Giới trẻ và thú vui sưu tầm "ảnh bo góc" các nhân vật lịch sử
(Sóng trẻ) - Trong đợt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, phong trào sưu tầm ảnh bo góc của các nhân vật lịch sử đang trở thành một thú vui độc đáo, thu hút sự quan tâm của giới trẻ.
Ảnh bo góc “kể chuyện” lịch sử
Ảnh bo góc (hay còn gọi là photocard) vốn bắt nguồn từ văn hóa thần tượng Hàn Quốc, khi các nghệ sĩ thường phát hành album kèm theo những tấm ảnh nhỏ, được bo tròn 4 góc. Món đồ khiến nhiều bạn trẻ yêu thích bởi thiết kế nhỏ gọn, dễ sưu tầm và trao đổi.
Nếu trước đây, sưu tầm ảnh bo góc chủ yếu gắn với âm nhạc và nghệ sĩ, trào lưu lại được làm mới bằng ý tưởng độc đáo: In hình các nhân vật lịch sử Việt Nam. Đây là cách dung hòa giữa tinh thần trẻ trung, hiện đại với giá trị truyền thống, khiến lịch sử trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với thế hệ trẻ.
Những ngày này, khi cả nước rộn ràng trong không khí kỷ niệm Quốc khánh 2/9, những bộ ảnh bo góc in hình các nhân vật lịch sử đang trở thành món đồ được giới trẻ đặc biệt quan tâm, “săn lùng” khắp nơi để sở hữu sản phẩm. Trên các sàn thương mại điện tử, photocard in hình Chủ tịch Hồ Chí Minh, các vị tướng, anh hùng dân tộc… liên tục nằm trong danh mục tìm kiếm nổi bật.

Điểm độc đáo của những tấm ảnh bo góc nằm ở sự kết hợp giữa mỹ thuật hiện đại và giá trị truyền thống. Trên nền giấy ép nhựa bóng, hình ảnh các nhân vật lịch sử được khắc họa gần gũi nhưng vẫn giữ nét trang nghiêm, khơi gợi niềm tự hào dân tộc. Đặc biệt, một số mẫu còn in kèm trích dẫn, câu nói nổi tiếng hoặc thông tin ngắn gọn về nhân vật, giúp người sưu tầm vừa thưởng thức, vừa tiếp nhận thêm kiến thức lịch sử.
Sưu tầm với sự ngưỡng mộ
Không chỉ mang lại sự mới mẻ, trào lưu còn chạm tới cảm xúc của nhiều bạn trẻ. Bạn Nguyễn Quỳnh Hải (19 tuổi, Hà Nội) cho biết: “Mình bắt đầu thú vui sưu tầm ảnh bo góc các nhân vật lịch sử bằng chính sự ngưỡng mộ với họ. Việc sưu tầm ảnh vừa giúp mình thỏa mãn sở thích, vừa giúp mình có thêm kiến thức lịch sử từ những thông tin được in trên đó”.

Còn với bạn Ngô Bảo Trâm (21 tuổi, Hà Nội), việc sưu tầm ảnh thẻ lịch sử không chỉ là thú vui mà còn là cách để lan tỏa tình yêu lịch sử tới bạn bè. “Có lúc, mình đăng ảnh bộ sưu tập lên mạng xã hội, bạn bè thấy liền hỏi han rồi cũng tò mò tìm hiểu. Nhờ vậy, câu chuyện lịch sử trở nên gần gũi với tụi mình hơn, không còn cảm giác ‘xa vời’ như trước”, Bảo Trâm chia sẻ.
Việc các bạn trẻ tìm đến những cách thức sáng tạo như sưu tầm ảnh lịch sử là tín hiệu tích cực, cho thấy sự quan tâm đến truyền thống không hề phai nhạt. Thay vì tiếp cận bằng lối học khô khan, thế hệ trẻ chọn cách biến lịch sử thành điều gần gũi, sinh động hơn. Đây không chỉ là thú vui, mà còn mở ra một hướng mới trong giáo dục lịch sử: kết hợp tính giải trí và tính giáo dục để khơi gợi sự hứng thú.

Trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm Quốc khánh, hình ảnh những bạn trẻ cầm trên tay bộ ảnh bo góc, hào hứng chia sẻ câu chuyện về các nhân vật lịch sử càng làm nổi bật tinh thần “uống nước nhớ nguồn”. Sự xuất hiện của xu hướng này càng khẳng định, truyền thống chỉ thật sự sống động khi được tiếp nối qua hơi thở thời đại.