Miền Bắc, Bắc Trung bộ đón đợt rét đậm rét hại đầu tiên trong mùa đông 2020

(Sóng Trẻ) – Từ tuần sau, ngày 14/12, một đợt không khí lạnh rất mạnh kèm theo mưa rét đổ bộ vào Miền Bắc, Bắc Trung bộ nước ta. Nhiệt độ dự báo giảm mạnh, có nơi dưới 5 độC, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia và Dự báo thời tiết VTV, một đợt không khí lạnh rất mạnh sẽ tràn vào nước ta, tác động trực tiếp tới nền nhiệt độ toàn miền Bắc và khu vực Bắc Trung bộ. Trước ảnh hưởng của không khí lạnh trên diện rộng, từ ngày 14/12, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa; ở Bắc và Trung Trung Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to, trời chuyển rét.

unnamed-3.jpg
Không khí lạnh đổ bộ vào miền Bắc, Bắc Trung bộ (Nguồn: Dự báo thời tiết VTV)

 

Cụ thể, vào các ngày 15-16/12, nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung bộ như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... cao nhất trong ngày chỉ khoảng 16 độ C, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất về đêm phổ biến từ 11-13 độ C.

unnamed.jpg
Cảnh báo rét đậm rét hại từ 15 - 16/12 (Nguồn: Chuyển động 24H)

 

Các khu vực miền núi ảnh hưởng trực tiếp từ không khí lạnh với nền nhiệt chỉ khoảng 8-11 độ C, vùng núi cao như Fansipan, Mẫu Sơn,.... có khả năng xuất hiện băng giá với nhiệt độ dưới 5 độ C. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai. Đây được xem là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông năm nay với nền nhiệt giảm sâu.

Để ứng phó với rét đậm rét hại, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị thường xuyên cập nhật và thông báo diễn biến không khí lạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo người dân nắm bắt kịp thời để có phương án chuẩn bị.

Bên cạnh đó, người dân cũng cần chủ động theo dõi các thông tin thời tiết, triển khai các biện pháp giữ ấm, tránh trường hợp mất kiểm soát thân nhiệt (hạ thân nhiệt đột ngột), giảm thiểu mức độ thiệt hại về tài sản, đặc biệt là các hộ dân chăn nuôi đại gia súc và các cơ sở chăn nuôi tập trung ở vùng sâu, vùng xa.

unnamed-1.jpg
Đảm bảo an toàn sức khỏe trước không khí lạnh (Nguồn: Dự báo thời tiết VTV)

 

Các địa phương cần nắm bắt và triển khai nhanh các biện pháp phòng chống rét đậm rét hại, có phương án cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Dự báo một mùa đông khắc nghiệt hơn so với năm ngoái

unnamed-2.jpg
Nguồn: Dự báo thời tiết VTV

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN