổ biến từ 200 đến 300 nghìn đồng, những cây lớn thì giá cao hơn".
Trong bối cảnh tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, ông Luyến cho rằng việc tiêu thụ hoa, cây cảnh của các nhà vườn chưa thực sự thuận lợi. Tuy nhiên, Festival Làng nghề hoa, cây cảnh Tích Giang đã góp phần thu hút thêm lượng khách đến tham quan, mua sắm, qua đó cải thiện đầu ra cho sản phẩm của người dân địa phương.
Theo ông Luyến, hoa, cây cảnh tại Tích Giang có lợi thế về giá do phần lớn được người dân trực tiếp sản xuất và bán ra thị trường, không qua nhiều khâu trung gian. Bên cạnh đó, dù vẫn có một số nhà vườn nhập cây từ nơi khác về kinh doanh, nhưng sản phẩm chủ yếu tại làng nghề vẫn là hoa, cây cảnh do người dân Tích Giang trồng. Ông cũng nhận định việc tổ chức festival năm nay đã góp phần mở rộng nguồn khách hàng cho các nhà vườn, tạo thêm sinh kế và tăng thu nhập cho người trồng hoa, cây cảnh tại địa phương.
Theo dự kiến của các nhà vườn, từ tháng Chạp âm lịch, nhu cầu mua hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán sẽ tăng cao. Trong bối cảnh mưa lũ tác động đến sản xuất, thị trường hoa vẫn giữ sự ổn định, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mua sắm. Festival Làng nghề hoa, cây cảnh Tích Giang lần thứ nhất được kỳ vọng sẽ trở thành hoạt động thường niên, góp phần quảng bá sản phẩm làng nghề và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.


-1756651692.png)