Hai nữ sinh Hải Phòng sáng chế đồng hồ thông minh dành cho người khuyết tật

Chỉ là dân “nại đạo” nhưng hai nữ sinh lớp 11 trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng) đang khiến các anh chị trong ngành phải “mắt chữ O, mồm chữ A” với chiếc đồng hồ thông minh Mind Hand.

Ý tưởng đến từ trải nghiệm

Theo Trần Thị Trang Ngân - một trong hai tác giả của Mind Hand, ý tưởng về chiếc đồng hồ được hình thành từ một buổi giao lưu cùng các bạn nhỏ câm điếc. Những bất tiện trong quá trình giao tiếp, trao đổi đã khiến cô học sinh chuyên toán nảy ra sáng kiến, tạo ra một sản phẩm công nghệ thay mình “trò chuyện” với người câm điếc. 
 
fd25de5a2_gioi_thieu.png

Trang Ngân (phải) và Thảo Chi giới thiệu chiếc đồng hồ thông minh sau nhiều lần nâng cấp (Nguồn: Video VTV)

Từ một ý tưởng “ngẫu nhiên”, cô bạn lớp chuyên Toán đã “lôi kéo” thêm đồng đội lớp chuyên Anh - Nguyễn Hiền Thảo Chi tham gia vào “công trình” của mình. Và sau một khoảng thời gian ấp ủ, mày mò, chiếc đồng hồ thông minh Mind Hand đã ra đời.

“Anh bạn” Mind Hand này hết sức đa tài. Được tích hợp kỹ thuật xử lý hình ảnh - âm thanh, chiếc đồng hồ có khả năng liên kết với smartphone, chuyển ngôn ngữ ký hiệu của người câm điếc thành giọng nói, và biến đổi giọng nói thành chữ viết. Nhờ vậy mà “anh bạn” hỗ trợ đắc lực vào cả hai chiều giao tiếp.
 
fd25de5a2_anh_kiem_tra.png

Hai cô bạn đang kiểm tra chức năng xử lý hình ảnh – âm thanh của Mind Hand

fd25de5a2_anh_tien_dung.png

Với sự giúp sức của Mind Hand, việc trò chuyện với người câm điếc sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều (Nguồn: Video VTV)

Bên cạnh đó, Mind Hand còn đảm bảo an toàn cho người câm điếc với chức năng báo rung khi xuất hiện tiếng ồn xung quanh (tiếng còi, báo cháy, v.v).

Nhưng tại sao lại tích hợp những chức năng đó vào một chiếc đồng hồ, mà không phải các vật dụng khác? Trang Ngân chia sẻ rằng, cô bạn không muốn người câm điếc cảm thấy khác biệt trong giao tiếp với những người xung quanh. Vậy nên, một thiết bị nhỏ gọn, thông dụng như đồng hồ sẽ giúp họ hòa nhập hơn và không bị người khác nhìn bằng ánh mắt phân biệt.

Bắt đầu bằng việc tự mày mò

Điều khiến người ta phải ngỡ ngàng khi biết đến Mind Hand không chỉ là ý tưởng độc đáo, mà còn là “xuất thân” của hai tác giả. Trang Ngân và Thảo Chi đều không hề được đào tạo chuyên nghiệp về công nghệ thông tin hay kỹ thuật.

Tự mày mò, khám phá qua internet, chính vì thế, trong quá trình hoàn thiện “đứa con tinh thần” này, hai cô bạn đã gặp phải không ít trở ngại. Động viên, thúc giục đồng đội kiên trì, cố gắng có lẽ là bí quyết quan trọng nhất giúp Ngân và Chi vượt qua bế tắc.
 
fd25de5a2_internet.png

Internet là phương tiện giúp Chi và Ngân học hỏi, tìm tòi

Không chỉ tự khắc phục khó khăn, hai cô bạn còn biết biến điểm yếu thành thế mạnh để trở nên nổi bật. Nhờ được lập trình hàng trăm câu thoại song ngữ Anh – Việt, Mind Hand trở nên nổi trội hơn hẳn so với những sáng chế tương tự.

Trong tương lai, Trang Ngân và Thảo Chi dự định sẽ nâng cấp thiết bị này, bằng cách đa dạng và chuyên sâu hóa nội dung, tích hợp nhiều ngôn ngữ. Hy vọng rằng những ấp ủ của hai cô bạn có thể thành hiện thực một ngày không xa, để những  người câm điếc có thể giao tiếp với bạn bè trong nước và quốc tế.

Được biết, đầu tháng 3 vừa qua, dự án Mind Hand – Giải pháp toàn diện hỗ trợ giao tiếp giúp người câm điếc hòa nhập cộng đồng đại diện trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng) đã giành được giải nhất trong cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia.

Thanh Thanh (Theo VTV)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN