Gần 10 năm lan toả văn hoá đọc của D Free Book

(Sóng trẻ) - Xuất phát từ 1 tủ sách nhỏ, thư viện cộng đồng D Free Book dần trở thành địa chỉ cho mượn sách miễn phí tại Hà Nội, lan toả văn hoá đọc suốt gần 10 năm qua. 

"Sách nằm im là sách chết"

Mô hình thư viện miễn phí D Free Book đã được gieo mầm vào cuối năm 2017 bởi anh Hoàng Quý Bình - một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Từ tủ sách cá nhân với 300 đầu sách, anh thu thập thêm nhiều thể loại sách ở các cửa hiệu sách cũ hoặc nguồn sách được bạn bè tặng, để các bạn cùng xóm trọ và quanh khu vực trường đến đọc.

Sự quan tâm, ủng hộ của nhiều bạn đọc cùng với niềm mong muốn được chia sẻ tri thức đã thôi thúc anh thành lập một thư viện cộng đồng, với cơ sở đầu tiên đặt tại khu tập thể Đại La (phường Bạch Mai, Hà Nội). Từ đây, những cuốn sách được cho đi và tri thức bắt đầu được lan tỏa rộng rãi.

Bên cạnh kệ sách, thư viện còn có không gian để bạn đọc làm việc, đọc sách. (Ảnh: Ngô Hoàng Khánh Linh)
Bên cạnh kệ sách, thư viện còn có không gian để bạn đọc làm việc, đọc sách. (Ảnh: Ngô Hoàng Khánh Linh)

“Sách nằm im là sách chết” là phương châm được D Free Book duy trì trong suốt quá trình hoạt động, với mong muốn những cuốn sách được trao đi và tiếp tục đến tay người đọc. Thư viện hoạt động theo tiêu chí “3 không”: không đặt cọc, không thu phí và không giới hạn thời gian mượn sách. Bạn đọc đến đây chỉ cần để lại tên và số điện thoại để mượn sách. Với mỗi lần mượn, mỗi người được mượn tối đa 2 cuốn, trả trong vòng hai mươi ngày. Nếu có nhu cầu, thời gian mượn sẽ được gia hạn thêm mười ngày. 

Trong không gian khoảng 50 m², thư viện lưu giữ hàng nghìn đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực như: lịch sử, kinh tế, chính trị, sách chuyên ngành và nhiều thể loại khác.  Thư viện mở cửa từ 9 giờ đến 21 giờ hàng ngày, thuận tiện cho bạn đọc tìm đến sau giờ học và làm việc. Bên cạnh việc tìm đọc và mượn sách, độc giả có thể tham gia trao đổi, quyên góp, ủng hộ sách cho thư viện.

Sách tại thư viện đa dạng cả về số lượng và thể loại, đáp ứng nhu cầu của nhiều độc giả. (Ảnh: Hoàng Khánh Linh)
Sách tại thư viện đa dạng cả về số lượng và thể loại, đáp ứng nhu cầu của nhiều độc giả. (Ảnh: Hoàng Khánh Linh)

Mỗi ngày, D Free Book đón nhiều độc giả, phần lớn là học sinh, sinh viên. Biết đến thư viện từ 2 năm trước, mỗi cuối tuần, bạn Đỗ Minh (20 tuổi, phường Cầu Giấy) đều đặn tới đây để mượn sách: “Nhờ có D Free Book mình được tiếp cận với nhiều thể loại sách và duy trì thói quen đọc sách hằng ngày. Đây là nơi vô cùng ý nghĩa với cộng đồng, đặc biệt là các bạn sinh viên”.

“Mình thường xuyên quyên đóng góp các cuốn sách đã đọc cho thư viện, góp phần nhỏ vào hành trình lan toả kiến thức cho cộng đồng.”, bạn Đỗ Minh bày tỏ. (Ảnh: Ngô Hoàng Khánh Linh)
“Mình thường xuyên quyên đóng góp các cuốn sách đã đọc cho thư viện, góp phần nhỏ vào hành trình lan toả kiến thức cho cộng đồng.”, bạn Đỗ Minh bày tỏ. (Ảnh: Ngô Hoàng Khánh Linh)

Tiếp tục lan toả văn hoá đọc

Đằng sau gần 10 năm duy trì hoạt động của thư viện là sự đóng góp thầm lặng của nhiều thế hệ cộng tác viên. Hầu hết nhân sự tại đây là các bạn sinh viên, tham gia hoạt động hoàn toàn tự nguyện và không nhận thù lao. 

Bạn Thành Nam (27 tuổi, phường Bạch Mai) - một cộng tác viên đồng hành cùng thư viện từ những ngày đầu tiên thành lập, chia sẻ: “D Free Book là tâm huyết của anh Bình và tất cả các cộng tác viên. Vì vậy, chúng mình luôn mong muốn trao đi những cuốn sách, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng”.

“Giá trị của cuốn sách được đo bằng số lần nó tiếp tục được đọc và được cho đi.”, bạn Thành Nam bày tỏ. (Ảnh: Ngô Hoàng Khánh Linh)
“Giá trị của cuốn sách được đo bằng số lần nó tiếp tục được đọc và được cho đi.”, bạn Thành Nam bày tỏ. (Ảnh: Ngô Hoàng Khánh Linh)

Trong những năm gần đây, thư viện đẩy mạnh các chương trình thiện nguyện gắn với việc trao đổi và quyên góp sách. Mỗi năm, D Free Book tổ chức 1 - 2 chuyến đi xây dựng tủ sách và trao quà cho các em nhỏ tại những điểm trường khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La, Lào Cai, Điện Biên,... Đồng thời, thư viện đồng hành cùng nhiều hoạt động tình nguyện khác như: "Mùa Tết yêu thương" ở Mái Ấm Thánh Tâm, "Tết ấm" ở xóm Phao sông Hồng, "Tiếng ve gọi hè", ...

Hiện nay, thư viện đang phát động chương trình “Tủ sách cho em: Thu xanh”. Bạn đọc mang sách đến đổi lấy cây xanh, số sách tiếp nhận sẽ được chuyển đến cho các em học sinh tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú TH&THCS An Thắng (xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên). Sau gần 1 tháng phát động, dự án nhận được sự hưởng ứng của nhiều bạn trẻ.

Bên cạnh sách, thư viện còn nhận được một số hiện vật khác như: dụng cụ học tập, đồ dùng bán trú hay dụng cụ thể thao,... Những món quà này sẽ được gửi đến điểm trường vào ngày 19/9. Hoạt động không chỉ đưa sách đến gần hơn với những học sinh còn hạn chế về điều kiện tiếp cận tri thức, mà còn thúc đẩy thói quen đọc sách trong cộng đồng.

Chương trình đổi sách lấy cây thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. (Ảnh: D Free Book)
Chương trình đổi sách lấy cây thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. (Ảnh: D Free Book)

“Nhiều bạn không có điều kiện để tiếp xúc với sách từ sớm. Vì vậy thư viện là nơi để các bạn được đọc sách mà không phải lo lắng về chi phí. D Free Book luôn tạo điều kiện để tất cả mọi người có cơ hội tiếp cận sách”, bạn Thành Nam chia sẻ thêm.

Gần 10 năm qua, D Free book đã trở thành điểm hẹn của những người yêu đọc sách, là nơi khơi nguồn cho nhiều thay đổi tích cực trong cuộc sống. Từ thư viện nhỏ bé này, văn hóa đọc đang được lan tỏa bằng sự sẻ chia, bằng tình yêu dành cho sách và bằng sự nhiệt huyết của những con người lặng lẽ, cống hiến để làm đẹp hơn cho cộng đồng mỗi ngày.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN