Giá dược liệu xông hơi tăng theo số ca nhiễm COVID-19

(Sóng trẻ) – Trước nhu cầu tăng cao của người dân, các loại dược liệu đồng loạt tăng giá thậm chí đứng trước nguy cơ “cháy hàng”.

Dược liệu xông đồng loạt tăng giá tại các chợ dân sinh

Một trong những phương pháp phổ biến hỗ trợ phòng và điều trị COVID-19 tại nhà được người dân sử dụng là xông hơi. Theo đó các loại dược liệu được người dân lựa chọn nhiều bao gồm: Chanh, sả, gừng, bưởi, tía tô… Trước nhu cầu tăng cao của người dân, các loại dược liệu đồng loạt tăng giá thậm chí đứng trước nguy cơ “cháy hàng”.

Tại một số chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc như chợ Vĩnh Yên (TP Vĩnh Yên), chợ Xuân Hòa (huyện Lập Thạch), chợ Tam Dương (huyện Tam Dương) … hầu hết tiểu thương tại các quầy rau củ đều nhập thêm các loại dược liệu trên về bán kèm.

z3204625848197_24d58348871221c00a2439aea0daf6e2.jpg
Nhiều tiểu thương nhập thêm sả, gừng, tỏi... bán cùng các loại rau (Ảnh: Minh Toàn)

Tại chợ Xuân Hòa (Lập Thạch), các loại dược liệu xông cũng đang rất đắt khách. Tiểu thương Minh Yến cho hay, sau Tết thấy nhiều người hỏi sả, gừng, chanh…nên cũng nhập thêm về bán kiếm lời. “Mấy cái đồ này mấy nay bán chạy lắm, cứ nhập thôi, không lo ế”

Theo chị Thúy – tiểu thương tại chợ Cói (Tam Dương) cho biết do tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, số ca F0 tăng cao nên giá cả các sản phẩm xông cũng tăng theo.

“Gừng, chanh, sả… là bán chạy nhất. Có những hôm bán gần 30kg sả/ngày. Có hôm cháy hàng, giá bán từ 40.000-50.000 đồng/kg sả người ta vẫn mua. Giờ dịch bệnh nhiều, cái gì cũng tăng theo” chị Thúy nói.

c9651bde8c5a4004194b.jpg
Lượng sả tiêu thụ một ngày gấp 3-4 so với thời gian trước Tết (Ảnh: Minh Toàn)

Lo lắng vì "nhà có 4 người thì có tới 3 người nhiễm COVID-19", chị Thu Hương (Vĩnh Yên), sau khi tìm hiểu đã nhờ người quen đặt mua các loại lá xông để cả nhà xông.

Theo khảo sát trước Tết sả có giá 10.000 đồng/kg nhưng nay tăng lên 40.000 đồng/kg. Tương tự chanh tăng từ 20.000 đồng/kg lên 30.000 đồng/kg; các đồ khô như tỏi gừng cũng đồng loạt tăng từ 5000 đồng- 7000 đồng.

Nhộn nhịp “chợ dược liệu online”

Nhu cầu tăng cao nên giá cũng tăng mạnh. Không chỉ ở các chợ dân sinh mà ngay trên các “chợ online” như Facebook, Zalo… các mặt hàng như dược liệu xông, lá xông, tinh dầu, máy xông cũng rất sôi động với đa dạng các mặt hàng ở nhiều mức giá khác nhau.

Các túi xông được chuẩn bị sẵn thường có thành phần là: lá sả, vỏ bưởi, tía tô, bạc hà, quế, kinh giới gừng, hương nhu… Các sản phẩm này có giá dao động từ 20.000 đồng – 40.000 đồng (tùy người bán).

e534fe4a37cefb90a2df.jpg
Nhiều gia đình, muốn tiết kiệm thời gian nên đã lựa chọn các gói lá nguyên liệu sấy khô để xông, tắm, vừa tiện lợi vừa tiết kiệm tiền. Theo đó, các loại hương liệu sấy khô được nhiều người tin dùng (Ảnh: chụp màn hình)

Không chỉ các sản phẩm xông được đóng gói sẵn mà thị trường sả, chanh, gừng tươi… theo khảo sát, hiện tại, giá 1kg sả dao động từ 20.000-40.000 đồng/kg; tía tô từ 20.000-25.000 đồng/bó; ngải cứu từ 10.000-20.000 đồng/bó; gừng từ 20.000-30.000 đồng/kg; lá chanh, lá bưởi từ 5.000-10.000 đồng/bó nhỏ.

z3204672113507_e15c22df0f25ec3c6be141b97558c9a2.jpg
Chanh, gừng, sả... được giao bán nhộp nịp trên mạng xã hội (Ảnh: chụp màn hình)
z3204672851240_57349d8c8519a6df08d743650e43688c.jpg
Các sản phẩm máy xông hơi tại nhà cũng dần trở nên phổ biến (Ảnh: chụp màn hình)

Ngoài việc xông hơi bằng các dược liệu tự nhiên, nhiều người dân lựa chọn xông hơi bằng tinh dầu. Hiện, giá các loại tinh dầu tràm, sả, bưởi, quế… cũng như các dụng cụ hỗ trợ như: máy xông tinh dầu, nồi xông, lều xông… cũng được bán khá chạy tại các cửa hàng tạp hóa, quầy thuốc.

Để mang lại hiệu quả, người dân cần thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế về cách xông hơi đúng cách. Theo đó, không nên dùng nước quá nóng, nhiệt độ của nước xông chỉ nên khoảng 60 độ C. F0 chỉ nên xông hơi nếu không sốt cao, thực hiện ở nơi kín gió và cũng không nên xông nhiều hơn một lần mỗi ngày và mỗi lần không quá 20 phút. Bên cạnh đó, người dân cần cảnh giác khi lựa chọn các gói dược liệu trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên các trang mạng xã hội, tránh tiền mất tật mang.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

Sóng trẻ - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN